Đại học Hùng Vương tuyển 1.930 chỉ tiêu năm 2015

(Kiến Thức) - Xem và tra cứu thông tin chi tiết về phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành, khối thi của Đại học Hùng Vương năm 2015. 


Theo thông tin chính thức từ cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại họccao đẳng năm 2015 do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành, năm nay,Đại học Hùng Vương tuyển 1.930 chỉ tiêu đại học, cao đẳng cho cả trụ sở chính tại Hà Nội và Phân viện tại Phú Yên.
Dưới đây là bảng thông tin về mã ngành, khối thi, chỉ tiêu, ghi chú từng ngành cụ thể của Đại học Hùng Vương năm 2015:
Dai hoc Hung Vuong tuyen 1.930 chi tieu nam 2015

Dai hoc Hung Vuong tuyen 1.930 chi tieu nam 2015-Hinh-2

Dai hoc Hung Vuong tuyen 1.930 chi tieu nam 2015-Hinh-3

Dai hoc Hung Vuong tuyen 1.930 chi tieu nam 2015-Hinh-4
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2015. (Độc giả vui lòng click vào ảnh để xem hình to hơn).
Phương thức tuyển sinh:
+ Các ngành đại học SP Toán học, SP Vật lí, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Lịch sử, SP Ngữ Văn, SP Tiếng Anh, GD Tiểu học: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức. Điểm xét tuyển được xác định từ kết quả 3 môn thi theo quy định của ngành học.
+ Các ngành ĐH Giáo dục Mầm non, GD Thể chất, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, CĐ Giáo dục Mầm non: Xét tuyển dựa trên trung bình các môn văn hóa tương ứng của 6 học kỳ trong chương trình THPT và thi năng khiếu. Lịch thi năng khiếu xem cụ thể tại website: www.hvu.edu.vn.
+ Các ngành khác xét tuyển: - Dành 40% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức. Điểm xét tuyển được xác định từ kết quả 3 môn thi theo quy định của ngành học. 
- Dành 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả điểm trung bình của 6 học kỳ đối với 3 môn học trong chương trình THPT theo quy định của ngành học do thí sinh lựa chọn.
* Vùng tuyển sinh:

+ Hệ ĐH và CĐ ngoài sư phạm: Tuyển sinh toàn quốc.

+ Hệ Đại học Sư phạm: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hoà Bình.
+ Hệ CĐSP: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ.
* Tuyển sinh Đại học liên thông chính quy: Nhà trường dành 100 chỉ tiêu tuyển sinh đại học liên thông chính quy, thực hiện tuyển sinh như tuyển sinh đại học chính quy.
* Nhà trường bố trí cho sinh viên ở ký túc xá của trường.

Các bài luận ngắn tiếng Anh thi THPT quốc gia 2015

(Kiến Thức) - Đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh sẽ có phần viết 1 bài luận ngắn, chiếm 2 điểm. Sau đây là 1 số đề luận và bài viết mẫu được đánh giá cao. 

Với đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2015 mà Bộ GD-ĐT công bố mới đây, đề thi môn tiếng Anh có cấu trúc 2 phần. Phần 1 gồm 64 câu trắc nghiệm tương ứng với 8 điểm; Phần 2 là Viết luận (writing) với 2 điểm. Đây là phần viết các bài luận ngắn về một chủ đề mà bài thi yêu cầu. 
Kiến Thức giới thiệu một số bài luận mẫu ngắn tiếng Anh về một số chủ đề phổ biến để các bạn tham khảo ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. 

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán 2015 chuyên Nguyễn Huệ

(Kiến Thức) - Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ khá sát với đề thi minh họa Toán của Bộ GD-ĐT đưa ra mới đây. 

Trong số những đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán của các trường THPT trên cả nước, đề thi thử của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) được nhiều học sinh đánh giá là khá sát với đề thi minh họa Toán mà Bộ GD-ĐT công bố mới đây. 
Kiến Thức giới thiệu đề thi thử THPT quốc gia môn Toán 2015 do Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đưa ra:
De thi thu THPT Quoc gia mon Toan 2015 chuyen Nguyen Hue
Đề thi thử THPT môn Toán 2015 của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội).

