Công trình vi phạm, phá vỡ quy hoạch phố cổ Hà Nội

(Kiến Thức) - Mặc dù công trình trên phố Hàng Buồm vi phạm trật tự xây dựng, phá vỡ quy hoạch phố cổ nhưng vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, gây nhức nhối dư luận.

Theo quy chế Quản lý quy hoạch - Kiến trúc Khu phố cổ Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND TP Hà Nội) đã quy định rất rõ, các công trình xây dựng thuộc các tuyến phố cổ mặt ngoài chỉ được phép xây dựng 3 tầng, mặt trong là 4 tầng, chiều cao tối đa 16m, mật độ xây dựng là 60% - 70%.
Tuy nhiên, phản ánh đến báo điện tử Kiến Thức, nhiều người dân ở khu vực phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, hiện nay đang tồn tại công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa thấy bị lực lượng chức năng sở tại xử lý dứt điểm?
Cong trinh vi pham, pha vo quy hoach pho co Ha Noi
Công trình hiện đã xây lên đến 6 tầng, phá vỡ quy hoạch phố cổ Hà Nội. 
Phản ánh cho biết, chủ công trình ngang nhiên xây dựng công trình này lên đến 6 tầng, phá vỡ quy hoạch phố cổ Hà Nội.
“Bình thường người dân chúng tôi chỉ xây sai có một chút là bị xử lý và cũng phải chấp hành ngay. Thế nhưng không biết lý do gì mà công trình trên phố cổ Hà Nội vi phạm lại chưa bị phá dỡ hay cưỡng chế?”,- một người dân xin giấu tên thắc mắc.
Ghi nhận của PV sáng ngày 24/3 cho thấy, công trình hiện đã được xây lên đến 6 tầng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên ngoài công trình này được che chắn bởi những lớp mành đen nhưng đứng từ xa cũng dễ dàng quan sát thấy công trình vươn cao hơn hẳn so với những ngôi nhà xây dựng đúng quy hoạch phố cổ Hà Nội.
Cong trinh vi pham, pha vo quy hoach pho co Ha Noi-Hinh-2
 Đứng từ xa nhiều người vẫn dễ dàng quan sát thấy công trình trên phố cổ vươn cao hơn hẳn so với những ngôi nhà khác.
Như vậy, có thể thấy những thông tin mà người dân phản ánh công trình vi phạm là hoàn toàn có cơ sở.
Điều đáng nói là công trình vi phạm trật tự xây dựng nằm cách trụ sở UBND phường không xa, chỉ mất khoảng 2 phút di chuyển. Thế nhưng, không hiểu tại sao chính quyền sở tại vẫn để “lọt” vi phạm ngay trước mặt?
Liên quan đến thông tin sự việc trên, bước đầu thừa nhận với PV Kiến Thức, một lãnh đạo phường cho biết, công trình đang phản ánh là đúng vi phạm trật tự xây dựng. UBND phường đã lập biên bản, báo cáo lên quận để xử lý…
Thêm một số hình ảnh công trình vi phạm trật tự xây dựng trên khu vực phố cổ Hà Nội mà PV ghi nhận:
Cong trinh vi pham, pha vo quy hoach pho co Ha Noi-Hinh-4
 Công trình vi phạm xây cao vượt hẳn so với những ngôi nhà khác.
Cong trinh vi pham, pha vo quy hoach pho co Ha Noi-Hinh-5
 Bên ngoài công trình bị phản ánh vi phạm trật tự xây dựng hiện được che chắn kín bởi những lớp mành đen để "che mắt" dư luận.
Cong trinh vi pham, pha vo quy hoach pho co Ha Noi-Hinh-6
 Công trình đã xây lên đến 6 tầng, phá vỡ quy hoạch phố cổ Hà Nội.
Cong trinh vi pham, pha vo quy hoach pho co Ha Noi-Hinh-7
 Cánh cửa ra vào công trình vi phạm trật tự xây dựng khu vực phố cổ Hà Nội được phủ bạt và đóng kín vào sáng ngày 24/3.
Cong trinh vi pham, pha vo quy hoach pho co Ha Noi-Hinh-8
 Do vi phạm, xây cao hơn so với những ngôi nhà khác ở phố cổ nên đứng từ xa nhiều người vẫn dễ dàng quan sát thấy công trình.

*Kiến Thức tiếp tục thông tin.

Chuyện thật như đùa: Người đàn ông mua rác về biến thành tiền

Thứ này được nhiều người coi là rác, không có tác dụng gì đã được anh Tuyến (Phú Yên) biến chúng thành các sản phẩm có giá trị.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien

Với nhiều người mo cau chỉ là rác, đem vứt đi, còn anh Nguyễn Văn Tuyên (Phú Yên) lại biến chúng thành các sản phẩm có giá trị cao trong đời sống và bảo vệ môi trường.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-2

Mới đây, anh đã bán ra thị trường các sản phẩm như bát, đĩa, thìa... làm từ mo cau thu hút nhiều người quan tâm.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-3

Trước đây, anh tìm hiểu thấy các sản phẩm làm từ mo cau chủ yếu bên nước ngoài. Trong khi đó, nước ta chưa thấy có cơ sở nào sản xuất các sản phẩm này.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-4

Hơn nữa, anh biết được một vùng ở Quảng Ngãi trồng rất nhiều cau, những chiếc mo cau đều đem vứt đi. Điều đó đã hối thúc anh tìm hiểu, học hỏi, nghiên cứu để tận dụng nguồn nguyên liệu này, giúp người dân có thêm thu nhập và đem ra thị trường sản phẩm bảo vệ môi trường.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-5

Thời gian đầu mới làm, anh đã phải mất “học phí” khá nhiều vì không có ai hướng dẫn, tự tìm hiểu nên làm ra nhiều sản phẩm lỗi.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-6

Không chỉ thế, việc thu mua nguyên liệu cũng là vấn đề khó khăn trong khi bắt đầu làm. Hiện tại, anh đã có thể thu gom được nhưng số lượng chưa có nhiều.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-7

Mặt khác, đầu ra của sản phẩm cũng khiến anh thấy lo lắng. Hiện tại, anh chỉ bán cho các cơ sở trong nước thuộc các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An..., chưa có sản phẩm nào xuất khẩu sang nước ngoài.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-8

“Hiện, số lượng sản xuất ra chưa nhiều, chưa thể bày bán rộng rãi và cũng chưa có đủ số lượng để xuất sang nước ngoài”, anh cho hay.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-9

Anh cho biết những khó khăn này qua thời gian sẽ qua hết. Vì thời gian đầu chưa có kinh nghiệm nên mọi thứ còn mới mẻ, chưa thể diễn ra suôn sẻ được.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-10

Sau 1 tháng hoạt động, xưởng của anh hiện tại đã sản xuất được khoảng trên 1000 sản phẩm làm từ mo cau mỗi ngày.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-11

Theo anh, những sản phẩm này được làm từ máy nhưng không sản xuất hàng loạt được. Mỗi lần chỉ làm một sản phẩm, khi nào xong mới chuyển làm sản phẩm tiếp theo.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-12

Giá mỗi sản phẩm cũng không quá cao, những chiếc đĩa, thìa hay bát... giá dao động khoảng 2.000 – 3.000 đồng/chiếc.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-13

Thời gian tới, anh dự định sẽ sản xuất thêm các sản phẩm như quạt mo cau và dép mo cau có khắc tên các khu du lịch để phục vụ cho du khách nước ngoài đến nước ta.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-14

Theo anh, những sản phẩm này có thể tái sử dụng được nhiều lần nếu đựng các đồ khô như trái cây, túi bánh, kẹo... Còn đựng thức ăn có nước, các sản phẩm làm từ mo cau có thể biến dạng và chỉ sử dụng được một lần.

Chuyen that nhu dua: Nguoi dan ong mua rac ve bien thanh tien-Hinh-15

Những chiếc bát, đĩa, thìa... làm từ mo cau này có thời hạn sử dụng từ 6 tháng đến 1 năm. Vì thế, khách hàng có thể mua về cất đi và dùng dần.

Lộ lý do cao ốc sai phép cạnh Hồ Gươm chậm tháo dỡ

Việc chủ đầu tư chậm tháo dỡ các hạng mục vi phạm tại cao ốc số nhà 26-28-30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống) được cho có nguyên nhân từ 22 ngày không thực hiện được do thời tiết.

Lo ly do cao oc sai phep canh Ho Guom cham thao do
 Triển khai tháo dỡ phần sai phạm tại công trình số 26-28-30 Nhà Chung cạnh Hồ Gươm. (Ảnh chụp ngày 23/1/2019).
Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, sáng 23/1, tại công trình số 26-28-30 phố Nhà Chung, chủ đầu tư (CĐT) công trình đang tự tháo dỡ các hạng mục sai phạm theo kiểu “cuốn chiếu” từ trên xuống. Việc tháo dỡ gây tồn đọng nhiều phế liệu không thể di chuyển nhanh được, khiến việc tháo dỡ “ì ạch”.

Điểm danh hàng loạt khách sạn Hà Nội vi phạm PCCC

(Kiến Thức) - Một loạt khách sạn như May de Ville (43 Gia Ngư), khách sạn The Light (128-130 Hàng Bông), khách sạn May de Ville (78 Hàng Bạc)... nằm trong danh sách gần 200 địa chỉ không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Theo Vietnamnet, HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả giám sát quá trình sử dụng, quản lý tòa nhà cao tầng trên địa bàn thành phố. Báo cáo nêu rõ tại thời điểm giám sát, đoàn công tác cùng lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng nhà cao tầng, chung cư thương mại, trong đó vi phạm phổ biến liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Ảnh: Vietnamnet.
 Theo Vietnamnet, HĐND TP Hà Nội vừa báo cáo kết quả giám sát quá trình sử dụng, quản lý tòa nhà cao tầng trên địa bàn thành phố. Báo cáo nêu rõ tại thời điểm giám sát, đoàn công tác cùng lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng nhà cao tầng, chung cư thương mại, trong đó vi phạm phổ biến liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Ảnh: Vietnamnet.
Những vi phạm PCCC phổ biến các tòa nhà trên được HĐND TP Hà Nội chỉ rõ là chưa được nghiệm thu PCCC, chỉ có 1 cầu thang bộ, chưa trang bị phương tiện PCCC, chưa trang bị hệ thống tăng áp và hút khói hoặc máy bơm chữa cháy không đảm bảo. Ảnh minh họa: Tiền phong.

Những vi phạm PCCC phổ biến các tòa nhà trên được HĐND TP Hà Nội chỉ rõ là chưa được nghiệm thu PCCC, chỉ có 1 cầu thang bộ, chưa trang bị phương tiện PCCC, chưa trang bị hệ thống tăng áp và hút khói hoặc máy bơm chữa cháy không đảm bảo. Ảnh minh họa: Tiền phong.

Đọc nhiều nhất

Tin mới