Lái xe ôm đuổi theo nhóm cướp, bị đâm chết thảm

Google News

(Kiến Thức) - Nghe tiếng tri hô "cướp, cướp", người lái xe ôm đã phi xe truy đuổi ba tên cướp, nhưng bị chúng quay lại đâm chết.

Nguồn tin từ Công an huyện Ý Yên (Nam Định) cho biết, đơn vị này đang làm rõ vụ trọng án xảy ra vào lúc 14h chiều 9/10, tại khu vực núi Bô, xã Yên Trung, khiến ông Trần Văn Đạt (trú tại xã Yên Chính, huyện Ý Yên) tử vong. Ông Đạt là lái xe ôm thường đứng ở khu vực này.
 Bọn cướp táo tợn đã quay lại đâm lái xe ôm (Ảnh minh họa)
Theo điều tra ban đầu, khi đang đứng chờ khách tại khu vực núi Bô, ông Đạt bỗng nghe tiếng tri hô “cướp cướp”. Thấy ba tên cướp táo tợn bỏ chạy, người lái xe ôm này phóng xe đuổi theo. Ba tên cướp đang chạy bỗng nhiên quay trở lại, chặn đầu xe ông Đạt và dùng dao đâm ông gục tại chỗ. Sau khi gây án, chúng đã bỏ trốn.
Do vết thương quá nặng nên ông Đạt đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhận được tin báo, công an huyện Ý Yên đã có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo lên Công an tỉnh Nam Định để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy bắt các đối tượng.
Hải Ninh

Bình luận(0)