Tại đây, nhiều vấn đề dân sinh cấp bách và các bất cập về chính sách đã được người dân thẳng thắn phản ánh, gửi gắm đến những người đại diện cho ý chí của nhân dân trong tương lai.
Sau khi nghe 5 ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cử tri xã An Minh bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao tính thực tiễn của các nội dung dự kiến thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh việc ủng hộ, người dân địa phương cũng đặt ra những kỳ vọng cụ thể, mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết, quan tâm sâu sát đến đời sống dân sinh.
Điển hình là ý kiến của cử tri Phan Thanh Tùng (ấp Ngã Bát) khi ông đề nghị các ứng cử viên cần làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương nhằm cải thiện thu nhập thực tế cho người dân, thay vì chỉ dừng lại ở những cam kết mang tính khái quát.
Bên cạnh lĩnh vực kinh tế, các vấn đề về thực thi pháp luật và hạ tầng giao thông cũng được cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri cử tri Võ Minh Quang (ấp Danh Coi) phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường hành lang ven biển phía Nam, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và kiến nghị cần sớm được đầu tư, sửa chữa.
Công tác an ninh trật tự và đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cũng là nội dung trọng tâm trong các ý kiến kiến nghị. Cử tri Nguyễn Văn Yên (ấp Danh Coi) đề xuất cần có chương trình đào tạo trung cấp chính quy và tăng cường tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, đặc biệt là an ninh mạng và xử lý tình huống thực tế cho lực lượng an ninh cơ sở. Đi kèm với đó là kiến nghị nâng mức phụ cấp để lực lượng này yên tâm công tác, phát huy tốt vai trò giữ gìn bình yên tại địa phương.
Trao đổi với bà con cử tri, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội (Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam), ghi nhận xã An Minh đã có những bước tiến đáng kể với cơ sở hạ tầng đồng bộ và mô hình lúa - tôm hiệu quả. Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức về biến đổi khí hậu và hạ tầng thiết yếu mà địa phương đang đối mặt.
Bà Liên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội, bà sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các nút thắt về đất đai, nông nghiệp và nông thôn. Đặc biệt, bà nhấn mạnh ưu tiên dành cho đối tượng phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế thông qua việc đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về bình đẳng giới, an sinh xã hội. Ngoài ra, bà cam kết sẽ sẵn sàng hỗ trợ tư vấn pháp lý cho người dân trong các lĩnh vực hành chính, tư pháp và huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư vào kết cấu hạ tầng, phòng chống thiên tai, chăm lo cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại địa phương.
Kết thúc buổi tiếp xúc, cử tri Huỳnh Hải Âu (ấp 4) thay mặt người dân địa phương bày tỏ niềm tin tưởng các ứng cử viên sẽ tiếp thu đầy đủ, chuyển tải kịp thời các nguyện vọng này đến Quốc hội để thúc đẩy giải quyết những vấn đề sát sườn với đời sống nhân dân.