Tin mới nhất về số người tử vong và nghi nhiễm Ebola

Google News

(Kiến Thức) - Đến nay đã có 5.009 trường hợp tử vong vì Ebola trên toàn thế giới, trong khi đó tình hình cách ly 108 người ở Mali hé lộ tín hiệu lạc quan.

Số người chết vì Ebola vượt quá con số 5.000
Tổ chức y tế Thế giới (WHO) cho hay , Ebola đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 người tử vong trong số tổng 13.334 trường hợp mắc bệnh.
WHO cho biết, số người mắc và tử vong vẫn tập trung tại các nước châu Phi gồm Guinea:1.760 trường hợp mắc, 1.084 trường hợp tử vong, Liberia: 6.619 trường hợp mắc, 2.766 trường hợp tử vong, Sierra Leone:4.862 trường hợp mắc, 1.130 trường hợp tử vong, Mali: 01 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong, Nigeria: 20 trường hợp mắc, 08 trường hợp tử vong, Senegal: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong, Cộng hòa Dân chủ Congo: 66 trường hợp mắc, 49 trường hợp tử vong.
 Nhân viên y tế tiến hành đo nhiệt độ của một em bé vào Mali từ Guinea.
Có 2 quốc gia ngoài châu Phi là Tây Ban Nha: 01 trường hợp mắc, 0 trường hợp tử vong và Mỹ: 04 trường hợp mắc, 01 trường hợp tử vong
WHO xác nhận ổ dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo là riêng biệt với khu vực Tây Phi. Tính đến nay đã 27 ngày qua không ghi nhận trường hợp mắc mới.
Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo số trường hợp nhiễm Ebola có thể lên đến 1,4 triệu người vào tháng 1.2015 nếu không có các biện pháp mạnh mẽ ngăn ngừa dịch bệnh.
Mali kiểm dịch 108 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Ebola
Trước đó, 108 người có tiếp xúc với ca bệnh đã được theo dõi và tiến hành kiểm tra, trong đó có 33 nhân viên y tế. Nhưng các chuyên gia dịch tễ tin rằng, nguy cơ bị phơi nhiễm đối với những người khác là thấp vì ít có khả năng họ có tiếp xúc gần với em bé 2 tuổi đã qua đời vì Ebola.
Mali trở thành quốc gia Tây Phi thứ 6 có bệnh nhân nhiễm Ebola khi phát hiện bé gái 2 tuổi tử vong vào tháng trước, 108 người đi cùng xe bus đã được tiến hành kiểm dịch.
Bộ Y tế Mali xác nhận rằng 29 người có thể đã tiếp xúc với em bé này tại một trạm dừng chân ở Bamako cùng với 12 người ở Kayes, ngoài ra còn 67 người người khác, cùng 3 người thân và 33 nhân viên y tế đã được cách ly và theo dõi.
"Nếu mọi việc suôn sẻ, sớm nhất là thứ Bảy này 108 người sẽ hoàn thành thời gian cách ly là 21 ngày", đại diện WHO Ibrahima Soce Fall nói.
Linh Chi (TH)

Bình luận(3)

Minh Hiền

Nam

Bệnh này đáng sợ thật đấy!

Minh Hiền

Minh

Dịch này mãi chưa hết là sao, ngàu nào cũng có người chết, cảm giác hơi sợ!

Minh Hiền

Minh

Đừng có về Việt Nam là được!