ĐBQH Nguyễn Tạo: Vấn nạn “quy hoạch treo” gây nhiều hệ lụy, thiệt hại

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo: Vấn nạn “quy hoạch treo” tại nhiều địa phương hiện nay gây ra rất nhiều hệ lụy, thiệt hại, khó khăn cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo".
Người dân khốn đốn, Nhà nước thất thu, đô thị nhếch nhác
Theo công văn số 615/TTg-CN ngày 20/7/2022, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, chất vấn Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV về việc “Vấn nạn “quy hoạch treo” tại nhiều địa phương hiện nay gây ra rất nhiều hệ lụy, thiệt hại, khó khăn cho người dân, có những quy hoạch lập dự án nhưng 10 năm, 20 năm, thậm chí còn lâu hơn nhưng vẫn chưa triển khai thực hiện. Việc này làm hạn chế quyền khai thác sử dụng đất, kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội, người dân trong ranh quy hoạch rơi vào khốn đốn, khó khăn trăm bề, Nhà nước thì thất thu ngân sách, còn bộ mặt đô thị nơi có quy hoạch, dự án treo trở nên nhếch nhác.
DBQH Nguyen Tao: Van nan “quy hoach treo” gay nhieu he luy, thiet hai
Đại biểu Nguyễn Tạo phát biểu thảo luận.
Để xảy ra tình trạng trên cho thấy vẫn còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật các chuyên ngành liên quan và quy hoạch xây dựng; các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới chưa đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất; chất lượng lập quy hoạch, tính khả thi của một số đồ án quy hoạch còn thấp; công tác quản lý quy hoạch còn xảy ra sai phạm; ngoài ra còn trách nhiệm của chính quyền các địa phương trong các bước thẩm định, phê duyệt dự án.
Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ các dự án hiện nay để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ quá 05 năm; đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án nhằm phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.
Trước chất vấn của ĐBQH Nguyễn Văn Tạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời: “Quy hoạch treo” được hiểu là loại quy hoạch đã được lập và phê duyệt nhưng tổ chức thực hiện chậm hoặc không thực hiện được một số nội dung quy hoạch. “Dự án treo” được hiểu là dự án đầu tư đã được xác định trong quy hoạch, chấp thuận chủ trương hoặc phê duyệt nhưng tổ chức triển khai thực hiện không đảm bảo tiến độ theo quy định.
Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo về vấn đề này, trong đó đã xác định rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.
Kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ
Để khắc phục tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo”, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Bộ Xây dựng đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Xây dựng sửa đổi, trong đó quy định người dân được cấp phép xây dựng có thời hạn tại khu vực đã có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, để khắc phục triệt để tình trạng này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ, ngành và chính quyền các địa phương.
Cụ thể, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan cần tập trung:
Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng: sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng, xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội, đặc biệt đối với các quy định về lập, thẩm định quy hoạch xây dựng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch; thẩm định dự án đầu tư xây dựng, tăng cường thẩm tra về năng lực của chủ đầu tư về vốn, khả năng huy động vốn, về năng lực quản lý và nhân sự; quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan tư vấn đối với chất lượng quy hoạch. Hoàn thiện thể chế về thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị Quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
Xây dựng các cơ chế chính sách thu hút đầu tư (xã hội hóa) và đa dạng hóa hình thức đầu tư cho việc đầu tư các công trình xã hội như công viên cây xanh, y tế, giáo dục và các công trình giao thông.
Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong công tác quản lý thực hiện quy hoạch để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm như thu hồi các dự án chậm tiến độ theo quy định; xử lý các cán bộ gây ách tắc làm thiệt hại cho nhà đầu tư, Nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.
Chính quyền các địa phương cần: Rà soát quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”.
Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.
Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị.
Xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị. Kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch.
Tăng cường việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.
Để triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến vấn đề “quy hoạch treo”, “dự án treo”, trong thời gian tới Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, cũng như kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án nhằm phát huy hiệu quả, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
>>> Mời độc giả xem thêm video Quy hoạch treo và sự bất an của hơn 100 hộ dân tại khu vực Thành cổ Vinh:

(Nguồn: NTV)

Xử vụ “Tịnh Thất Bồng Lai“: Lê Tùng Vân bị tuyên án 5 năm tù

TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên án vụ 'Tịnh thất Bồng Lai',bị cáo Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù; còn các bị cáo khác từ 3 - 4 năm tù.

Tối 21/7, sau 2 ngày xét xử, HĐXX thuộc TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa, đã tuyên án vụ "Tịnh thất Bồng Lai" gây xôn xao dư luận.
HĐXX tuyên án đối với các bị cáo gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi) 5 năm tù, tính từ khi bị cáo thi hành án. Các bị cáo khác: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi): 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc: 3 năm tù. HĐXX còn tuyên xử lý vật chứng gồm 3 điện thoại và 2 CPU, bị tịch thu để sung công quỹ.

Việt Nam phản đối Trung Quốc tập quân sự ở quần đảo Hoàng Sa

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo này.

Viet Nam phan doi Trung Quoc tap quan su o quan dao Hoang Sa

Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Tin nóng 21/7: Tạm đình chỉ chánh thanh tra bị tố hiếp dâm

Tạm đình chỉ chánh thanh tra bị tố hiếp dâm; Lừa bán cô gái cùng xã sang nước ngoài ...là những tin nóng trong ngày 21/7.

Tin nong 21/7: Tam dinh chi chanh thanh tra bi to hiep dam

Tạm đình chỉ chánh thanh tra bị tố cáo hiếp dâm

 Ngày 21/7, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Đồng Nai quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Hùng C. - Chánh Thanh tra, khiếu tố Viện KSND tỉnh. Trước đó, viện nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Tuyết L., ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bà L. cho rằng vào tháng 5-2020 đã bị ông C. hiếp dâm tại phòng làm việc. Qua xác minh, kết luận đủ căn cứ xác định ông C. đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L tại phòng làm việc của ông C.

Tin nong 21/7: Tam dinh chi chanh thanh tra bi to hiep dam-Hinh-2
 Lừa bán cô gái cùng xã sang nước ngoài: Ngày 21/7, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, khởi tố bị can, bắt tạm giam Moong Văn Thạch (45 tuổi, trú xã Chiêu Lưu) về tội Mua bán người. Thạch khai năm 2010 đã dụ bán chị O.T.H. (30 tuổi, trú xã Chiêu Lưu) H. cho người Trung Quốc với giá 210 triệu đồng. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.
Tin nong 21/7: Tam dinh chi chanh thanh tra bi to hiep dam-Hinh-3
 Bỏ lại 6 con nhỏ, người mẹ nhảy cầu tự tử: Chiều 21/7, UBND xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết, đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Th (30 tuổi, ngụ thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thương). Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân phát hiện chiếc xe máy và đôi dép của chị Th trên cầu Đập Quánh nên trình báo cơ quan chức năng. Được biết, hoàn cảnh chị Th hết sức khó khăn, hai vợ không có công việc ổn định. Chị Th mất để lại 6 đứa con, đứa lớn nhất học lớp 5, nhỏ nhất mới 1 tuổi.
Tin nong 21/7: Tam dinh chi chanh thanh tra bi to hiep dam-Hinh-4
 Cháy xưởng gia công vải, nhiều tài sản bị thiêu rụi: Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 21/7 tại xưởng gia công vải ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nhận được thông tin, Công an huyện Nghi Xuân cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Xuân dập tắt đám cháy. Hơn 1 giờ sau, đám cháy được khống chế, vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn vật dụng trong xưởng nhưng không gây ra thiệt hại về người.
Tin nong 21/7: Tam dinh chi chanh thanh tra bi to hiep dam-Hinh-5
 Phát hiện tài xế ngồi bất động trong xe bán tải sau hai ngày đậu giữa đường: Chiều 21/7, người dân kiểm tra xe bán tải đậu giữa đường ở khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì phát hiện tài xế ngồi bất động nên trình báo cơ quan công an. Khi công an đến hiện trường thì phát hiện tài xế đã tử vong. Người dân cho hay, họ phát hiện chiếc xe đậu ở hiện trường và tài xế ngồi bên trong đã 2 ngày. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.