Bóc trần đường dây thực phẩm chức năng giả 539 tỷ đồng, đề nghị truy tố

Bộ Công an vừa kết luận vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn xảy ra tại Công ty MediPhar và các đơn vị liên quan nhiều cán bộ nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 5 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 3 bị can về tội Nhận hối lộ và 1 bị can về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Kết luận điều tra xác định, bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco, Phó Giám đốc, sở hữu 70% cổ phần tại Công ty MediPhar; cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) đã phạm vào các tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh.
Bị can Nguyễn Năng Mạnh.

Bị can Mạnh đã sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng. Bị can Mạnh còn vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền hơn 143 tỷ đồng và đưa hối lộ hơn 4,5 tỷ đồng.

Bị can Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar, sở hữu 25% cổ phần) đã phạm vào tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng.

Bị can Hoàng còn phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 125 tỷ đồng.

Bị can Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức, sở hữu 5% cổ phần tại Công ty MediPhar) phạm tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Vũ đã sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng. Bị can Vũ còn vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền thiệt hại tài sản nhà nước hơn 125 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị can Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA, từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2025), bị xác định phải chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất tại Công ty MediUSA. Bị can Thụ đã phạm tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 47 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 253 tỷ đồng. Bị can Thụ giúp ba bị can Mạnh, Hoàng và Vũ thu lợi bất hợp pháp hơn 126 tỷ đồng.

Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu Cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát môi trường) bị đề nghị truy tố về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng vẫn còn nhiều hạng mục dang dở

Nhiều phần việc tại dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng vẫn dang dở: Đường gom chưa thảm nhựa, vỉa hè ngổn ngang sau khi thông xe kỹ thuật phần hầm chui.

647200511-1014709031730433-1473042492956397111-n.jpg
Theo tìm hiểu của PV, dự án hầm chui tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng (Vành đai 2,5) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng các hạng mục hạ tầng trên mặt đất. Sau khi thông xe phần hầm vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua để giảm áp lực giao thông, chủ đầu tư hiện yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực để hoàn tất toàn bộ dự án trong tháng 3.
642473289-1995583534685782-4907251747851054009-n.jpg
Dự án có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng với thời gian thi công kéo dài khoảng 4 năm. Mặc dù phần hầm chui đã phục vụ phương tiện đi lại, tuy nhiên hạ tầng trên bề mặt nút giao vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. Việc hoàn trả mặt đường và hoàn thiện cảnh quan hiện đang là ưu tiên hàng đầu của đơn vị thi công.

Thích Nhuận Đạt đã hoàn tục và vắng mặt tại nơi cư trú

Chiều 6/3, Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam cho biết, người được gọi là “Thích Nhuận Đạt” đã hoàn tục từ tháng 12/2025, không còn là tu sĩ Phật giáo.

Theo đó, người có pháp danh Thích Nhuận Đạt có tên là Trần Minh Thành (SN 1978, quê Ninh Thuận, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), trước đây từng xuất gia tại chùa Lạc Nghiệp (Ninh Thuận cũ). Chiều ngày 3/12/2025, ông này đã đến chùa Quan Âm (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa) để trình bày việc xin xả giới, hoàn tục trước sự chứng kiến của nhiều người.

6666666.jpg
Nhuận Đạt từ ngày 3/12/2025 đã hoàn tục để theo đuổi đời sống thế tục.

Bộ Nội vụ lên tiếng về thông tin nghỉ lễ 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4-1/5

Bộ Nội vụ khẳng định hiện chưa có đề xuất điều chỉnh lịch nghỉ lễ để kéo dài kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 lên 9 ngày như thông tin lan truyền.

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng lịch làm việc sẽ được hoán đổi để người lao động được nghỉ liên tiếp 9 ngày, kết nối kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương với dịp 30/4 – 1/5.

Trước thông tin này, đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khẳng định số ngày nghỉ của những ngày lễ trên sẽ theo quy định của Bộ luật Lao động và hiện chưa có đề xuất điều chỉnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới