Cứu sống bé 2 tháng tuổi ở Phú Thọ viêm phổi nặng do RSV

Bé gái 2 tháng tuổi được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ trong tình trạng viêm phổi nặng do virus RSV. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Tin từ Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ ngày 3/12 cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một ca bệnh suy hô hấp nặng do nhiễm virus hợp bào RSV.

Bé gái N.B.D, 2 tháng tuổi, trú tại Phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ được chuyển từ một bệnh viện tư nhân tới Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ trong đêm 28/11 trong tình trạng nguy kịch, được đặt ống nội khí quản. Bé khó thở, tím tái, suy hô hấp nặng, khò khè nhiều và xuất tiết đờm dãi.

phu-tho-cuu-song-be-2-thang-tuoi-viem-phoi-nang-do-rsv.jpg
Tình trạng sức khỏe của bệnh nhi hiện đã được cải thiện sau 5 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Gia đình cho biết trẻ bắt đầu ho nhẹ và chảy mũi từ ngày 23/11. Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện tư nhân nhưng không cải thiện, trẻ xuất hiện dấu hiệu suy hô hấp nên được đặt ống nội khí quản và chuyển lên tuyến trên.

Tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ, bác sĩ đánh giá đây là trường hợp nguy kịch. Trẻ được hút đờm làm thông thoáng đường thở và thở máy với chỉ số cao để xử trí suy hô hấp. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy trẻ bị suy hô hấp nặng, viêm phổi nặng do virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bệnh nhi được điều trị theo phác đồ gồm thở máy, kháng sinh, điều chỉnh rối loạn toan kiềm và vỗ rung hút đờm.

Sau 3 ngày điều trị tích cực, ngày 1/12, trẻ được rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy gọng mũi. Đến nay, sau 5 ngày điều trị, tình trạng suy hô hấp và viêm phổi cải thiện rõ rệt, trẻ tiếp tục được theo dõi sát.

Bác sĩ Nguyễn Công Minh, Khoa Hồi sức tích cực chống độc cho biết, RSV là tác nhân hàng đầu gây bệnh hô hấp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh diễn tiến nhanh, dễ dẫn đến suy hô hấp nếu không phát hiện sớm. RSV lây mạnh vào thời điểm giao mùa, đặc biệt nguy hiểm với trẻ dưới 2 tháng tuổi, trẻ sinh non, suy dinh dưỡng hoặc có bệnh lý bẩm sinh.

Cũng theo bác sĩ Minh, virus có thể lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi và tồn tại nhiều giờ trên bề mặt đồ vật. Bệnh thường khởi phát với triệu chứng giống cảm lạnh nên dễ bị bỏ qua. Một số trường hợp bệnh diễn biến rầm rộ từ ngày thứ 3 với nghẹt mũi, ho tăng, khò khè, sốt cao và có thể dẫn tới suy hô hấp.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát dấu hiệu hô hấp của trẻ, đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện sốt, ho, chảy mũi, quấy khóc, và nhập viện ngay khi thấy trẻ bú kém, mệt mỏi, thở gắng sức, tím tái. Để phòng RSV, cha mẹ cần giữ vệ sinh môi trường sống, rửa tay thường xuyên, vệ sinh đồ chơi, hạn chế cho trẻ tới nơi đông người, tránh khói thuốc lá và đảm bảo dinh dưỡng, tiêm chủng đầy đủ.

Trẻ mắc cúm, phế cầu và virus hợp bào hô hấp RSV gia tăng

Thời tiết giao mùa, số ca bệnh nhi mắc các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, đặc biệt là cúm A, phế cầu và nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV gia tăng.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca bệnh nhi mắc các bệnh đường hô hấp như cúm mùa, đặc biệt là cúm A đang có xu hướng gia tăng. Trong đó có nhiều trường hợp phải nhập viện do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt. Từ đầu tháng 10 đến sáng 3/11, tổng số ca mắc cúm mùa ghi nhận đến khám tại bệnh viện là 3.726 trường hợp, trong đó có 479 trẻ phải nhập viện điều trị. Chỉ tính trong một tuần, từ ngày 27/10 đến 2/11 là 1.518 ca dương tính với cúm, 169 trẻ nhập viện điều trị.

Tương tự, từ đầu năm đến nay, Khoa Bệnh lây đường hô hấp (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) đã tiếp nhận gần 800 ca mắc cúm, trong đó nhiều trường hợp phải thở máy hoặc hỗ trợ ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Các chủng cúm phổ biến gồm A/H1N1, A/H3N2 và virus cúm B. Các bác sĩ nhận định, thời tiết giao mùa là thời điểm các bệnh hô hấp gia tăng, trong đó cúm là bệnh có tốc độ lây lan nhanh và dễ dẫn tới biến chứng nặng ở nhóm nguy cơ, trong đó có trẻ nhỏ.

Cứu sống bệnh nhân 46 tuổi mắc thủy đậu biến chứng nặng tại Tây Ninh

Bệnh nhân 46 tuổi mắc thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng, được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi nguy cơ tử vong nhờ điều trị tích cực tại ICU.

Theo VTV, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa cứu sống bệnh nhân 46 tuổi bị thủy đậu tự điều trị tại nhà dẫn đến suy hô hấp nặng, nguy cơ phải đặt nội khí quản và tử vong.

Bệnh nhân T., 46 tuổi, khởi phát bệnh với các nốt mụn nước lan rộng toàn thân. Do chủ quan, bệnh nhân tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, sau bốn ngày, các triệu chứng trở nặng: khó thở tăng dần, sốt cao liên tục nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Cụ bà 84 tuổi suy hô hấp do mảnh xương cá mắc sâu trong phế quản

Mảnh xương cá mắc sâu trong phế quản khiến cụ bà 84 tuổi suy hô hấp phải thở máy.

Theo báo SKĐS, mới đây, Bệnh viện Quân Y 121 tiếp nhận cụ bà H.T.H (84 tuổi, ngụ Cần Thơ) trong tình trạng sốt cao, mạch nhanh, khó thở dữ dội, chỉ số SpO2 tụt sâu. Với nền bệnh lao phổi cũ và lão suy, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào suy hô hấp, buộc phải đặt nội khí quản, thở máy để duy trì sự sống.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực phát hiện một dị vật nghi nằm ở phế quản gốc phải.

Đọc nhiều nhất

Tin mới