Cứu thành công bệnh nhân 15 tuổi bị vỡ gan độ IV tại Quảng Ninh

Bệnh viện Quảng Ninh đã thành công xử lý vỡ gan độ IV cho bệnh nhân 15 tuổi bằng kỹ thuật can thiệp mạch, tránh phẫu thuật mở và đảm bảo hồi phục tốt.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cơ sở 2 vừa thông tin, đơn vị đã xử trí cấp cứu thành công ca vỡ tạng đặc kèm đa chấn thương do tai nạn giao thông cho nam bệnh nhân L.D.N 15 tuổi thường trú tại xã Quảng La, tỉnh Quảng La.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng hạ sườn phải, bụng sưng đau kèm nhiều các vết bầm tím ở vùng bụng.

Ngay lập tức các bác sĩ thuộc ê-kíp trực tại cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Khu Trới 2 - phường Hoành Bồ) đã khẩn trương làm các xét nghiệm và tiến hành chụp CT Scanner ổ bụng ngay lập tức và kết luận: Vỡ gan độ IV, đa chấn thương. Nghiêm trọng hơn, phát hiện hình ảnh "ổ thoát thuốc" – dấu hiệu "báo động" của việc chảy máu hoạt động trong nhu mô gan.

Ê-kíp can thiệp mạch do BSCKII Bùi Duy Hưng- Phó khoa Chẩn đoán hình ảnh – Điện quang can thiệp trực tiếp thực hiện. Ảnh BV

Trước tổn thương phức tạp, ê-kíp cấp cứu cơ sở 2 đã kích hoạt hội chẩn trực tuyến với chuyên gia tại cơ sở chính nhằm có phương án tối ưu cho người bệnh là chuyển tuyến khẩn cấp về cơ sở chính để can thiệp nút mạch cầm máu trên máy DSA. Đây là giải pháp vàng giúp cầm máu nhanh mà không cần phẫu thuật mở.

Khi vận chuyển người bệnh về tại cơ sở chính, ê-kíp Can thiệp mạch đã sẵn sàng mọi nguồn lực. Ngay khi tiếp nhận, nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu, các bác sĩ đã chỉ định truyền máu kịp thời trước khi can thiệp. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống DSA hiện đại, ê-kíp bác sĩ đã luồn ống thông (Microcatheter) siêu nhỏ 1.9F tiếp cận siêu chọn lọc vị trí nhánh động mạch gan đang chảy máu và nút tắc bằng vật liệu chuyên dụng Spongel.

Hình ảnh sau nút mạch điều trị chấn thương gan, ổ chảy máu đã được nút tắc./Ảnh BV

Sau 60 phút, ca can thiệp thành công tốt đẹp, hình ảnh chụp kiểm tra cho thấy điểm chảy máu đã được cầm hoàn toàn. Huyết động bệnh nhân ổn định và được chuyển hậu phẫu theo dõi với tiên lượng phục hồi. Thành công của ca bệnh khẳng định hiệu quả của mô hình hoạt động đồng bộ, năng lực chẩn đoán tại chỗ nhanh, chính xác ngay từ đầu nhờ CT Scanner và nhân lực chất lượng làm chủ kỹ thuật nút mạch giúp xử trí chấn thương nhẹ nhàng, hiệu quả cao.

Can thiệp nút mạch cầm máu là một kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, sử dụng ống thông luồn vào trong lòng mạch để bịt kín các vị trí chảy máu hoặc các khối u có nguy cơ chảy máu bằng vật liệu như keo, cuộn kim loại hoặc bọt sinh học. Phương pháp này có ưu điểm thời gian thủ thuật nhanh, hồi phục nhanh chóng, và giảm thiểu xâm lấn so với phẫu thuật truyền thống.

Bị suy tim cấp, người đàn ông thoát chết nhờ kỹ thuật lọc máu

Bệnh nhân 71 tuổi mắc nhiều bệnh nền nguy kịch, đã được các bác sĩ điều trị kịp thời nhờ kỹ thuật lọc máu liên tục.

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống người đàn ông cao tuổi bị toan chuyển hóa nặng, phù phổi cấp do suy tim trên nhiều bệnh nền phức tạp.

Người bệnh là ông N.V.M., 71 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, Quảng Ninh, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, suy thận mạn và phù hai chân kéo dài. Trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở tăng dần, mệt nhiều, sau đó khó thở dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tăng.

Bụng chướng căng người bệnh nguy kịch do áp xe gan vỡ chảy máu ổ bụng

Ổ áp xe gan vỡ kích thước 57,6mm x 40,6mm, có nhiều ổ giả phình, nhiều dịch máu và mủ tràn ổ bụng. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định, dấu hiệu sinh tồn tốt.

Ngày 4/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã cấp cứu thành công một trường hợp áp xe gan vỡ chảy máu ổ bụng, cứu sống người bệnh qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân T.V.L 46 tuổi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau bụng vùng quanh rốn và hạ sườn phải, bụng chướng căng. Kết quả chụp CT Scanner và MR ổ bụng cho thấy hình ảnh tổn thương gan Phải hướng đến áp xe gan đã vỡ, chảy máu trong ổ bụng lượng nhiều.

Kỳ tích với người đàn ông chỉ còn 1% cơ hội sống

Dù tiên lượng tử vong 99,9%, các bác sĩ Bắc Ninh đã cứu sống bệnh nhân nguy kịch do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, biến chứng nặng của xơ gan do rượu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, các bác sĩ nơi đây vừa cứu sống ngoạn mục nam bệnh nhân sốc mất máu do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, sốc nhiễm trùng, viêm phổi, hôn mê gan độ III, suy đa tạng trên nền xơ gan rượu – tiên lượng tử vong gần như 99,9%.

Bệnh nhân Hồ Cảnh T. (56 tuổi, trú tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh) được đưa vào Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng nôn ra máu số lượng lớn, huyết áp tụt sâu, hôn mê. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành đặt ống thở máy chủ động, bù khối lượng tuần hoàn và sử dụng thuốc vận mạch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới