Thông tin mới về sức khỏe của Giáo hoàng Leo XIV
Các bác sĩ cho biết, Giáo hoàng Leo XIV sẽ không cần điều trị bổ sung sau khi trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi hôm 13/10.
Các bác sĩ cho biết, Giáo hoàng Leo XIV sẽ không cần điều trị bổ sung sau khi trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi hôm 13/10.
Giáo hoàng Leo XIV đã phát biểu trước hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican cuối tuần qua.
Không ho, không khó thở, nữ bệnh nhân 63 tuổi phát hiện tổn thương phổi khi khám định kỳ. Sau 3 năm theo dõi, nốt kính mờ tăng kích thước, nguy cơ ung thư phổi.
Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng Leo XIV được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải.
Các nhà khoa học phát triển hạt nano lipid mang mRNA của follistatin trực tiếp đến khối u vừa hạn chế suy cơ vừa trực tiếp chống lại khối u.
Tổn thương nhỏ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ, sau đó được đánh giá và phẫu thuật khi bệnh còn khu trú.
Tiền sử hóa xạ trị và phẫu thuật khiến việc điều trị ung thư phổi trở nên phức tạp, đòi hỏi đánh giá và cá thể hóa phác đồ.
Không ho, không khó thở, không sụt cân, nữ bệnh nhân 67 tuổi chỉ tình cờ phát hiện ung thư phổi khi khám sức khỏe định kỳ.
Các triệu chứng như ho kéo dài, đau ngực, khó thở và thay đổi giọng nói có thể là dấu hiệu sớm của ung thư phổi. Tầm soát sớm giúp tăng khả năng điều trị.
Với phương pháp điều trị hóa xạ trị đồng thời, giúp người đàn ông mắc ung thư phổi tế bào nhỏ giảm kích thước khối u, cải thiện chất lượng cuộc sống.
Ngay cả khi bạn không hút trực tiếp, hít phải khói thuốc từ người khác cũng làm tăng nguy cơ ung thư phổi và nhiều bệnh lý nguy hiểm.