CSGT giúp mua xăng, thay lốp ô tô cho người dân trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Các cán bộ, chiến sĩ của Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đã có nhiều hành động đẹp giúp đỡ người dân khi lưu thông trên tuyến.
Theo T.Anh- Việt Dũng/TTXVN
Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trên tuyến đường huyết mạch của vùng Tây Bắc là cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các cán bộ, chiến sĩ của Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an đã có nhiều hành động đẹp giúp đỡ người dân khi lưu thông trên tuyến, xứng đáng là những chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Các chiến sĩ của Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 giúp đỡ một lái xe đi mua xăng do xe đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị hết xăng. Ảnh: TTXVN phát
Khoảng 00h 55 ngày 4/5, đang trên đường tuần tra từ km0 đến km262 trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, khi đi qua km158, Tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29A-40353 đỗ trên đường, người lái xe đang đứng vẫy các xe đi qua để xin nhờ việc gì đó nhưng không lái xe nào dừng. Tổ công tác đã dừng xe để nắm tình hình. Lái xe là anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1971), nhà tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái) cho biết, xe bị hết xăng nên không thể di chuyển được. Tổ công tác đã hướng dẫn anh Dũng đặt cảnh báo từ xa, sau đó đi mấy chục cây số trên cao tốc để mua xăng cho anh Dũng.
Ngày 30/4, Tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 gồm các đồng chí: Ngô Xuân Hùng, Phạm Văn Phong và Nguyễn Văn Nam làm nhiệm vụ theo kế hoạch trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trên đường làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện một người phụ nữ cùng hai con nhỏ khoảng 5-7 tuổi đang đứng trên dải phân cách giữa đường, rất nguy hiểm nên đã nhanh chóng tiến lại giúp đỡ. Tổ công tác đã dừng xe, ra tín hiệu cảnh báo các phương tiện trên tuyến di chuyển chậm lại, đồng thời phân công một đồng chí sang đường đón ba mẹ con vào nơi an toàn.
Qua thăm hỏi, người phụ nữ cho biết đang cùng hai con bắt xe về Phú Thọ nghỉ lễ. Tổ công tác sau đó đã giải thích cho người phụ nữ hiểu về sự nguy hiểm của việc đứng dừng đón xe cao tốc, không chỉ có tính mạng của mình mà còn ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác trên đường. Sau đó, các chiến sĩ của Tổ công tác đã giúp ba mẹ con người phụ nữ bắt taxi để tiếp tục hành trình.
Trước đó, các chiến sĩ của Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 cũng nhận được nhiều lời khen của người dân và bạn đọc khi giúp đỡ trường hợp hai mẹ con đi xe ô tô gặp sự cố hỏng lốp trên cao tốc.
Chiến sĩ của Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 giúp thay lốp xe cho trường hợp hai mẹ con đi xe ô tô gặp sự cố trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát
Đại úy Nguyễn Văn Tình, cán bộ Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 cho biết, khoảng 10 giờ 30 ngày 22/4, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai tại trạm thu phí km6 anh thấy hai mẹ con đi xe ô tô 4 chỗ dừng xe vẫy trên đường nhờ giúp đỡ nhưng không ai dừng lại nên anh đã cùng một sinh viên thực tập đi đến để nắm bắt tình hình.
Người phụ nữ cho biết, con trai chị bị bệnh, sau khi khám xong chị đang đưa con từ Bệnh viện Nhi Trung ương trở về thì xe ô tô bị xẹp lốp nên phải di chuyển vào làn dừng khẩn cấp ở trạm thu phí để sửa thay lốp. Ngay sau đó, Đại úy Nguyễn Văn Tình cùng một sinh viên thực tập của Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 đã giúp đỡ hai mẹ con thay lốp phụ trên xe để họ tiếp tục di chuyển.
Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 1 cho biết, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trên tuyến đường huyết mạch của vùng Tây Bắc là cao tốc Nội Bài – Lào Cai, các cán bộ, chiến sĩ của Đội luôn quán triệt tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Việc giúp đỡ người dân hay các phương tiện lưu thông trên tuyến gặp sự cố không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân mà còn thể hiện những nghĩa cử cao đẹp của tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc ta.
Tạm đình chỉ 1 CSGT đánh chửi người lái xe vi phạm
Một cán bộ CSGT thuộc Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ hành vi đấm, chửi mắng người được cho là vi phạm giao thông.
Ngày 12-8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm đình chỉ công tác ông Hoàng Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác thuộc Đội CSGT- trật tự Công an thị xã Quảng Yên, để xác minh việc cán bộ này đã đấm, chửi một lái xe được cho là vi phạm hiệu lệnh dừng xe của CSGT
Cục CSGT: 'Chưa nhận thông tin người lạ đeo bám CSGT'
Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an cho biết chưa nhận bất kỳ thông tin chính thức nào về việc người lạ đeo bám CSGT khi làm nhiệm vụ.
Trả lời câu hỏi của báo chí về việc nghi ngờ người lạ đeo bám CSGT làm nhiệm vụ tại buổi họp báo Bộ Công an thông tin về kết quả công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 chiều 7-12, lãnh đạo Cục CSGT cho biết chưa nhận thông tin về vụ việc.
Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.
Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.
Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Khi lực lượng công an nhắc nhở khi Chu Văn Năm trêu ghẹo trẻ vị thanh niên, đối tượng không hợp tác, xô đẩy và tấn công khiến cán bộ công an bị thương.
Tùng và các đồng phạm đã có hành vi lập dự án tiền ảo “KittyRun” (KTR) dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của những nạn nhân.
Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.
Sau gần 4 tháng lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Văn Hiểu đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh.
Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.
Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.
Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Các hành vi vi phạm như làm giả giấy tờ, khai man thông tin hoặc không thông báo lưu trú sẽ đối mặt với mức phạt tới 12 triệu đồng và tịch thu tang vật.