Hiếp dâm, ném bé gái 13 tuổi xuống giếng

Google News

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang hoàn thiện hồ sơ xử lý Huỳnh Mến, đối tượng đã có hành vi hiếp dâm và "giết" một bé gái tên T. (SN 2000, ở thị trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang).

Đối tượng Huỳnh Mến (SN 1971, ngụ tại Ấp 3, Phú Hòa, Định Quán , Đồng Nai). Theo đó, sáng ngày 30/5, Mến đã đến nhà chị Đ.T.B (mẹ cháu T) là người quen cũ của Mến, ở thị trấn Chũ để chơi, khi tới nơi thấy gia đình cháu T không có người lớn ở nhà, Mến đã nổi thú tính, khống chế, rồi cưỡng hiếp cháu T ngay trong nhà. 

 Đối tượng Huỳnh Mến đã nhanh chóng ra Công an đầu thú, sau khi có hành vi hãm hiếp, "giết người". 

Sau Khi, cưỡng hiếp xong sợ sự việc bị bại lộ Y đã ném cháu T xuống chiếc giếng sâu khoảng 10 m hòng phi tang.

Nhưng rất may mắn, sau khi bị ném xuống giếng cháu T đã không bị chết đuối, mà đã được bà ngoại cùng hàng xóm láng giềng cứu vớt lên.

 Chiếc giếng sâu khoảng 10 m, nơi đối tượng đã ném cháu T xuống, sau khi hãm hiếp hòng phi tang.

Mong được giảm án về hành vi “thú tính” của mình, tối cùng ngày đối tượng Huỳnh Mến đã đến cơ quan Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang để đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, thì đối tượng Huỳnh Mến thuê nhà sinh sống tại khu Minh Khai, thị trấn Chũ, nên đã quen biết với gia đình chị Đ.T.B.
 
TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:


Theo Lao Động

Bình luận(0)