(Kiến Thức) - Chấp nhận rủi ro, táo bạo là những điểm chung trong cách kinh doanh của không ít đại gia Việt. Nếu như tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chấp nhận thiệt hại về mình" thì bà Thái Hương "không bao giờ tối đa hóa lợi nhuận".
Hoàng Minh (tổng hợp)
Tỷ phú USD Phạm Nhật Vượng: Chấp nhận thiệt hại về mình
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Forbes.
Đại gia giàu nhất sàn chứng khoán Việt, cũng là tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam - ông Phạm Nhật Vượng từng chia sẻ trên tạp chí Forbes: "Mục tiêu của tôi là làm đẹp cho đời, không quan trọng có bao nhiêu tài sản, mà quan trọng là làm sao cho đẹp, góp phần thay đổi bộ mặt đất nước mình". Vị đại gia này cũng "chấp nhận thiệt hại về mình để không gây thiệt hại cho khách hàng đã mua sản phẩm".
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: Phải dẫn đầu và chấp nhận rủi ro
Nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Zing.
Đây là triết lý kinh doanh của nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo. Điều đặc biệt của nữ đại gia hàng không là từ khi khởi nghiệp đến nay, bà luôn nhắm đến những thương vụ lớn. Bà cho biết không có hứng thú làm "chuyện cò con". Và để thực hiện được điều đó, để làm được điều đó cần có nghị lực phi thường, nữ tỷ phú phải chấp nhận đương đầu với những khó khăn, thử thách và phải biết "chấp nhận rủi ro một cách có tính toán".
Đại gia Lê Thanh Thản: Bán rẻ còn hơn chết
Người được mệnh danh tiên phong trong phân khúc chung cư thương mại giá rẻ - đại gia Lê Thanh Thản nổi tiếng với triết lý kinh doanh "thà bán rẻ còn hơn chết".
Ông chủ Tập đoàn Mường Thanh - Lê Thanh Thản. Ảnh: Plo.
Chia sẻ về bí quyết kinh doanh, ông Thản cho biết: "Khi ít vốn và cả khi đã trường vốn, nên áp dụng sách lược mua rẻ để bán rẻ, hoặc kinh doanh lâu dài, chính sách giá rẻ luôn là một “chiêu” bán hàng hay nhất”.
Mời độc giả xem video: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu đến mức nào? Nguồn: Youtube.
Đại gia Đào Hồng Tuyển: Làm những cái mà thiên hạ không làm được
Ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu - được biết đến với nhiều quyết định "điên rồ". Chia sẻ về những quyết định đầu tư khủng của mình, ông Tuyển nói: "Tôi làm những cái mà thiên hạ không làm được, hoặc những cái thiên hạ nghĩ đến nhưng không làm được".
Sau khi biến Tuần Châu từ một hòn đảo nghèo, hoang sơ thành một thiên đường du lịch, ông Tuyển được mọi người đặt cho biệt danh là "Chúa đảo" Tuần Châu.
Nữ đại gia Thái Hương: Không bao giờ tối đa hóa lợi nhuận
Trong một lần nói về kinh nghiệp kinh doanh của mình, nữ đại gia ngành sữa Thái Hương cho biết: "Không bao giờ tối đa hóa lợi nhuận mà phải hài hòa lợi ích, vì cộng đồng".
Nữ doanh nhân ngành sữa Thái Hương. Ảnh: Internet.
Không chỉ được biết đến như một trong những người giúp ngành sữa Việt Nam phát triển mạnh khi sáng lập thương hiệu TH True Milk, năm 2015 bà Thái Hương là một trong số những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.
Những cặp vợ chồng đại gia Việt luôn sánh bước trên thương trường
(Kiến Thức) - Đây là những cặp vợ chồng đại gia Việt luôn sánh bước bên nhau điều hành daonh nghiệp ngày càng phát triển, khiến dư luận ngưỡng mộ.
1. Nguyễn Đăng Quang – Nguyễn Hoàng Yến Cùng khởi nghiệp tại Đông Âu, vợ chồng đại gia Nguyễn Đăng Quang và Nguyễn Hoàng Yến luôn sánh bước bên nhau cùng xây dựng nên “đế chế” Masan, doanh nghiệp tư nhân đầu ngành tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, nông nghiệp, khoáng sản. Ảnh: VOV.
Từng thành công trong lĩnh vực mỳ gói ăn liền vào đầu thập niên 90 tại Đông Âu, sau khi trở về Việt Nam, ông Quang nổi tiếng với hàng loạt thương vụ mua bán sáp nhập lớn giúp Masan nhanh chóng mở rộng quy mô. Đặc biệt phải kể đến thương vụ mua lại Núi Pháo - mỏ vonfram lớn nhất thế giới, có khả năng mang lại doanh thu 400-500 triệu USD mỗi năm từ quỹ ngoại Dragon Capital. Ảnh: ĐTCK.
“Đốt” hàng chục tỷ một tháng, nữ đại gia Việt khiến ai cũng “ngả mũ“
(Kiến Thức) - Vác bao tải tiền đi cho, đập bỏ biệt thự tiền tỷ vì không hợp, tiêu hàng chục tỷ một tháng... là những cách "đốt" tiền của các nữ đại gia Việt.
1. Khánh My: tiêu hàng chục tỷ một tháng Khánh My không còn xa lạ gì với showbiz khi cô được biết đến nhiều với những màn khoe của cực kỳ sốc. Chỉ trong vòng một tháng, Khánh My đã chi đến hàng chục tỉ đồng khiến công chúng choáng váng. Dù sự nghiệp diễn xuất hay người mẫu vẫn chưa thực sự để lại ấn tượng sâu đậm. Ảnh: chieu-cao.net.
Khánh My từng chứng tỏ mức độ chịu chi của mình khi khoe siêu xe hàng tỷ đồng của một thương hiệu đắt giá hàng đầu vừa mua tại Mỹ. Đáng chú ý, Khánh My đã mua chiếc xe chỉ sau vài ngày bày tỏ mong muốn. Ảnh: chieu-cao.net.
Sân vườn "khủng" của đại gia Việt xưa có những gì?
(Kiến Thức) - Sân vườn nhà đại gia Việt xưa được trang trí khá cầu kỳ với nhiều loại cây lạ, đẹp mắt...
1. Sân vườn trong khu bảo tàng nhà cổ lớn nhất Việt Nam
Bảo tàng kiến trúc nhà cổ Việt Nam (Vinahouse Museum) được công nhận là khu bảo tàng nhà cổ lớn nhất Việt Nam hiện nay đã lập tới 5 kỷ lục Quốc gia với 18 nếp nhà cổ xưa độc đáo nhất của người Việt và 15 công trình kiến trúc được phục dựng nguyên vẹn cùng hơn 12.259 hiện vật trưng bày.
Tọa lạc tại xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, khu vực sân vườn của nhà cổ lớn nhất Việt Nam này được thiết kế hết sức cầu kỳ.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.