Đề thi môn Toán vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu TP.HCM

Thí sinh nhận xét đề thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) khó hơn năm ngoái ở phần hình học. Nhiều em không làm được câu hỏi này.

Kết thúc giờ làm bài thi môn Toán không chuyên sáng 11/7, nhiều thí sinh không tự tin với phần bài làm của mình.
Đạt Khang, học sinh lớp 9 trường THCS Lê Văn Việt (TP.HCM), cho biết em không đủ thời gian làm câu b, c bài hình học. Mức độ khó của phần đại số tương đương đề thi của những năm trước.
Thư Ngọc, học sinh đến từ Tiền Giang, bất ngờ với đề thi môn Toán của trường Phổ thông Năng khiếu: "Đề thi ở TP.HCM khó hơn những đề em đã thi thử ở Tiền Giang nhiều. Em làm không tốt lắm".
De thi mon Toan vao lop 10 truong Pho thong Nang khieu TP.HCM
 Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên của trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: Minh Nhật.
Trong khi đó, Đại Minh, học sinh trường Nguyễn Gia Thiều nói em làm được trọn vẹn đề thi nhưng không tự tin kết quả phần hình học.
"Đề vẫn giữ cấu trúc như cũ nhưng thay đổi cách hỏi. Nhiều bạn của em cũng không làm được phần hình học", Đại Minh nói.
Buổi chiều, thí sinh tiếp tục dự thi môn tiếng Anh không chuyên, thời gian 90 phút.
De thi mon Toan vao lop 10 truong Pho thong Nang khieu TP.HCM-Hinh-2
Lịch thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: Minh Nhật. 
Nhận xét chung về đề Toán không chuyên, thầy Võ Quốc Bá Cẩn, trường Archimedes Hà Nội, nói đề vừa sức, không đánh đố thí sinh.
Thầy giáo này đánh giá ý tưởng bài toán thực tế nhập gạo hay và sát thực tế. Ở câu giải phương trình, học sinh cần chú ý điều kiện xác định. Tuy giải ra x=1, đối chiếu điều kiện xác định sẽ không thỏa mãn.
Câu hai đường thẳng cắt nhau, học sinh cần chú ý điều kiện là m khác 1, khi giải tìm m còn đối chiếu lại.
“Câu hình học, nhiều thí sinh than nhưng thực sự không quá khó, chủ yếu do có quá nhiều ý hỏi nên học sinh không đủ thời gian nghĩ và làm bài. Tuy đề bài có 3 câu a, b, c, thực tế có đến 6 ý hỏi”, thầy Cẩn nhận xét.

Ôn thi tháng cuối, học sinh lo lắng đề dài, khó gấp đôi

Chỉ còn hơn một tháng nữa, tất cả học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Nhiều học sinh lớp 12 chia sẻ, nếu đề thi THPT quốc gia năm nay có độ khó và độ dài tương đương với đề minh họa mà Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó, thì quả thực là một thách thức với các em, thậm chí là với cả học sinh trường chuyên lớp chọn.
Các thí sinh trong một lớp luyện thi năm 2017. Ảnh minh hoạ: Thanh Hùng
 Các thí sinh trong một lớp luyện thi năm 2017. Ảnh minh hoạ: Thanh Hùng

Vụ án SAGRI: Vừa giữ chức PGĐ Sở Quy hoạch, kiến trúc đã… “xộ khám”

(Kiến Thức) - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Trường Sơn, phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAGRI), ngày 11/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 5 bị can.
Vu an SAGRI: Vua giu chuc PGD So Quy hoach, kien truc da… “xo kham”
5 bị can mới bị khởi tố. 

Hành trình nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng “nâng đỡ không trong sáng” con trai lên Phó TGĐ Sabeco?

(Kiến Thức) - Việc "nâng đỡ không trong sáng" con trai từ cán bộ lên Phó TGĐ Sabeco của ông Vũ Huy Hoàng đã bị Ban Bí thư kết luận vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, luật Phòng, chống tham nhũng...

Mới đây, liên quan sai phạm tại Sabeco, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương để điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.

Đọc nhiều nhất

Tin mới