Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam: Phát huy trí tuệ, góp sức đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chiều 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra. Đại hội quy tụ 489 đại biểu chính thức, đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cùng các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

kto-tl_ta922175.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội IX diễn ra trong bối cảnh vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định và nâng cao; đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát huy nguồn lực trí tuệ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

kto-tl_ta922163.jpg
Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Phạm Ngọc Linh phát biểu tại phiên làm việc.

Đây cũng là thời điểm cả nước đang nỗ lực hiện thực hóa những mục tiêu phát triển được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Trong bối cảnh đó, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong nghiên cứu, tư vấn, phản biện, chuyển giao tri thức và đóng góp vào quá trình hoạch định, thực thi chính sách.

kto-tl_ta922168.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam.

Theo chương trình, phiên thứ nhất của Đại hội diễn ra chiều ngày 27/8.

Tại phiên làm việc, Đại hội tiến hành tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua hình thức biểu quyết; đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng sẽ thông qua chương trình, quy chế làm việc và báo cáo tình hình đại biểu tham dự.

kto-tl_ta922064.jpg
GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam tham quan gian trưng bày sản phẩm báo chí công nghệ số của Báo Tri thức và Cuộc sống tại Đại hội.

Một trong những nội dung quan trọng của phiên làm việc chiều 27/8 là trình bày Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2026, cùng Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Kiểm tra khóa VIII.

Các đại biểu cũng sẽ nghe các báo cáo tham luận, xem xét tờ trình sửa đổi Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và thông qua Điều lệ mới.

Tiếp đó, Đại hội tiến hành công tác thi đua, khen thưởng.

kto-tl_ta922046.jpg
TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực phục vụ Đại hội của Báo Tri thức và Cuộc sống.

Đáng chú ý, cuối buổi chiều, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm việc thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa IX và tiến hành bầu cử.

Sau khi kết thúc phiên thứ nhất, Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ nhất, khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức theo chương trình riêng.

kto-tl_ta922060.jpg
GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam trải nghiệm ấn phẩm in đặc biệt Khoa học và Đời sống.

Trong thời gian này, các đại biểu không tham dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất sẽ tham quan khu vực triển lãm.

Một số hình ảnh các đại biểu tới tham dự Đại hội:

kto-tl_2aoboqupqn3on8ezgl9asqhqvuofghlxnngw4gak.jpg
kto-tl_2aoboqupqrxkcazqsrimwtgythzbw7lktqwfd8sa.jpg
kto-tl_2aoboqupqpcjhoqk4yoiygvmfpzblugtypqdtvuw.jpg
kto-tl_2aoboqupqprcozvv6dbsrc3yjtfhtdqxonwptty0.jpg
kto-tl_2aoboqupqpvvadehknpoddq9m2xn1t4mu0dy7hji.jpg
kto-tl_2aoboqupqr5fdkkab35goqjtd5urldsdh8bpvjye.jpg

Theo kế hoạch chương trình, Đại hội IX diễn ra trong hai ngày 27 và 28/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội có 489 đại biểu chính thức. Trong đó, 233 đại biểu có học vị tiến sĩ, tiến sĩ khoa học, chiếm 47,65%; 94 đại biểu có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, chiếm 19,22%; 90 đại biểu nữ, chiếm 18,4%.

Đại biểu cao tuổi nhất là GS.TS Nguyễn Lân Dũng, 88 tuổi. Đại biểu trẻ tuổi nhất 34 tuổi, là lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược Việt, Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng quản lý.

Những con số này cho thấy sự hội tụ của đội ngũ trí thức với sự đa dạng về thế hệ, lĩnh vực chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động, cùng hướng tới mục tiêu phát huy nguồn lực khoa học và công nghệ phục vụ sự phát triển của đất nước.

GS.VS Trần Đình Long: Một tiếng nói phản biện có thể giúp tiết kiệm ngàn tỷ

GS.VS Trần Đình Long cho rằng VUSTA cần phát huy phản biện xã hội, kết nối trí thức với doanh nghiệp, địa phương để đưa khoa học vào sản xuất và đời sống.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống trước thềm Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, GS.VS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống Cây trồng Việt Nam khẳng định, VUSTA là nơi hội tụ đội ngũ trí thức, nhà khoa học đầu ngành, có vai trò quan trọng trong kết nối các hội chuyên ngành với địa phương, doanh nghiệp và đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất.

VUSTA cần tiếp tục phát huy mạnh hơn vai trò tư vấn, phản biện xã hội, đồng thời xây dựng ngân hàng dữ liệu về nguồn nhân lực, công trình nghiên cứu và sáng kiến của đội ngũ trí thức.

GS.TSKH Phan Xuân Dũng: Đưa tiếng nói trí thức vào các quyết sách lớn

GS.TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định, tư vấn, phản biện giúp đưa tiếng nói trí thức vào các quyết sách lớn, tập hợp nguồn lực khoa học phục vụ đất nước.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống bên thềm Đại hội IX, GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) cho rằng, sức mạnh của Liên hiệp Hội được tạo nên từ khả năng tập hợp trí thức, đưa tiếng nói khoa học tham gia xây dựng chính sách và huy động nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

gstskh-phan-xuan-dung-2946.jpg
GS.TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ảnh: Mai Loan.

Đại hội VIII Liên hiệp Hội Việt Nam: Khơi nguồn trí tuệ cho chặng đường mới

Đại hội VIII năm 2020 ghi dấu bước phát triển của Liên hiệp Hội với hơn 3,7 triệu hội viên, đặt sức sáng tạo của trí thức vào trọng tâm nhiệm kỳ mới.

Cuối năm 2020, trong một thời điểm đặc biệt của đất nước, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Đại hội lần thứ VIII. Sau gần 40 năm xây dựng và phát triển, tổ chức đã có 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên. Từ nền tảng ấy, Đại hội đặt trọng tâm vào việc phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức và tiếp tục đổi mới hoạt động của Liên hiệp Hội.

“Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”

Đọc nhiều nhất

Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Liên hiệp Hội cần làm tốt hơn vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật...

Tin mới

Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Liên hiệp Hội cần làm tốt hơn vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật...