Điểm mặt hàng loạt dự án vàng “ôm đất ngủ quên” của Tập đoàn Nam Cường
(Kiến Thức) - Tập đoàn Nam Cường từng được biết đến như một “ông lớn” của thị trường bất động sản nhưng khi triển khai các siêu dự án thực hiện theo kiểu “ôm đất ngủ quên” nhiều năm khiến dư luận rất bức xúc.
PV
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, doanh nghiệp này luôn khẳng định thương hiệu và vị thế của mình qua loạt dự án trọng điểm trên quỹ đất khổng lồ, có chất lượng và đội giá lên tới nghìn tỷ đồng.
Có những thời điểm chính vì sở hữu quỹ đất rộng lớn mà Nam Cường là một đối thủ "đáng gờm" trong làng bất động sản. Tuy nhiên, sau khi triển khai các siêu dự án, Tập đoàn Nam Cường lại thực hiện theo kiểu “ôm đất ngủ quên” hàng chục năm khiến dư luận rất bức xúc, tiếc nuối.
KĐT Dương Nội “ngủ đông” cả chục năm giữa Thủ đô
Một trong số các dự án đang được Nam Cường “ôm ngủ” phải kể đến khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội). Cụ thể, dự án này được Tập đoàn Nam Cường khởi công xây dựng vào năm 2008, với tổng diện tích đất quy hoạch gần 200 ha, quy mô dân số từ 2.5 - 3 vạn người.
Nam Cường rót vốn khoảng 7.600 tỷ đồng vào dự án này với mục tiêu xây dựng nhiều hạng mục như biệt thự liền kề, chung cư cao tầng, công viên, bệnh viện, trường học, khách sạn, trung tâm thương mại, hồ điều hòa…, đặc biệt được phân các khu khác nhau.
Ở thời điểm bàn giao quỹ đất của dự án, cơ quan chức năng áp giá đất với nhà đầu tư khoảng 8,5 triệu đồng/m2. Sau đó, giá đất biến đổi chóng mặt và tăng vọt lên khoảng 30 - 40 triệu đồng/m2, khiến giới bất động sản thêm lần nữa xôn xao.
Theo kế hoạch, dự án khu đô thị Dương Nội sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2015. Thế nhưng đến nay đã 11 năm qua đi, nhiều diện tích đất trên dự án này vẫn chỉ là bãi trống, quây tôn xanh xung quanh để “nuôi” hoa cỏ dại mọc um tùm.
Bên cạnh đó, nhiều biệt thự, nhà liền kề thì xây dựng dở dang theo kiểu nửa đồng, nửa vườn, nửa phố, nửa bỏ hoang…. khiến nhiều người trông thấy mà xót xa.
Nhiều hạng mục bên trong dự án này vẫn chưa hoàn thiện, để cỏ dại mọc quanh um tùm.
Trên website được cho là của Tập đoàn Nam Cường thông tin chi tiết, hoành tráng về dự án khu đô thị Dương Nội, nhưng thực tế hơn chục năm qua nhiều phần diện tích đất vẫn bị bỏ hoang, các hạng mục, công trình xây dựng thì
Khu đô thị mới Cổ Nhuế: Kỳ vọng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu...
Dự án khu đô thị mới Cổ Nhuế được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào tháng 10/2004. Dự án này có tổng diện tích là 17,6 ha, quy mô 1.900 dân, bao gồm các khu văn phòng cho thuê cao 12 tầng, 55 biệt thự và cụm công trình CT1, CT2 cao 13 tầng, cụm CT3 gồm 4 block A, D cao 15 tầng, Block B, C ở giữa cao 18 tầng.
Đến nay đã 15 năm “ôm” dự án, Tập đoàn Nam Cường mới hoàn thiện tương đối cơ sở hạ tầng, các tòa nhà CT1, CT2A, CT2B, CT3 và giao cho khách hàng.
Hiện vẫn còn rất nhiều căn biệt thự, nhà liền kề trong dự án mới xây xong phần thô rồi bỏ không, nhếch nhác, rác thải bốc mùi hôi thối, nước mưa tù đọng lâu ngày đổi màu xanh lè. Thậm chí một số hạng mục ở những biệt thự mới hoàn thiện xong phần thô đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.
Vẫn còn nhiều biệt thự trong dự án này đang hoàn thiện.
Ngoài ra, tại dự án này còn nhiều khu đất vẫn không được Tập đoàn Nam Cường giải phóng mặt bằng. Những bãi đất dự kiến xây dựng một số tiện ích, dịch vụ vẫn đang bỏ hoang, lạnh lẽo…
Dự án Phùng Khoang vẫn quây tôn kín mít, triển khai "rục rịch"
Dự án khu đô thị mới Phùng Khoang, nằm ngay nút giao ngã tư Tố Hữu - Lê Văn Lương (Hà Nội), có tổng quy mô là 46,2 ha, cũng là trường hợp được Tập đoàn Nam Cường “ôm” suốt thời gian dài.
Theo thông tin trên một số website được cho là của tập đoàn này, mục đích của dự án có quy mô 46,2 ha là tạo dựng khu đô thị mới hiện đại, có cảnh quan hài hoà với công viên hồ điều hòa của thành phố, gồm các khu chức năng chính là: khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng, biệt thự và căn hộ cao cấp…
Dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng và tiến hành khởi công vào quý II/2007, dự kiến hoàn thành năm 2010. Nhưng thực tế đến nay đã 12 năm, nhiều khu đất tại dự án khu đô thị mới Phùng Khoang vẫn bỏ hoang, chỉ được quây tôn kín mít.
Dự án quây tôn kín mít bên ngoài... bên trong thì rục rịch triển khai các hạng mục, công trình.
Theo tờ Reatimes, ngày 10/10/2016, ở khu dự án này bất ngờ làm lễ động thổ công trình công viên hồ điều hòa Phùng Khoang, được thiết kế theo phong cách sân golf cao cấp. Nhưng theo ghi nhận thực tế của PV Kiến Thức ngày 25/6/2019, những hạng mục bên trong khu đất này vẫn chưa đâu vào đâu...
Siêu dự án khu đô thị Thạch Phúc 12 năm vẫn chỉ là bãi đất trống
Được biết, năm 2007, dự án Thạch Phúc được khởi công, với tổng diện tích quy hoạch là 507ha, nằm trên địa bàn huyện Phúc Thọ và Thạch Thất (Hà Nội).
Dự án này là một trong bốn đại dự án xây dựng đô thị dọc tuyến đường kinh tế Bắc - Nam Hà Nội của Tập đoàn Nam Cường…, được quy hoạch trở thành trung tâm thương mại, cùng với các khu biệt thự và nhà ở thấp tầng, xen kẽ là các công trình bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng…
Tấm biển bên ngoài khu đất dự án KĐT Thạch Phúc. (Ảnh: TTVN).
Trong khu đô thị còn có quy hoạch riêng các khu tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, phát triển nông nghiệp sạch chất lượng cao, giải quyết việc làm cho nông dân khi bị thu hồi đất, tạo môi trường sinh thái và phát triển bền vững.
Đã 12 năm qua đi, siêu dự án 507ha vẫn chỉ là những bãi đất trồng, thậm chí nhiều người dân còn không nhớ rõ tên dự án này là gì nếu không đọc tấm biển dựng ngay bên ngoài hàng rào quây kín tôn xanh.
Không thể phủ nhận tên tuổi của Tập đoàn Nam Cường từng “làm mưa, làm gió” trên thị trường bất động sản. Song trước những siêu dự án mà Tập đoàn Nam Cường triển khai theo kiểu “ôm đất ngủ quên” hàng chục năm nay khiến tên tuổi vang bóng một thời của Nam Cường tụt dốc?
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc Tập đoàn Nam Cường "ôm đất vàng ngủ quên" suốt nhiều năm.
Điều đặc biệt ở phiên bản nâng cấp của dự án Anland Complex
(Kiến Thức) - Sau thành công của dự án Anland Complex, Tập đoàn Nam Cường tiếp tục cho ra mắt Anland Premium với nhiều nâng cấp trong thiết kế, chất lượng và tiện ích dự án.
Anland Premium được nâng cấp và hoàn thiện trong thiết kế, chất lượng và số lượng tiện ích.