* Độc giả vui lòng click vào ảnh để xem hình to hơn.

ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tuyển 1500 chỉ tiêu năm 2015

(Kiến Thức) - Năm 2015, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tuyển 1.500 chỉ tiêu. Trường tổ chức thi tuyển riêng, môn Văn lấy kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia.

Năm 2015, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tuyển 1.500 chỉ tiêu, trong đó ngành thiết kế đồ họa có lượng chỉ tiêu nhiều nhất (tuyển 400 sinh viên).
Dưới đây là bảng chỉ tiêu tuyển sinh 2015 cụ thể từng ngành của Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương:
Chi tieu tuyen sinh 2015 Truong dai hoc Su pham Nghe thuat trung uong
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 2015.

Ghi chú:

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khoá TS 2015: 400 chỗ.

+ Điều kiện tuyển đối với các trường năng khiếu: Đủ sức khoẻ học tập theo Thông tư Liên Bộ số 10/TTLB ngày 18/8/1989 của Liên Bộ Đại học, THCN và dạy nghề - Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khoẻ của HSSV trong các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề.

- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh riêng

Hệ đại học:

+ Xét tuyển: Môn Ngữ văn, kết quả ba năm THPT hoặc kết quả thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015;

Thí sinh nộp bản sao công chứng Học bạ THPT (3 năm học) hoặc Giấy chứng nhận điểm Ngữ văn trong kỳ thi Quốc gia cùng Hồ sơ ĐKDT. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2015, sau khi nộp Hồ sơ theo thời gian quy định của nhà trường, các giấy tờ nêu trên nộp bổ sung tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW thời gian từ 15/6/2015 đến 10/7/2015.

+ Tổ chức thi: Hai môn năng khiếu (nhân hệ số 2)

Hệ đại học liên thông chính quy:

- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng chưa đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ: Các môn thi giống như các ngành thuộc hệ đại học chính quy.

- Đối với thí sinh tốt nghiệp cao đẳng đã đủ 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ: Thí sinh dự thi hai môn năng khiếu như các ngành thuộc hệ đại học chính quy và thi môn: Kiến thức Âm nhạc tổng hợp -Xướng âm (SP Âm nhạc), Kiến thức Mỹ thuật tổng hợp (SP Mỹ thuật), Kiến thức Thời trang tổng hợp (Thiết kế thời trang). Ngành Quản lý văn hóa môn thi như ĐHSP Âm nhạc hoặc ĐHSP Mỹ thuật hệ liên thông chính quy.

Hệ cao đẳng: Xét tuyển từ kết quả thi đại học của trường ĐHSP Nghệ thuật TW; Xét kết quả các trường ĐH khác có cùng môn thi, khối thi (nếu còn chỉ tiêu).

* Chú ý:

- Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều ngành khác nhau tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW, mỗi ngành phải nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký dự thi;

- Kết quả môn Hình hoạ, Bố cục, Trang trí, Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm - Thanh nhạc - Nhạc cụ được tính chung cho các ngành dự thi có cùng khối thi, môn thi. (Nhà trường chỉ chuyển điểm các môn thi chung cho các thí sinh đến làm thủ tục dự thi, có Đơn đề nghị chuyển điểm các môn thi chung cho các ngành đăng ký dự thi theo mẫu quy định);

- Điểm các môn Năng khiếu nhân hệ số 2;

- Các môn Kiến thức Âm nhạc tổng hợp - Xướng âm, Thanh nhạc - Nhạc cụ, Thanh nhạc tổ chức thi thực hành theo thứ tự phòng thi;

- Thí sinh dự thi môn Thanh nhạc ngành ĐH Thanh nhạc phải trình bày từ 2 đến 3 tác phẩm ở các thể loại khác nhau (dân ca, hành khúc, ca khúc nghệ thuật...) trong đó ít nhất có 01 bài hát Việt Nam và 01 bài hát tiếng nước ngoài. Thí sinh được phép tự chuẩn bị người đệm nhạc, hoặc đĩa nhạc phục vụ cho tác phẩm thể hiện;

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh sau khi nộp Hồ sơ ĐKDT cần theo dõi các thông tin chi tiết Hướng dẫn về tuyển sinh trên Website của nhà trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới