Muốn nâng giá trị nông sản, phải làm chủ giống cây trồng

Theo GS.VS. Trần Đình Long, khoa học, công nghệ và đội ngũ trí thức có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực tự chủ về giống.

Chia sẻ tại Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), GS.VS. Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam cho rằng một trong những thành tựu nổi bật của nông nghiệp Việt Nam những năm gần đây là vừa bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm, vừa từng bước nâng cao vị thế nông sản trên thị trường quốc tế.

img-1984.jpg
GS.VS. Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam. Ảnh: Mai Loan.

Theo ông, kết quả xuất khẩu nông sản đạt mức cao cho thấy nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ phát triển theo số lượng sang chú trọng chất lượng và giá trị gia tăng. Trong quá trình đó, giống cây trồng là một trong những yếu tố then chốt.

“Giống mới là nền tảng để tăng năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu của cây trồng”, GS.VS. Trần Đình Long nhấn mạnh.

Ông dẫn chứng, riêng năm 2025, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã công nhận hoặc tự công bố lưu hành 52 giống cây trồng mới, gồm các nhóm cây lúa, lạc, khoai tây, sắn, cây ăn quả, hoa và cây cảnh. Cùng với đó, nhiều giống cây trồng có chất lượng cao, thích ứng tốt và đáp ứng yêu cầu thị trường đang được đưa vào sản xuất.

Đáng chú ý, theo GS.VS. Trần Đình Long, ngành giống cây trồng Việt Nam đang có sự tham gia ngày càng rõ nét của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không chỉ sản xuất, kinh doanh mà còn đầu tư nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao giống mới.

Từ thực tiễn đó, ông cho rằng cần tiếp tục tăng cường mối liên kết giữa nhà khoa học – doanh nghiệp – người sản xuất, để kết quả nghiên cứu không dừng lại trong phòng thí nghiệm mà nhanh chóng được chuyển thành sản phẩm và giá trị trên đồng ruộng.

Nói về vai trò của Hội Giống cây trồng Việt Nam, GS.VS. Trần Đình Long cho biết sau 25 năm hoạt động, Hội đã tập hợp được lực lượng chuyên gia, nhà khoa học, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong lĩnh vực giống cây trồng.

Hội tham gia tư vấn, phản biện chính sách; thúc đẩy bảo tồn nguồn gen, chọn tạo và bảo hộ giống; đồng thời kết nối nghiên cứu với sản xuất, góp phần đưa giống mới vào thực tiễn.

Theo ông, nguồn lực quan trọng nhất của Hội không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà chính là “nguồn lực trí tuệ và mạng lưới chuyên gia”.

Đây là lợi thế để Hội thực hiện tốt vai trò kết nối giữa khoa học, chính sách và sản xuất; tập hợp chuyên gia để nghiên cứu, tư vấn, phản biện, kết nối doanh nghiệp và đưa các giống mới vào sản xuất.

GS.VS. Trần Đình Long cho rằng trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang hướng tới sản xuất xanh, thông minh và phát triển bền vững, ngành giống cần tiếp tục đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở vị trí trung tâm.

Không chỉ dừng ở việc chủ động nguồn giống, Việt Nam cần từng bước làm chủ công nghệ chọn tạo, nâng cao chất lượng giống, khai thác hiệu quả nguồn gen và phát triển những giống cây trồng có giá trị cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

“Cầu nối trí tuệ” giữa các nhà khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người sản xuất, theo GS.VS. Trần Đình Long, sẽ góp phần quan trọng để ngành giống cây trồng phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị nông sản và bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia.

>> Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 47 cá nhân

29 tập thể và 47 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX.

Chiều 27/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội được vinh danh.

Theo Quyết định số 663/QĐ-LHHVN ngày 24/8/2026 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 29 tập thể và 47 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đọc nhiều nhất

Lãnh đạo nhiều nước gửi Điện, thư chúc mừng 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo nhiều nước gửi Điện, thư chúc mừng 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo nhiều nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, New Zealand, Australia, Canada, Brunei Darussalam, Myanmar cùng Liên hợp quốc đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tin mới

Lãnh đạo nhiều nước gửi Điện, thư chúc mừng 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo nhiều nước gửi Điện, thư chúc mừng 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo nhiều nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, New Zealand, Australia, Canada, Brunei Darussalam, Myanmar cùng Liên hợp quốc đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt NQ, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt NQ, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài: Liên hiệp Hội kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch MTTQ Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, Liên hiệp Hội cần làm tốt hơn vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo cho đội ngũ trí thức; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật...