Công bố phát hiện 2 loài thực vật mới Vườn QG Vũ Quang

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện, công bố 2 loài thực vật mới cho khoa học là 2 loài cùng chi Xú hương (Lasianthus) thuộc họ thực vật Cà phê (Rubiaceae).

Cong bo phat hien 2 loai thuc vat moi Vuon QG Vu Quang
Xú hương Hà Tĩnh (Lasianthus hatinhensis). Nguồn ảnh: Phytotaxa
Cụ thể, hai loài thực vật mới phát hiện tại Vườn quốc gia Vũ Quang được đặt theo tên địa danh mà chúng được tìm thấy đó là Xú hương Vũ Quang (Lasianthus vuquangensis) và Xú hương Hà Tĩnh (Lasianthus hatinhensis).
Việc phát hiện 2 loài thực vật mới này là kết quả của đợt phối hợp điều tra nghiên cứu khoa học giữa Vườn quốc gia Vũ Quang, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Đại học Kyushu (Nhật bản) được tiến hành vào giữa tháng 6-2016.
Loài Xú hương Vũ Quang được nhóm nghiên cứu phát hiện và thu thập mẫu tại độ cao từ 1.000 đến 1.240m so với mực nước biển, có ký hiệu mẫu V3806. Còn loài Xú hương Hà Tĩnh được tìm thấy ở độ cao từ 1.600 đến 1.800m so với mực nước biển, có ký hiệu mẫu V5875.
Cong bo phat hien 2 loai thuc vat moi Vuon QG Vu Quang-Hinh-2
Xú hương Vũ Quang (Lasianthus vuquangensis). Nguồn ảnh: Phytotaxa
Tuy nhiên, phải đến năm 2023, cả hai loài mới được mô tả hoàn chỉnh và công bố bởi các tác giả của Viện Sinh học nhiệt đới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Trung tâm nghiên cứu sinh quyển nhiệt đới (thuộc Đại học Ryukyus, Nhật Bản) trong công trình đồ sộ “A revision of the genus Lasianthus Jack (Rubiaceae) from Vietnam” với tổng số 40 loài Xú hương mới cho khoa học được phát hiện tại Việt Nam.
Việc phát hiện và bổ sung thêm 2 loài mới cho khoa học tiếp tục khẳng định sự tiềm ẩn cũng như tính đa dạng sinh học rất cao tại Vườn quốc gia Vũ Quang.
Thời gian tới, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà khoa học trong nước và thế giới trong công tác nghiên cứu các loài động, thực vật mới tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

"Hoa lan xấu nhất thế giới" trong danh sách thực vật mới 2020

Các nhà khoa học của Vườn Thực vật Hoàng gia Anh ở Kew đã lên danh sách 156 loài cây mới được phát hiện trong năm 2020, một trong số đó được gọi là "hoa lan xấu nhất thế giới".

Theo Guardian, các nhà nghiên cứu cho biết 156 loài thực vật và nấm mới được phát hiện đã làm nổi bật sự đa dạng đáng kinh ngạc của tự nhiên. Chúng cũng có tiềm năng trở thành các loại cây trồng mới, nguyên liệu làm dược phẩm hay những loài hoa ưa thích.

Một trong số này là loài thuộc họ cây rau muống, với củ màu tím có vị ngọt và từ lâu nay đã được người dân Peru sống trên dãy Andes sử dụng làm món ăn.

Trước khủng long, ai là lãnh chúa cai trị Trái Đất?

Trên thực tế, khủng long không phải là chúa tể duy nhất của Trái Đất, trước nó đã có một vị chúa tể rất “hiền lành” lên ngôi.

Lãnh chúa hiền lành nhất "thủy long thú"

Kể từ sự bùng nổ của sự sống trong kỷ Cambri, đã có một cuộc cạnh tranh âm thầm giữa các sinh vật trên trái đất, và nhiều sinh vật đặc biệt đã xuất hiện trong này.

Dạng sống kỳ lạ 500 triệu tuổi ở Trung Quốc: Kết luận “ngã ngửa”

Một hóa thạch 500 triệu năm tuổi ở Trung Quốc khiến các nhà khoa học bối rối, thậm chí 'nhận dạng nhầm' một thời gian dài cho đến khi phân tích mới tìm ra các bằng chứng đột phá về phần mềm trên cơ thể sinh vật kỳ lạ.

Theo Science Alert, các hóa thạch kỳ lạ, trông như những con vật có xúc tu, đã được tìm thấy tại Trung Quốc và được phân loại là Bryozoans, một nhóm động vật cổ đại không xương sống nhỏ, có vỏ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm chưa thực sự ổn thỏa thôi thúc nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học Marin Smith từ Đại học Durham (Anh) tiếp tục nghiên cứu.

Dang song ky la 500 trieu tuoi o Trung Quoc: Ket luan “nga ngua”

Cận cảnh mẫu vật bị nhận diện nhầm - Ảnh: NATURE 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...