Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii bị bắn chết ở Lviv

Thông tin nêu trên được chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận trong một phát biểu đưa ra vào ngày 30/8

Báo The Kyiv Independent hôm 30/8 cho biết cùng ngày, ông Andrii Parubii, một chính trị gia Ukraine từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đóng vai trò nổi bật trong Cách mạng Maidan, đã bị bắn chết ở Lviv.

Thông tin ban đầu từ Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho thấy một nhân vật chính trị đã bị sát hại sau một vụ nổ súng tại thành phố phía Tây Ukraine. Sau đó, nghị sĩ Iryna Herashchenko thuộc đảng Đoàn kết Châu Âu đã xác nhận với báo The Kyiv Independent rằng nạn nhân chính là ông Andrii Parubii.

Ông Andrii Parubii trong một phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine tại Kiev, Ukraine, vào ngày 19/2/2019 khi còn là Chủ tịch Quốc hội Ukraine. Ảnh: Getty Images
Ông Andrii Parubii trong một phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine tại Kiev, Ukraine, vào ngày 19/2/2019 khi còn là Chủ tịch Quốc hội Ukraine. Ảnh: Getty Images

Về phần mình, trong một phát biểu đưa ra ngày 30/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận: “Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng Công tố Ruslav Kravchenko vừa thông báo cho tôi về những tình tiết ban đầu của vụ sát hại khủng khiếp ở Lviv. Ông Andrii Parubii đã qua đời”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm: “Tất cả các biện pháp cần thiết đã được triển khai trong quá trình điều tra và truy tìm kẻ sát nhân”.

Theo cảnh sát Ukraine, chính quyền nước này đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng trưa sau vụ nổ súng ở quận Frankivskyi, phía Nam thành phố Lviv. Nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường.

Các quan chức chưa đưa ra bình luận về nghi phạm tiềm năng hoặc động cơ gây án.

Ông Parubii, hưởng dương 54 tuổi, là một nghị sĩ kỳ cựu đến từ tỉnh Lviv, từng tham gia Cách mạng Cam năm 2004 và thành lập các đơn vị tình nguyện tự vệ trong thời kỳ Cách mạng Maidan 2013–2014.

Sau khi Tổng thống thân Liên bang Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ sau Cách mạng Maidan, ông Parubii được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia.

Ông Parubii giữ chức vụ này từ tháng 2 đến tháng 8/2014, thời điểm Nga chiếm giữ Crimea và chiến sự ở Donbass khởi phát.

Sau đó, ông Parubii đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội từ năm 2014 đến năm 2016 và Chủ tịch Quốc hội từ năm 2016 đến năm 2019.

Kể từ năm 2019, ông Parubii là thành viên của đảng Đoàn kết Châu Âu do cựu Tổng thống Petro Poroshenko lãnh đạo.

Tổng thống Trump thất vọng với EU và Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra thất vọng với EU và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

Theo RT ngày 28/8, The Atlantic đưa tin, Tổng thống Trump đã tỏ ra thất vọng với liên minh Châu Âu (EU) và Ukraine về lập trường của họ trong việc giải quyết cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Anadolu.

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm Đại sứ mới tại Mỹ

Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới của UKraine tại Mỹ.

RT đưa tin ngày 27/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng và quan chức hàng đầu về hội nhập châu Âu Olga Stefanishina làm Đại sứ mới tại Mỹ.

ukraine.png
Bà Olga Stefanishina được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Ảnh: eu-ua.kmu.gov.ua.

Quan chức Mỹ nói về "hạn chót mới" chấm dứt xung đột ở Ukraine

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Washington hy vọng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ được giải quyết trước cuối năm 2025.

RT đưa tin, phát biểu tại cuộc họp nội các với Tổng thống Donald Trump ngày 26/8, Đặc phái viên Mỹ Witkoff cho biết ông sẽ tham dự cuộc họp về Ukraine và các cuộc xung đột toàn cầu khác trong suốt tuần này.

"Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết được các cuộc xung đột trước cuối năm nay", ông Witkoff nói.

Đọc nhiều nhất

Tin mới