Đau chân tưởng thấp khớp, ai ngờ mắc ung thư phổi

Một số dấu hiệu bất thường ở chân có thể là triệu chứng của bệnh ung thư phổi.

Theo thông tin đăng tải, ông Lưu, năm nay 45 tuổi, thường chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe và không có thói quen hút thuốc. Cách đây một năm, ông Lưu bị đau khớp ở cả hai chân, nghĩ rằng đó là do bệnh thấp khớp. Tuy nhiên, sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện địa phương, triệu chứng của ông không thuyên giảm.
Những cơn đau, tê cứng kéo dài, dai dẳng ở chân ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của ông Lưu. Cuối cùng, ông Lưu được gia đình đưa tới bệnh viện ở thành phố để thăm khám.
Dau chan tuong thap khop, ai ngo mac ung thu phoi
Ảnh minh họa: ABLW. 
Tại đây, bác sĩ phát hiện trên tay ông Lưu có dấu hiệu "ngón tay dùi trống" rõ ràng, nghi ngờ phổi của ông có vấn đề. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, bác sĩ chẩn đoán ông Lưu mắc bệnh ung thư phổi.
Rất may, tế bào ung thư chưa di căn, sau khi được điều trị tích cực bằng phẫu thuật, ông Lưu hồi phục tốt, các triệu chứng đau nhức ở chân cũng thuyên giảm.
Ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư phổi, nhiều bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như ho, đau tức ngực, sốt nhẹ kéo dài, khàn tiếng, tức ngực và khó thở...Tuy nhiên, những triệu chứng này không điển hình nên nhiều người dễ bỏ qua. Đôi khi, một số bất thường ở chân thực sự là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi.
1. Đau chân
Một số bệnh nhân ung thư phổi có thể gặp triệu chứng đau khớp ở chân trong giai đoạn đầu, và thường bỏ qua. Khi ung thư phổi phát triển đến giai đoạn giữa và cuối, tế bào ung thư di căn sẽ gây đau nhức xương, đau kéo dài.
2. Da chân không bình thường
Chức năng phổi suy giảm có thể dẫn đến khả năng thở yếu đi, máu lưu thông bị tắc nghẽn, da và niêm mạc có màu bất thường. Nếu bạn hút thuốc trong một thời gian dài và phát hiện vùng da bất thường ở chân, tốt nhất nên khám sàng lọc càng sớm càng tốt.
>>> Mời độc giả xem thêm video: 70% bệnh nhân ung thư gan được phát hiện muộn

Nguồn video: THĐT

Mẹ ôm con ngủ say, khi tỉnh dậy khóc hết nước mắt vì...

Người mẹ ôm con quá chặt khiến con ngạt thở mà chết. Giám định pháp y sau đó cũng chứng thực nguyên nhân này.

Mới đây, bác sĩ Hồng Thiên Huệ, người Trung Quốc, đã chia sẻ về trường hợp đau lòng khi sản phụ vô tình làm con sơ sinh ngạt thở tử vong chỉ vì muốn ôm con ngủ.

Người yêu về ra mắt, vừa mở cửa xe bố đã bắt chia tay

Ngày nào bố cũng hỏi chia tay chưa, bố rất giận khi tôi vẫn gọi điện nhắn tin với anh. Tôi không biết nên quyết định thế nào đây.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình kinh doanh, nên bố mẹ đặt kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Họ muốn tôi sau này nối nghiệp, nhưng tôi thì chẳng có hứng thú buôn bán. Thay vào đó, tôi lại có đam mê cháy bỏng với nghề y. Thấy tôi thích học y, có ước mơ làm bác sĩ nên bố mẹ tôn trọng. Tốt nghiệp Đại học, tôi quyết định xin về bệnh viện tỉnh làm thay vì ở Hà Nội để gần bố mẹ.

Riêng bố mẹ tôi không khuyến khích con gái lấy chồng sớm, họ tâm sự bảo tôi 28-29 kết hôn cũng chưa muộn. Con gái thời nay nên có sự nghiệp, tận hưởng cuộc sống độc thân chứ đừng vội lấy chồng. Tuy thoải mái về chuyện kết hôn của tôi, nhưng họ lại rất khắt khe trong việc chọn con rể. Tiêu chí con rể của bố mẹ tôi phải: Giỏi giang, có nhà, có xe, không ở chung với bố mẹ… Tôi không biết mình có tìm được chàng rể đáp ứng đủ yêu cầu của bố nữa.

Cảnh báo về ung thư vợ chồng, biết sớm thì tránh được

Theo bác sĩ Ngô Hồng Ba - Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Ung thư Hà Nam (Trung Quốc), ung thư xảy ra ở cả vợ và chồng gần như đồng thời hoặc liên tiếp, còn được gọi là "ung thư vợ chồng".

Cô Chu, 38 tuổi, ở Hà Nam, Trung Quốc, phát hiện ra rằng phân của cô trở nên loãng hơn sáu tháng trước, nhưng cô không chú ý đến điều đó, cũng không đến bệnh viện để nội soi. Một tháng trước, khi cô Chu bị đau bụng và đầy hơi dai dẳng, cô mới đến bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng.
Chồng cô, anh Vương, cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự không lâu sau đó. Trong quá trình kiểm tra trực tràng bằng kỹ thuật số, bác sĩ đã sờ thấy một khối u lớn trong trực tràng của anh Vương. Sau khi nội soi và kiểm tra bệnh lý, anh Vương cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới