Cục An ninh mạng cảnh báo hiện tượng "lương y", "thần y" trên mạng xã hội

Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vừa phát đi cảnh báo về hiện tượng "lương y", "thần y" trên mạng xã hội.

Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản tự xưng là “lương y”, “thần y”, chuyên gia y học cổ truyền hoặc người sở hữu bài thuốc gia truyền, thường xuyên đăng tải video, livestream, quảng cáo khả năng điều trị nhiều loại bệnh.

Những lời giới thiệu như “chữa khỏi hoàn toàn”, “điều trị dứt điểm”, “không cần phẫu thuật” cùng hình ảnh người bệnh được cho là đã hồi phục được sử dụng để thu hút sự chú ý, tạo dựng niềm tin và lôi kéo người dân sử dụng dịch vụ.

99999.jpg
Ảnh minh hoạ.

Đáng lo ngại, đằng sau một số danh xưng và hình ảnh được quảng bá trên mạng có thể là hoạt động sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không hợp pháp để tạo vỏ bọc chuyên môn. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra một số vụ việc liên quan đến hoạt động đào tạo, cấp bằng và chứng chỉ y khoa có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Điển hình, ngày 2/10/2026, Công an thành phố Hà Nội khởi tố 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Trường Trung cấp Y – Dược Tôn Thất Tùng. Theo thông tin báo chí đăng tải, vụ án liên quan đến dấu hiệu tổ chức tuyển sinh, đào tạo, thi và cấp bằng trung cấp, chứng chỉ y khoa không đúng quy định cho hàng nghìn học viên.

Trước đó, tại Đà Nẵng, một giám đốc doanh nghiệp bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến việc quảng bá khóa học kỹ thuật viên trị liệu, cam kết cấp chứng chỉ chính quy khi doanh nghiệp được xác định không có thỏa thuận liên kết đào tạo với trường được giới thiệu; chứng chỉ cấp cho học viên bị cho là đã được đặt mua qua mạng.

Cục An ninh mạng cho biết, các vụ việc trên cho thấy thủ đoạn vi phạm có thể diễn ra dưới nhiều hình thức: tổ chức đào tạo, thi và cấp văn bằng không đúng quy định; mạo danh cơ sở giáo dục để quảng bá khóa học; hoặc sử dụng chứng chỉ không hợp pháp nhằm tạo dựng uy tín, thu hút người học. Trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, tổ chức liên quan cần được xác định theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Người dân có nguy cơ đặt sức khỏe, tính mạng vào tay người không được đào tạo đúng chuyên môn hoặc không đủ điều kiện hành nghề. Đặc biệt, trên không gian mạng, các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh bằng cấp, chứng chỉ, danh xưng chuyên gia, lương y cùng những lời quảng cáo như “chữa khỏi hoàn toàn”, “điều trị được nhiều bệnh” để tạo lòng tin và lôi kéo khách hàng.

Việc quảng cáo trên mạng xã hội với hình ảnh bắt mắt, lượt tương tác cao và nhiều bình luận tích cực không đồng nghĩa với việc người quảng cáo có đủ trình độ chuyên môn hoặc phương pháp điều trị đã được kiểm chứng. Nếu tin tưởng và làm theo những lời quảng cáo sai lệch, người bệnh không chỉ có nguy cơ mất tiền mà còn có thể sử dụng thuốc không phù hợp, gặp biến chứng, làm bệnh tình nghiêm trọng hơn hoặc bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả tại cơ sở y tế đủ điều kiện.

Do đó, theo Cục An ninh mạng, người dân cần tỉnh táo trước các danh xưng “lương y”, “thần y” trên mạng xã hội; không đánh giá năng lực khám chữa bệnh chỉ qua video, lượt theo dõi, lời chứng thực hay hình ảnh bằng cấp được đăng tải.

>>> Mời độc giả xem thêm video chuyên án ma tuý liên quan diễn viên Kiều Thanh:

Rước họa vào thân vì sập bẫy "đông y gia truyền Cụ Tòng" giả: Bác sĩ cảnh báo

Lương y khuyến cáo, sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc có thể gây ngộ độc, tổn thương nội tạng, không nên mua thuốc trôi nổi khi chưa được thăm khám.

Vụ án đường dây sản xuất, buôn bán thuốc dạ dày giả danh nghĩa "Đông y gia truyền Cụ Tòng", thuốc "Thuốc dạ dày Cụ Tòng" vừa bị cơ quan chức năng khởi tố một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về vấn nạn thuốc đông y giả, "thần y" online. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về những hệ lụy khôn lường khi đưa vào cơ thể các loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc, xuất xứ…, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã có cuộc trao đổi với Lương y đa khoa chẩn trị y học cổ truyền Lê Xuân Hải, Hội Đông Y TP Hà Nội.

Hiểm họa từ "Dược liệu rác"

Nguy cơ từ thuốc gia truyền tràn lan trên mạng xã hội

Lực lượng chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất thuốc đông y giả, cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua thuốc nam, thuốc gia truyền...

Điện Biên khởi tố 2 đối tượng buôn bán "thuốc gia truyền"

Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Điện Biên thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (sinh năm 1993), trú tại bản Dư O A, xã Pu Nhi, về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Sở Y tế Thanh Hóa cảnh báo về hoạt động trái phép của 'Hoàng Minh Đường'

Sở Y tế Thanh Hóa xác nhận không cấp phép cho bài thuốc, tố cáo đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 227 tỉ đồng qua quảng cáo sai sự thật.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng đông y do đối tượng Hoàng Văn Toàn cầm đầu thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục ngàn người bệnh, chiếm đoạt 226 tỉ đồng, ngày 16/3 Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo chi tiết gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế). Theo đó, cơ quan này khẳng định bài thuốc "thần dược" xương khớp của cơ sở này hoàn toàn là giả mạo, không được cấp phép.

Sản phẩm chưa được cấp phép, quảng cáo sai sự thật

Đọc nhiều nhất

Tin mới