Công trình ở KTT 192A Quán Thánh bị phản ánh vi phạm TTXD

Một công trình xây dựng vi phạm và lấn chiếm trái phép tại khu nhà tập thể 192A Quán Thánh (Hà Nội), nhưng không được chính quyền sở tại xử lý dứt điểm gây bức xúc người dân.

Vừa qua, Báo Tri thức và Cuộc sống nhận được phản ánh của ông Nguyễn Văn Huỳnh (trú tại phòng 209, nhà 7 tập thể 192A Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về việc gia đình bà Vũ Thị Thư sống ở tầng 1 nhà 7 tập thể 192A Quán Thánh có hành vi xây dựng và lấn chiếm trái phép tầng 1, phần tay vịn cầu thang nối lên tầng 2 khu nhà tập thể, gây cản trở đi lại đối với người dân.
Theo ông Huỳnh, sự việc trên xảy ra từ tháng 1/2021. Trước khi xây dựng công trình gia đình bà Thư không xin bất cứ ý kiến nào của đại diện tổ dân phố cũng như các hộ gia đình đang sinh sống tại khu tập thể. Thậm chí, quá trình xây dựng công trình trái phép gia đình bà Thư còn “quên” xây móng, để phần vi phạm thuận lợi đè lên tay vịn lan can nối lên tầng 2. Đến nay, công trình vi phạm của gia đình bà Thư đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
Cong trinh o KTT 192A Quan Thanh bi phan anh vi pham TTXD
 Hạng mục công trình vi phạm của gia đình bà Vũ Thị Thư ở thời điểm đang thi công trái phép.
Trước hành vi vi phạm trật tự xây dựng của gia đình bà Thư, người dân sinh sống tại khu tập thể 192A Quán Thánh đã nhiều lần phản ánh lên cơ quan chức năng.
Tại biên bản làm việc diễn ra hồi đầu tháng 4/2021, gồm có bà Vũ Thị Thư, ông ông Nguyễn Văn Huỳnh, Tổ trưởng tổ dân phố, đại diện UBND phường Quán Thánh, các bên đã thống nhất quan điểm và có ý kiến: “Gia đình bà Thư không được tự ý cải tạo sửa chữa bất cứ hạng mục gì khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, gia đình bà Thư khắc phục các phát sinh mới khi chưa có sự đồng thuận của các hộ tại tập thể 192A Quán Thánh. Bên cạnh đó, đề nghị tổ hòa giải địa bàn dân cư phối hợp làm việc, giải quyết và khắc phục xong trước ngày 16/4/2021”.
Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Huỳnh cho biết đến nay, gia đình của bà Thư vẫn ngang nhiên sử dụng công trình vi phạm nhưng UBND phường Quán Thánh không có động thái xử lý dứt điểm.
“Là một công dân, tôi nhận thấy những sai phạm trên của gia đình bà Thư có dấu hiệu bị dung túng, bao che. Tôi đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội, UBKT Quận ủy, UBND quận Ba Đình, Thanh tra quận Ba Đình và các cơ quan báo chí kịp thời vào cuộc, xác minh làm rõ sự việc và xử lý nghiêm. Qua đó, đảm bảo nếp sống văn hóa khu dân cư, tránh tạo tiền lệ xấu trong lĩnh vực xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn”, ông Huỳnh nhấn mạnh.
Cong trinh o KTT 192A Quan Thanh bi phan anh vi pham TTXD-Hinh-2
  Hiện công trình vi phạm đã hoàn thiện và được đưa vào sử dụng.
Liên quan đến sự việc trên, ngày 24/6 trao đổi với PV ông Lê Quang Việt - Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Quán Thánh cho hay, quận cũng đã có văn bản chỉ đạo phường xử lý đơn thư của ông Huỳnh phản ánh nhà bà Thư tự ý cải tạo, sửa chữa. Hiện bà Thư đã cho phá dỡ hai hàng gạch trước đó xây đè lên phần tay vịn cầu thang nối lên tầng 2 khu nhà tập thể 192A Quán Thánh và tháo dỡ phần mái tôn lợp trả lại lan can và ban công. Phường đã ghi nhận hiện trạng và báo cáo lên UBND quận.
Theo ông Việt, phường Quán Thánh vẫn đang tiếp tục mời ông Huỳnh và bà Thư để hòa giải sự việc lần thứ 3.
Để khách quan thông tin phản ánh, PV đang liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND Quận Ba Đình.

Công trình 189 Minh Khai bị phản ánh vi phạm TTXD: Chính quyền nói gì?

Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai (Hà Nội) khẳng định công trình số 189 Minh Khai xây đúng nội dung giấy phép, nhưng quá trình thi công có làm đổ tường nhà bên cạnh.

Liên quan đến thông tin công trình 189 Minh Khai (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị người dân phản ánh xây vượt quá diện tích đã được cấp giấy phép, ngày 13/4 PV đã có buổi làm việc với bà Lê Hoài Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Minh Khai.
Tại buổi làm việc, bà Lê Hoài Hương khẳng định ngay từ đầu xây móng công trình 189 Minh Khai đã xây đúng nội dung giấy phép, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung này phường có biên bản kiểm tra và đã gửi hết hồ sơ lên quận.

Chủ hàng hải sản mách cách chọn cá thu tươi không bị ướp đạm

Để chọn được đồ biển tươi ngon và sạch, trong đó có cá thu, là không hề dễ với cả người bán lẫn người mua. Vì thế, bà nội trợ buộc phải học tập cách nhận biết cũng như phân biệt các thực phẩm biển.

Là một phụ nữ bán đồ biển có tâm khi liên tục chia sẻ kinh nghiệm chọn thực phẩm đúng chuẩn để bữa ăn gia đình tươi ngon, an toàn nhất, chị Phạm Thanh Phương ở Hà Nội còn là một bà chủ chuyên kinh doanh hải sản. Chị bán hàng rất tận tình và am tường về cách chọn đồ biển tươi ngon. 

Đó là bởi bản thân chị Phương từng làm việc liên quan đến trồng trọt, chăn nuôi nên có hiểu biết về các con vật cũng như nhiều loại cây. Thậm chí, những kiến thức lựa chọn hải sản cũng là những kinh nghiệm đúc kết từ nhỏ đến giờ của chị - một người con sinh ra ở biển và giờ chuyên kinh doanh thực phẩm.

Khi nào cưỡng chế vi phạm TTXD của Cty cổ phần Beepro?

UBND phường Mễ Trì đã ban hành kế hoạch cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng do Công ty cổ phần Beepro làm chủ đầu tư tại ô đất CL2 - Dự án khu đô thị Mễ Trì Hạ.

Liên quan đến việc vi phạm trật tự xây dựng của Công ty cổ phần Beepro tại ô đất CL2 - Dự án khu đô thị Mễ Trì Hạ (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), chiều ngày 14/5, PV đã liên hệ và có cuộc trao đổi với ông Đình Xuân Tâm - cán bộ Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Mễ Trì.
Về việc này, ông Tâm cho biết UBND phường Mễ Trì đã ban hành kế hoạch cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng đối với Công ty cổ phần Beepro tại ô đất CL2. Thời gian thực hiện vào sáng ngày 27/5/2021 đến khi hoàn thành.

Đọc nhiều nhất

Tin mới