Đã qua thời khách xếp hàng mua nhà dự án. Nguồn cung dồi dào khiến các chủ đầu tư buộc phải luôn nâng cấp chất lượng dự án nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của khách hàng. Hiểu rõ thị trường, sau thành công của dự án Anland Complex, Tập đoàn Nam Cường tiếp tục cho ra mắt Anland Premium với nhiều nâng cấp trong thiết kế, chất lượng và tiện ích dự án.
(Kiến Thức) -Nhiều năm trở lại đây, Khu đô thị Dương Nội đang nổi lên như một khu đô thị đáng sống với môi trường trong lành và phát triển bậc nhất khu vực Hà Đông – Hà Nội.
Với hệ sinh thái gồm nhiều loại hình bất động sản đa dạng từ chung cư đến liền kề, biệt thự cộng với hệ thống hạ tầng, tiện ích, dịch vụ phát triển, Khu đô thị này được coi là một điểm đến lý tưởng cho các nhu cầu an cư.
(Kiến Thức) - Chủ đầu tư biệt thự An Khang Villa (thuộc Khu đô thị Sinh thái Dương Nội) – Tập đoàn Nam Cường ưu ái dành tặng chiết khấu hấp dẫn lên tới 8% cho khách hàng thanh toán trước hạn.
Ưu đãi lớn, chiết khấu hấp dẫn
Cụ thể, khách hàng khi mua nhà tại An Khang Villa sẽ nhận được nhiều chính sách ưu đãi cực hấp dẫn: Tặng tiền mặt lên tới 1 tỷ đồng ngay tại thời điểm ký hợp đồng. Khi thanh toán sớm, khách hàng nhận ngay chiết khấu 8% cho số ngày và số tiền thanh toán trước hạn (trừ trực tiếp vào thời điểm mua bán).
Xe khách chở 26 người rơi xuống vực sâu khoảng 100 m tại Vân Hồ (Sơn La), khiến 2 người tử vong, nhiều nạn nhân đa chấn thương đang được điều trị tích cực.
Nghị định 94/2026/NĐ-CP quy định 6 trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, áp dụng từ ngày 1/7, nhằm siết chặt quản lý hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe.
Cuộc chạy đua với thời gian được triển khai và sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng Công an xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) đã đưa 2 người về nơi an toàn.
Sử dụng phương tiện công cộng nhằm bảo đảm di chuyển thông suốt giữa 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất là phương án đang được TP HCM tập trung triển khai.
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn, liên quan việc xuất khống hóa đơn gia công hơn 20.000 con heo cho Công ty C.P.
Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 thu hút khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với năm trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch đất Tổ.
Nghị định 94/2026/NĐ-CP quy định 6 trường hợp thu hồi giấy phép xe tập lái, áp dụng từ ngày 1/7, nhằm siết chặt quản lý hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe.
Nhóm đối tượng lợi dụng khu vực đông người, nhất là thời điểm khách đến tham quan, mua sắm tại Công ty Tân Huê Viên để tiếp cận, dàn cảnh để cướp giật tài sản.
Cuộc chạy đua với thời gian được triển khai và sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng Công an xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) đã đưa 2 người về nơi an toàn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường kiểm soát tại các tuyến, cửa ngõ và khu vực bến xe, tập trung xử lý nghiêm vi phạm dừng đỗ sai quy định,...
Xe khách chở 26 người rơi xuống vực sâu khoảng 100 m tại Vân Hồ (Sơn La), khiến 2 người tử vong, nhiều nạn nhân đa chấn thương đang được điều trị tích cực.
Sử dụng phương tiện công cộng nhằm bảo đảm di chuyển thông suốt giữa 2 sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất là phương án đang được TP HCM tập trung triển khai.
UBND xã A Lưới 1 (TP. Huế) cho biết lực lượng liên ngành địa phương vừa tổ chức truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khe Bùn và khe Li Leng.
Khoảng 80ha ngao nuôi ở vùng cửa biển xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) chết trắng, khiến người dân nơi đây lâm vào cảnh trắng tay, ước tính thiệt hại gần 2,9 tỷ đồng.