Cụ ông 80 tuổi bị xe ôm đánh, bắn bằng súng cao su: "Xử" kẻ côn đồ thế nào?

(Kiến Thức) - Hành vi đánh cụ già 80 tuổi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích khi phạm tội với người già yếu, không có khả năng tự vệ và có tính chất côn đồ.

Ngày 12/11, Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) đã vào cuộc và đang tiến hành xử lý vụ người đàn ông lái xe ôm đánh cụ ông 80 tuổi trên địa bàn vào sáng cùng ngày.
Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cụ ông khoảng 80 tuổi chạy xe ôm bị đánh trọng thương, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nơi xảy ra sự việc là ở ngã tư Đội Cấn (Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) trước cửa hàng bia Thu Hằng. Tài khoản này cho biết, ông cụ 80 tuổi bị tai biến mới khỏi được gần năm nay. Sáng 12/11, ông cụ vừa mang xe ra đứng ở ngã tư này thì bị người đàn ông đuổi đánh không cho đứng. Đồng thời cho biết, ông cụ bị đánh ngã ra đất rồi bị đạp lên người. Sau đó, người dân can ngăn vụ việc mới dừng lại.
Cu ong 80 tuoi bi xe om danh, ban bang sung cao su:
Người đàn ông đi xe ôm (mặc áo phao) là người được cho rằng đã đánh cụ ông 80 tuổi.
Lãnh đạo Công an phường Cống Vị cho biết, qua xác minh ban đầu, cụ ông là Dương Đức Lâm (80 tuổi, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Cụ ông bị một người đàn ông dùng súng cao su bắn vào mặt, bụng. Sau đó, đối tượng còn lao vào đấm đá khi cụ đã bị ngã xuống. Cụ bị gãy xương sườn và bị đa chấn thương trên người hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện 354.
Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, cần xử lý nghiêm hành vi côn đồ của kẻ đánh cụ ông 80 tuổi gãy xương sau 2 ngày làm xe ôm về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 BLHS.
“Hành vi phạm tội của đối tượng đã xâm phạm đến sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Đối tượng cho rằng ông cụ xe ôm đứng chờ khách ở địa điểm ảnh hưởng đến mình nên vô cớ sử dụng vũ lực đánh đuổi ông cụ để buộc đi nơi khác là hành vi côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, trật tự xã hội và quy tắc sống tốt đẹp của cộng đồng dân cư "lá lành đùm lá rách", luật sư Thơm cho biết.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho hay, theo thông tin được biết, ông cụ tuổi cao, sức yếu, từng là cựu chiến binh tham gia kháng chiến nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn phải ra đường mưu sinh bằng nghề xe ôm. Vậy mà đối tượng chỉ vì sự ích kỷ bản thân đã bất chấp tất cả luân thường đạo lý, đánh đuổi ông cụ rất dã man tàn bạo là điều không thể chấp nhận được trong Nhà nước pháp quyền.
Xét hành vi phạm tội của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích theo điểm c, i Khoản 1 Điều 134 BLHS : phạm tội với người già yếu, không có khả năng tự vệ và có tính chất côn đồ.
Kết quả giám định tỷ lệ thương tích sẽ là căn cứ xử lý đối tượng tương ứng theo Điều 134 BLHS. Trường hợp hợp, tỷ lệ thương tật dưới 11% thì đối tượng vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm c, n Khoản 1 Điều 134 BLHS là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
“Hành vi phạm tội của đối tượng không những gây thiệt hại đến sức khỏe của người khác mà còn gây mất an ninh trật tự và gây bất bình trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, luật sư Thơm cho biết.
Clip Đánh người thương tích 4%, phạt 1,5 triệu đồng. Nguồn VTC1:
  

Bị phạt vi phạm giao thông, đập ly vào mặt đại úy công an trong quán nhậu

(Kiến Thức) - Ôm hận trong lòng vì từng bị đại úy Nhiều xử lý vi phạm giao thông, Lưỡng hất bia và đập ly vào mặt cán bộ công an trong quán nhậu.

Chiều 4/9, đại tá Phạm Quốc Việt, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Công an huyện Trần Đề đang điều tra vụ Cố ý gây thương tích, nạn nhân là đại úy Hồ Thanh Nhiều, cán bộ Công an thị trấn Trần Đề. Nghi can Chung Nhất Lưỡng (31 tuổi, ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề) đã được gia đình bảo lãnh.

Theo đại tá Việt, khoảng 18h ngày 2/9, tại quán Ngọc Anh ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề có hai bàn nhậu gần nhau. Trong đó, đại úy Nhiều nhậu với 3 người, còn Lưỡng uống bia với 4 người bạn.

Thượng uý công an tát nhân viên trạm Hải Đăng: Ngoài vi phạm quy tắc ứng xử…còn vi phạm gì?

(Kiến Thức) - Hành vi ném xúc xích vào nữ nhân viên bán hàng và tát một nam nhân viên khác của Thượng úy công an là vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ CAND. Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi, hành vi trên còn vi phạm những quy định nào của pháp luật?

Thượng uý Nguyễn Xô Việt – công tác tại Công an Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) vừa bị Công an tỉnh Thái Nguyên tạm đình chỉ công tác để xác minh làm rõ thông tin có cách hành xử không đúng mực khi ném xúc xích vào một nhân viên bán hàng, thậm chí thượng úy công an tát một nhân viên khác tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Sự việc được camera ghi lại và video sau đó được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.
Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, quan điểm là kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân, không bao che các hành vi vi phạm.

Nghi phạm chết trong tư thế treo cổ ở Trại Tạm giam Công an

Sau 2 ngày được bàn giao cho Trại Tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng, Nguyễn Minh Tuấn được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Nghi pham chet trong tu the treo co o Trai Tam giam Cong an
 
Công an tỉnh Sóc Trăng đang phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh xác minh vụ việc này.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Minh Tuấn (còn gọi là Tuấn "não", sinh năm 1985, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ vào ngày 1/11 về hành vi “Giết người”.
Khoảng hơn 4h ngày 3/11, Tuấn được đưa về Trại Tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng. Khoảng 13h 50 phút ngày 4/11, cán bộ quản giáo trại tạm giam đi kiểm tra giám sát các phòng trong khu vực giam giữ. Khi đi đến buồng giam số 03, dãy B4 thì phát hiện Tuấn trong tư thế treo cổ bằng khăn tắm.
Ngay lập tức, cán bộ trại giam đưa nghi phạm Tuấn xuống đất và đưa đi sơ cứu, nhưng Tuấn đã chết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới