Cô gái đặt tiêu chí chọn chồng cao chót vót gây tranh cãi MXH

Google News

Bởi cá tính quá mạnh, cô gái đẩy cuộc trò chuyện lên căng thẳng.

Bạn muốn hẹn hò” số 442 phát sóng màn mai mối của cặp đôi Nguyễn Thị Anh Văn (22 tuổi, quê Sóc Trăng, nhân viên phòng tại TP.HCM) và Tô Lâm Toàn (23 tuổi, sống tại TP.HCM, kỹ thuật viên phần mềm điện thoại). Tâm điểm chú ý của màn mai mối là Anh Văn – một cô gái tự nhận mình có nhiều điểm yếu nhưng lại đưa ra tiêu chí chọn chồng cao chót vót khiến khán giả khó hiểu.
Cô gái Sóc Trăng gây ấn tượng với dáng vóc nhỏ nhắn, nụ cười răng khểnh dễ thương, phong cách sống cởi mở, thân thiện. Cô nhận xét về mình: “Hầu như không có điểm mạnh, em chỉ toàn điểm yếu thôi”. Và những điểm yếu đó là: nóng tính, bướng bỉnh, dễ tính với người thân trong gia đình nhưng lại cực kỳ khó tính với bạn trai. Cô giải thích: “Sau này em với bạn trai sẽ ở chung với nhau nên không thể dễ tính với họ được”.
Co gai dat tieu chi chon chong cao chot vot gay tranh cai MXH
Anh Văn tự nhận mình nhiều điểm yếu...
22 tuổi, Anh Văn từng trải qua 2 mối tình thời sinh viên. Do khoảng cách địa lý xa xôi, bản thân lại hay ghen tuông nên cô nàng quyết định chia tay.
Đến “Bạn muốn hẹn hò”, Anh Văn đưa ra rất nhiều tiêu chí cho người bạn đời tương lai. Cô nói một loạt không ngừng nghỉ, khiến hai MC “chóng mặt”:
“Em mong bạn trai của em cao 1m70, công việc ổn định, da trắng, không để râu, không hút thuốc, không đầu hói, không bụng bự, ở nhà sao cũng được nhưng khi ra đường là không được mang dép lào, mặc quần ngắn, quấn đá banh, áo thun ba lỗ. Đi ra đường là phải chỉn chu, đẹp trai”.
MC Cát Tường than thở: “Sao nhiều yêu cầu vậy em? Hèn chi cô này ế”. Còn MC Quyền Linh thì thốt lên: “Trời đất ơi, chị gái ơi chị gái. Sao yêu cầu nhiều quá vậy. Ế rồi thì giảm bớt chút chút đi em”.
Tuy vậy, Anh Văn vẫn khẳng định, cô đã giảm bớt rồi nên mới chỉ còn từng đó tiêu chí. Mẫu bạn đời lý tưởng của cô là MC Trấn Thành.
Trái ngược với Anh Văn, Lâm Toàn là một chàng trai khiêm nhường, giỏi đàn, hát. Anh chàng từng trải qua 5 mối tình và sau 5 lần đổ vỡ đã rút ra bài học xương máu là “không nên nhìn phụ nữ bằng cặp mắt bình thường của đàn ông”. Nên nhìn tinh tế hơn và thấu hiểu họ hơn.
Tiêu chí tìm kiếm bạn đời của Lâm Toàn cũng rất đơn giản: Không cần cao quá, không mập quá, không ốm quá… Anh chàng khá tự tin vào bản thân, khẳng định có thể đáp ứng được 70 đến 80% tiêu chí chọn bạn trai của đàng gái.
Hàng rào tình yêu mở ra, sự cá tính của cô gái Sóc Trăng đẩy câu chuyện lên căng thẳng. Anh Văn đưa ra hàng loạt câu hỏi, tình huống để vặn vẹo Lâm Toàn:
- “Tính chất công việc của em em hay nóng tính, em mà bực chuyện công việc là sẽ dồn lại và trút hết vào người yêu của em. Anh có thấy khó chịu không?”
- “Em hay giận vu vơ lắm. Lỗi không phải của anh nhưng em vẫn giận anh thì sao?”.
- “Em cực kỳ ghen. Anh chịu nổi không?”.
- “Em thích kiểu người lãng mạn thì sao?”.
- “Công việc của em hay phải đi nhậu với sếp và đồng nghiệp thì sao? Say rồi lỡ nắm tay, nắm chân nhau…"
Lâm Toàn kiên nhẫn giải quyết từng vấn đề, khẳng định sẽ thông cảm và thấu hiểu cho mọi khúc mắc của Anh Văn. Tuy nhiên, cô nàng vẫn không ngừng đẩy vấn đề lên cao cho đến khi hai MC đứng ra can thiệp.
Cuối cùng, chàng trai Sài thành thổ lộ: “Khi cánh cửa mở ra, gặp được em anh cũng hơi run. Mẫu đàn ông của em cao so với anh nhưng chỉ cần em gật đầu thì cái gì anh cũng chịu”. Và cả hai cùng đồng ý bấm nút hẹn hò.
Tuy màn mai mối có cái kết đẹp nhưng khán giả vẫn có những bình luận tiêu cực về cô gái Sóc Trăng. Đa phần đều cho rằng, cô quá khó tính trong chuyện chọn chồng và kỳ vọng quá nhiều vào “một nửa” lý tưởng.
Ngay cả MC Quyền Linh cũng đưa ra lời khuyên: “Em gái nên bớt bớt cái khó tính của mình chút xíu. Chàng trai bên đây năng động, nhanh nhạy, không biết có chịu đựng được cái khó tính đó hay không. Quan trọng là hai bên phải dìm bớt cá tính của mình lại mới ổn”.
Theo Hạ Nhiên / Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)