Cử tri xã Tân Thạnh kiến nghị tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, sinh kế

Người dân kỳ vọng các đại biểu tương lai sẽ có giải pháp đột phá trong cải cách tiền lương cơ sở và xây dựng mô hình thoát nghèo bền vững cho địa phương.

Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều ngày 6/3, các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp với cử tri tại xã Tân Thạnh. Buổi tiếp xúc diễn ra trong không khí dân chủ, nơi người dân địa phương thẳng thắn bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và kỳ vọng vào những gương mặt đại diện cho tiếng nói của Nhân dân trong nhiệm kỳ tới.

Sau khi lắng nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động chi tiết từ các ứng cử viên, cử tri xã Tân Thạnh đã tập trung thảo luận về những thách thức thực tế mà địa phương đang đối mặt. Đáng chú ý, vấn đề áp lực công việc tại cấp cơ sở sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp đã được cử tri Phan Trường Anh nêu bật. Ông bày tỏ mong muốn Quốc hội và Chính phủ sẽ có những chính sách cải cách tiền lương quyết liệt hơn, nhằm đảm bảo thu nhập tương xứng và tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở yên tâm cống hiến trước khối lượng công việc ngày càng lớn.

Bên cạnh câu chuyện về bộ máy, bài toán giảm nghèo bền vững cũng là tâm điểm của sự chú ý. Mặc dù các chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu nhất định, nhưng thực trạng tái nghèo hoặc thoát nghèo thiếu bền vững vẫn là nỗi lo thường trực. Cử tri địa phương kỳ vọng các đại biểu tương lai sẽ thúc đẩy những giải pháp mới về sinh kế ổn định, giúp người dân không chỉ vượt ngưỡng nghèo mà còn có khả năng tự chủ kinh tế lâu dài.

Về hạ tầng và đời sống dân sinh, cử tri Nguyễn Văn Chệt đã phản ánh trực diện những khó khăn về giao thông và năng lượng tại các khu vực vùng lõm. Tình trạng đường sá sạt lở, sình lầy vào mùa mưa và mạng lưới điện tạm bợ, nguy hiểm tại một số điểm dân cư đang ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người dân.

Đồng quan điểm về việc cải thiện chất lượng sống, cử tri Trần Thị Trang kiến nghị cần đơn giản hóa thủ tục chuyển tuyến Bảo hiểm y tế. Việc yêu cầu người bệnh phải có mặt trực tiếp để thực hiện các thủ tục hành chính rườm rà được cho là gây bất tiện và làm mất đi "thời gian vàng" trong khám chữa bệnh.

screen-shot-2026-03-07-at-103947.png
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Quỳnh Liên – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam – đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phát triển của xã Tân Thạnh, đặc biệt là mô hình sản xuất lúa tôm đặc trưng. Bà nhấn mạnh, dù xã đã có những bước tiến về hạ tầng giao thông và thương hiệu sản phẩm, nhưng việc nâng cao giá trị chuỗi cung ứng để vươn ra các thị trường lớn vẫn là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thay mặt các ứng cử viên, bà Liên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, bà sẽ tích cực đóng góp tiếng nói để đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển đặc thù cho vùng. Mục tiêu cốt lõi là hài hòa giữa lợi ích kinh tế với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Đặc biệt, bà cam kết sẽ đóng vai trò cầu nối để thúc đẩy việc giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, y tế theo hướng tinh gọn, không gây phiền hà cho nhân dân.

Các vấn đề về ứng phó biến đổi khí hậu, gia cố bờ bao bảo vệ mùa màng, bình ổn giá nông sản và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cũng được bà Liên đưa vào trọng tâm hành động. Đây được xem là những giải pháp then chốt để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri về hạ tầng và sinh kế, hướng tới một nhiệm kỳ hoạt động hiệu quả và gần dân.

Cử tri xã Đông Hưng gửi gắm niềm tin vào các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 6/3, các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 7 tỉnh An Giang đã lắng nghe nhiều tâm tư, nguyện vọng tâm huyết của nhân dân xã Đông Hưng.

Trong không khí dân chủ và trách nhiệm, buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại xã Đông Hưng, tỉnh An Giang vào ngày 6/3 đã trở thành diễn đàn quan trọng để nhân dân trực tiếp đóng góp ý kiến cho sự phát triển của địa phương trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi nghe trình bày tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, đông đảo bà con cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng cao, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu thực tiễn đối với các vị đại biểu tương lai, đặc biệt là việc quan tâm sâu sát hơn đến chất lượng đời sống và hạ tầng cơ sở.

Cử tri xã An Minh kỳ vọng các ứng viên ĐBQH giải quyết vấn đề sát thực tiễn

Ngày 4/3, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, tỉnh An Giang đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã An Minh.

Tại đây, nhiều vấn đề dân sinh cấp bách và các bất cập về chính sách đã được người dân thẳng thắn phản ánh, gửi gắm đến những người đại diện cho ý chí của nhân dân trong tương lai.

screen-shot-2026-03-05-at-100956.png
Quang cảnh buổi hội nghị tại xã An Minh.

Ứng cử viên Nguyễn Quỳnh Liên: 'Lấy lợi ích của người dân làm trung tâm hành động'

Cam kết đồng hành cùng cử tri tỉnh An Giang, ứng cử viên Nguyễn Quỳnh Liên khẳng định sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc thể chế, bảo vệ quyền lợi nhóm yếu thế.

Trong khuôn khổ các hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Nguyễn Quỳnh Liên – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã có buổi gặp gỡ và trình bày chương trình hành động đầy tâm huyết trước cử tri xã Vân Khánh, tỉnh An Giang.

Mở đầu bài phát biểu, bà Nguyễn Quỳnh Liên bày tỏ niềm vinh dự và ý thức sâu sắc về trách nhiệm to lớn khi được Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu và tỉnh An Giang phân bổ ứng cử tại địa phương. Đặc biệt, khi đứng trước cử tri xã Vân Khánh – một đơn vị hành chính mới được thành lập sau khi sáp nhập – bà bày tỏ sự ấn tượng trước sức sống mãnh liệt và nỗ lực của chính quyền địa phương. Dù chỉ mới vận hành được 3 tháng, chính quyền xã đã nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, duy trì phát triển kinh tế và đảm bảo hệ thống hạ tầng "điện, đường, trường, trạm" được đầu tư bài bản, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm trong mọi quyết định.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Từ lá phiếu đến sức mạnh quản trị quốc gia

Từ lá phiếu đến sức mạnh quản trị quốc gia

Lá phiếu bầu cử nhỏ bé nhưng mang trọng trách lớn lao. Đó là niềm tin vào tương lai, là kỳ vọng về một nền quản trị hiện đại, liêm chính và hành động; là khát vọng xây dựng một đất nước phát triển nhanh, bền vững và hùng cường.