Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

Nếu như Công ty Đường thủy Nội địa số 11 là "ông lớn" mang tầm quốc gia, thì thành viên còn lại trong liên danh vừa trúng thầu tại Sở Xây dựng Đồng Nai, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Tín Phát (Công ty Tín Phát) lại mang dáng dấp của một "thổ địa" thực thụ. Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã thiết lập một vị thế gần như độc quyền tại các gói thầu bảo trì đường thủy của tỉnh Đồng Nai trong suốt 4 năm qua.

4 năm, 1 kịch bản chiến thắng

Quay ngược thời gian, ngày 28/03/2022, Công ty Tín Phát (trong vai trò độc lập) đã trúng "Gói thầu số 01 (xây dựng): Quản lý và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa" với giá hơn 6,17 tỷ đồng. Đơn vị mời thầu khi đó là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vạn Tường An.

Tiếp đà chiến thắng, ngày 24/02/2023, Tín Phát tiếp tục trúng gói thầu tương tự cho năm 2023 với giá trúng thầu hơn 3,73 tỷ đồng. Kịch bản lặp lại: Vẫn là Công ty Vạn Tường An mời thầu, và Tín Phát vẫn trúng thầu ngoạn mục.

Đến cuối năm 2023 (ngày 14/12/2023), tại gói thầu bảo dưỡng cho năm 2024, Tín Phát tiếp tục được xướng tên trúng thầu với giá hơn 4,63 tỷ đồng.

Gần đây nhất, theo tài liệu Quyết định phê duyệt KQLCNT ngày 30/12/2024, Liên danh Tín Phát – Công ty Đường thủy Nội địa số 11 đã trúng "Gói thầu số 01: Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa năm 2025" với giá 4.680.970.933 đồng. Tại gói thầu này, bên mời thầu đã chuyển sang Công ty Cổ phần Long Bình Mê Kông.

Và mới đây, ngày 12/12/2025, vẫn là Liên danh này, vẫn là Công ty Cổ phần Long Bình Mê Kông mời thầu, Tín Phát tiếp tục trúng gói thầu cho năm 2026 với giá hơn 4,83 tỷ đồng (như đã phản ánh ở Kỳ 1).

Như vậy, liên tục từ các năm thực hiện 2022, 2023, 2024, 2025 và sắp tới là 2026, ngân sách nhà nước cho công tác bảo trì đường thủy tại Đồng Nai đều "chảy" về tài khoản của Công ty Tín Phát (hoặc liên danh có Tín Phát). Điểm chung của chuỗi trúng thầu này là tính cạnh tranh rất thấp (thường chỉ có 1 nhà thầu tham dự) và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường xuyên ở mức không đáng kể.

screen-shot-2025-12-29-at-112228.png
Ảnh minh hoạ

Mối quan hệ "thâm tình" với bên mời thầu?

Dữ liệu cho thấy Công ty Tín Phát có mối quan hệ đặc biệt với các đơn vị tư vấn tại Đồng Nai. Giai đoạn 2022-2024, doanh nghiệp này là "khách quen" của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vạn Tường An khi trúng tuyệt đối 3/3 gói thầu do đơn vị này mời.

Khi đơn vị tư vấn mời thầu chuyển sang Công ty Cổ phần Long Bình Mê Kông cho các gói thầu năm 2025 và 2026, Tín Phát không những không bị ảnh hưởng mà còn củng cố vị thế bằng cách liên danh với "ông lớn" Công ty Đường thủy Nội địa số 11 để tiếp tục trúng thầu.

Sự "ổn định" đến mức khó tin này khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu có hay không sự ưu ái, "dọn đường" cho nhà thầu quen mặt? Các tiêu chí trong E-HSMT qua các năm liệu có được xây dựng khách quan hay mang tính định hướng để chỉ có Tín Phát (hoặc liên danh của Tín Phát) mới đáp ứng được?

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng thầu liên tiếp nhiều năm tại một chủ đầu tư với kịch bản một mình một chợ là dấu hiệu điển hình của việc thiếu tính cạnh tranh. Cơ quan thanh tra, kiểm toán cần vào cuộc để rà soát lại quy trình lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là khâu lập E-HSMT và thẩm định kết quả, để đảm bảo không có lợi ích nhóm hay sự thông đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu."

Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai đang đẩy mạnh minh bạch hóa đầu tư công, việc các gói thầu bảo trì đường thủy liên tục rơi vào tay một "người quen" với giá sát nút là vấn đề cần được Sở Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm, xem xét lại.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Sở Xây dựng Đồng Nai: Liên danh "quen mặt" trúng gói thầu thủy nội địa, tiết kiệm ngân sách 0,04% [Kỳ 1]

Với tư cách là nhà thầu duy nhất tham dự, Liên danh Công ty 11 - Tín Phát đã dễ dàng trúng gói thầu quản lý, bảo dưỡng đường thủy nội địa năm 2026 tại Đồng Nai với giá trúng thầu sát giá gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Ngày 12/12/2025, ông Dương Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 576/QĐ-SXD về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 01: Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là gói thầu thuộc dự toán cùng tên, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Kịch bản "một mình một chợ", tiết kiệm "nhỏ giọt"

Công ty Đường thủy Nội địa số 11: "Đánh đâu thắng đó", ôm loạt gói thầu từ Bắc chí Nam [Kỳ 2]

Không chỉ "một mình một chợ" tại Đồng Nai, Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 còn sở hữu hồ sơ trúng thầu "khủng" với tỷ lệ chiến thắng lên tới hơn 85%, trải dài khắp cả nước. Việc trúng thầu liên tiếp đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng huy động nhân sự, thiết bị thực tế để đảm bảo chất lượng cùng lúc tại nhiều dự án.

Trở lại câu chuyện Gói thầu số 01: Công tác Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường thủy nội địa năm 2026 tại Đồng Nai. Như đã phản ánh ở kỳ trước, Liên danh Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy Nội địa số 11 (Công ty Đường thủy Nội địa số 11) và Công ty Tín Phát đã trúng thầu trong thế "độc diễn". Tuy nhiên, nhìn vào hồ sơ năng lực của thành viên đứng đầu liên danh là Công ty Đường thủy Nội địa số 11, việc trúng thầu này dường như chỉ là "chuyện nhỏ" trong một bức tranh trúng thầu quy mô lớn hơn rất nhiều.

Hồ sơ trúng thầu "khủng"

Công ty Thiên Phú và "cú đúp" chỉ định thầu tại Sawaco: Dấu hỏi về tính cạnh tranh [Kỳ 2]

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng cuối năm 2025, Công ty Thiên Phú liên tiếp được Sawaco chỉ định thầu hai gói cung cấp hóa chất với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Việc một nhà thầu liên tục "một mình một chợ" tại doanh nghiệp cấp nước lớn nhất TP HCM đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hơn 4,3 tỷ đồng được "trao tay" trong 50 ngày

Như đã phản ánh ở kỳ trước, ngày 11/12/2025, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) đã ban hành Quyết định số 2791/QD-TCT-QLDA1 lựa chọn Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) thực hiện gói thầu cung cấp 1027 tấn vôi bột với giá hơn 3,37 tỷ đồng qua hình thức chỉ định thầu.

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Tin mới

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.