Công ty gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả thải gây ô nhiễm môi trường
(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) xác nhận sự việc, công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đã xả chất thải phân gà chảy ra môi trường, dẫn đến ô nhiễm nước hồ Ngả 2, cá người dân chết hàng loạt.
Mạnh Hưng
Ngày 21/10, xác nhận với PV Kiến Thức ông Vi Tiến Cường - Chủ tịch UBND xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cho biết, UBND xã vừa xảy ra sự việc nước bể thải sinh học của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đóng trên địa bàn tràn ra ngoài khiến nước hồ Ngả 2 bị chuyển màu xanh lè, đen kịt ở nhiều đoạn.
Ông Cường cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã lập biên bản đề nghị Công ty làm rõ.
Nước hồ Ngả 2 đặc quánh, biến đổi màu do chất thải của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ.
Nhiều đoạn nước hồ Ngả 2 đen kịt, cá chết hàng loạt.
Tuy nhiên, theo người dân địa phương, lần xảy ra sự việc chất thải từ khu trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ xả ra hồ Ngả 2 gây ô nhiễm là này là đỉnh điểm nhất.
Hôm xảy ra sự việc (tức ngày 15/10), nước hồ Ngả 2 chuyển màu đen kịt ở nhiều đoạn, bốc mùi hôi tanh nồng nặc, cá của người dân chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh.
Trao đổi với một số cơ quan truyền thông, ông Nguyễn Trung Thành (người dân xã Đồng Lương nuôi cá ở hồ Ngả 2) cho biết: Trước đó, lần đầu tiên xảy ra tình trạng ô nhiễm như thế này, nhưng cá chỉ chết vài tạ. Lần này, số lượng cá chết lên đến hàng tấn.
Người dân địa phương cho biết thêm, ngoài việc chất thải từ khu trang trại gà của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ làm ô nhiễm nguồn nước, thì mỗi ngày, người dân còn phải ngửi cả mùi phân gà hôi thối, nồng nặc. Thậm chí, ăn ngủ cũng phải hít mùi phân gà.
Video: Chất thải của Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ gây ô nhiễm nước hồ Ngả 2, cá chết hàng loạt:
Trước tình trạng ô nhiễm trên, người dân nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng của xã, huyện kiến nghị có biện pháp xử lý dứt điểm, để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân địa phương cũng như đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến người dân thêm bức xúc.
“Người dân chúng tôi bức xúc từ lâu, đơn thư đã gửi khắp các cấp và báo chí vì ô nhiễm không khí, mùi hôi thối nồng nặc suốt ngày đêm và ô nhiễm nguồn nước. Dòng nước bẩn này sẽ theo hồ trôi về hạ lưu và ai cũng có thể trở thành nạn nhân chứ không chỉ người dân quê tôi đâu...”, - chị Nguyễn Hà (người dân) bức xúc nói.
Toàn bộ nước thải của Công ty TNHH MTV Gia Cầm Hòa Phát Phú Thọ được dẫn qua một rãnh chảy vào bể chứa khoảng 100m3. Khi nước ở bể đầy sẽ chảy tràn ra bể sinh học (thực chất là 1 cái ao được đào sâu và phủ bèo bên trên) rồi đổ trực tiếp ra hồ Ngả 2. (Nguồn ảnh: Hoàng Quý/PTĐT).
Theo tìm hiểu của PV, trước đó, tháng 11/2018, Công ty TNHH MTV Gia Cầm Hòa Phát Phú Thọ từng bị Công an tỉnh này xử phạt hành chính số tiền 70 triệu đồng do “thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu trong quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường” theo quy định của Chính phủ.
Lần này, Công ty TNHH MTV Gia Cầm Hòa Phát Phú Thọ tiếp tục tái diễn để chất thải gây ô nhiễm môi trường, khiến người dân không khỏi thắc mắc, phải chăng doanh nghiệp này quá coi thường pháp luật, coi nhẹ đời sống của người dân để bức tử môi trường nhằm thu lợi nhuận?. Trách nhiệm quản lý của lãnh đạo địa phương trong vấn đề này ở đâu, hay là biết sự việc nhưng không xử lý triệt để nên mới dẫn đến việc môi trường ô nhiễm nghiêm trọng như vậy?.
Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ, có địa chỉ tại khu 16 xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
Doanh nghiệp này đăng ký mã số thuế là 2600988970. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Minh Tưởng.
Doanh nghiệp này bắt đầu đi vào hoạt động trên địa bàn xã Đồng Lương từ năm 2018. Ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi gia cầm.
*Kiến Thức tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc
500 xe nông sản Việt bị tắc ở cửa khẩu Tân Thanh: Trung Quốc lại “bày trò” gì?
(Kiến Thức) - Khoảng 500 xe ô tô chở nông sản Việt Nam đang bị ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã phải dẫn đầu đoàn Bộ đi kiểm tra thực tế tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Hữu Nghị.
Ngày 20/10, thông tin với một số cơ quan truyền thông Hải quan Lạng Sơn cho biết, hiện tượng các xe hàng nông sản ùn ứ dồn về cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) xảy ra từ ngày 12/10, tăng đột biến từ ngày 15/10.
Nông sản dồn về cửa khẩu Tân Thanh chủ yếu là thanh long và một số mặt hàng khác từ các tỉnh như Bình Thuận, Long An, Tây Ninh, Ninh Thuận, Gia Lai, Tiền Giang.
Các chuyên gia nói việc cảm tính trong cấp phép xây dựng đã làm bờ sông Sài Gòn đang có hiện trạng dự án chia lô dày đặc.
Đặc điểm của TP.HCM là thành phố sông nước nhiệt đới, ven biển phương Nam, có điều kiện địa lý tự nhiên độc đáo với lợi thế lớn là hệ thống sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, nhiều kênh rạch. Và biệt thự, chung cư nằm sát bờ sông Sài Gòn đang mang lại lợi nhuận cực lớn khiến các chủ đầu tư tranh nhau để có phần.
Cây mít Tố Tây trái từ gốc tới ngọn, 8 tháng "chửa đẻ"
Ông Nguyễn Văn Xồi, ở ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đang sở hữu cây mít Tố Tây 49 năm tuổi. Đây là cây mít được xem là của hiếm ở miền Tây.
Ông Xồi bên cây mít Tố Tây ra trái từ gốc cho tới ngọn. Cây mít Tố Tây gần 50 tuổi này ra trái từng chùm như chùm nho, mỗi chùm có hàng chục trái, thậm chí không hiếm chùm mít có tới 30 trái mà trái nào cũng có múi.
Theo luật sư, hành vi của tài xế trong tình huống này là côn đồ, đê hèn khi không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình gây ra thương tích cho CSGT.
Liên quan tới vụ tai nạn đường thủy hồ Thác Bà làm 6 người chết đang gây xôn xao dư luận, nhiều độc giả đặt câu hỏi lái tàu có thế đối diện khung hình phạt nào?
Trời mưa khiến cầu phao Sông Lô trơn trượt, Lữ đoàn 249 phải tạm dừng để lắp thêm đốt phao, gia cố đường dẫn, bảo đảm an toàn trước khi cho lưu thông trở lại.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.
Theo nghị định sửa đổi vừa được Chính phủ ban hành, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.
Sở Xây dựng Phú Thọ đề xuất xây dựng cầu Sông Lô mới hơn 1.000 tỷ đồng, quy mô dài hạn hàng trăm năm, phấn đấu hoàn thành trong vòng 1 năm kể từ ngày 1/3/2026.
Phát hiện chiếc thuyền bị lật trên sông Gianh, hai cha con ông Cao Hữu Tình đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, trực tiếp cứu vớt được 5 người đưa vào bờ.
Hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, Nghệ An chính thức phát động Tết trồng cây 2026, kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ, phát triển rừng.
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, Công an Nghệ An bắt giữ đối tượng trung gian, thu 22 bánh heroin khi đang chuẩn bị giao dịch.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.
Trời mưa khiến cầu phao Sông Lô trơn trượt, Lữ đoàn 249 phải tạm dừng để lắp thêm đốt phao, gia cố đường dẫn, bảo đảm an toàn trước khi cho lưu thông trở lại.
Theo luật sư, hành vi của tài xế trong tình huống này là côn đồ, đê hèn khi không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình gây ra thương tích cho CSGT.