Con dâu hỗn xược đánh...bố chồng liệt nửa người

Trưởng công an xã Ea Heo, huyện Ea H’leo cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện để làm rõ vụ việc bà Lại Thị Mơ - cô con dâu đánh bố chồng. 

Sáng 3/9, ông Đào Văn Tháp - Trưởng công an xã Ea Heo, huyện Ea H’leo cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện để làm rõ việc bà Lại Thị Mơ cùng 3 người khác đánh ông Nguyễn Văn Quyền (bố chồng của bà Mơ) khiến ông Quyền bị thương nặng.
Trước đó, vào sáng 26/8, bà Mơ, cô con dâu đánh bố chồng, cùng gia đình chị gái là Lại Thị Nương đến rẫy của ông Quyền cắt cỏ và xảy ra xích mích. Ông Quyền và vợ ra can thì dẫn đến xô xát.
Hậu quả, bà Việt ngất xỉu, xây xát thân thể, còn ông Quyền bị đánh bất tỉnh, gãy xương lưng, chảy máu não, hôn mê dẫn đến liệt nửa người. Ông Quyền được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, nhưng do tình trạng quá nặng nên chuyển lên TP HCM điều trị trong tình trạng chấn thương lồng ngực, chảy máu não, gãy xương sườn kèm theo trạng thái bất động, liệt hết nửa người.
Con dau hon xuoc danh...bo chong liet nua nguoi
 Ông Quyền đang được điều trị trong tình trạng bất tỉnh, liệt nửa người tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: QA
Theo ông Nguyễn Văn Bảo (42 tuổi, con trai ông Quyền), năm 1998 gia đình có mua một miếng đất để canh tác. Đến năm 2003, miếng đất trên được cấp sổ đỏ và gia đình thống nhất do anh trai ông là Nguyễn Văn Lợi (chồng bà Mơ) đứng tên.
Sau khi ông Lợi lấy vợ, gia đình làm thủ tục chia mảnh đất cho 3 anh em. Tuy nhiên, năm 2012, ông Lợi cùng vợ làm đơn trình báo cơ quan chức năng việc mất sổ đỏ và xin cấp lại sổ mới chỉ đứng tên hai vợ chồng.
Đến năm 2015, vợ chồng ông Lợi sang nhượng toàn bộ đất của gia đình cho người chị gái của bà Mơ là bà Lại Thị Nương với trị giá 1,2 tỷ đồng. Biết được sự việc, ông Quyền đã gửi đơn lên TAND huyện Ea H’leo để giải quyết. Do đó, bà Mơ thường xuyên đến nhà chửi bới bố chồng.

Loạt ảnh mới nhất trong thành phố Aleppo vừa giải phóng

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đã giải phóng 100% lãnh thổ Aleppo, chấm dứt các cuộc giao tranh ác liệt tại thành phố lớn nhất Syria này suốt nhiều năm qua.

Binh sĩ thuộc lực lượng trung thành với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bên trong nhà thờ Hồi giáo Umayyad do quân đội Syria kiểm soát tại thành phố Aleppo ngày 13/12/2016.
 Binh sĩ thuộc lực lượng trung thành với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad bên trong nhà thờ Hồi giáo Umayyad do quân đội Syria kiểm soát tại thành phố Aleppo ngày 13/12/2016.

Cảnh tượng đổ nát ở nhà thờ Hồi giáo Umayyad sau các cuộc giao tranh.
Cảnh tượng đổ nát ở nhà thờ Hồi giáo Umayyad sau các cuộc giao tranh. 

Một thành viên của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad giương cờ tại nhà thờ Umayyad hôm 13/12.
Một thành viên của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad giương cờ tại nhà thờ Umayyad hôm 13/12. 

Một chiếc xe tăng bị bỏ lại gần nhà thờ Hồi giáo Umayyad do chính phủ kiểm soát tại Aleppo ngày 13/12. Theo thông tin mới nhất, chính phủ Syria và phe đối lập đã hoàn tất các điều kiện đầu hàng ở Đông Aleppo.
Một chiếc xe tăng bị bỏ lại gần nhà thờ Hồi giáo Umayyad do chính phủ kiểm soát tại Aleppo ngày 13/12. Theo thông tin mới nhất, chính phủ Syria và phe đối lập đã hoàn tất các điều kiện đầu hàng ở Đông Aleppo

Theo các điều kiện đầu hàng, vào lúc 5 giờ sáng hôm nay (giờ Damascus), quân đội Syria sẽ cung cấp phương tiện vận chuyển cho phiến quân và thường dân muốn rời Đông Aleppo đến khu vực ngoại ô Rashiddeen 4 ở phía tây nam thành phố Aleppo. Ảnh: Một người đàn ông Syria ngồi giữa đống đổ nát gần nhà thờ Umayyad.
Theo các điều kiện đầu hàng, vào lúc 5 giờ sáng hôm nay (giờ Damascus), quân đội Syria sẽ cung cấp phương tiện vận chuyển cho phiến quân và thường dân muốn rời Đông Aleppo đến khu vực ngoại ô Rashiddeen 4 ở phía tây nam thành phố Aleppo. Ảnh: Một người đàn ông Syria ngồi giữa đống đổ nát gần nhà thờ Umayyad. 

Một thành viên của lực lượng trung thành với chính phủ Syria vác khúc gỗ đi bộ trong khu vực Thành cổ Aleppo hôm 13/12.
 Một thành viên của lực lượng trung thành với chính phủ Syria vác khúc gỗ đi bộ trong khu vực Thành cổ Aleppo hôm 13/12.

Các binh sĩ Syria tập trung trong nhà thờ Umayyad ngày 13/12.
 Các binh sĩ Syria tập trung trong nhà thờ Umayyad ngày 13/12.

Vỏ đạn pháo vương vãi bên ngoài Thành cổ Aleppo.
 Vỏ đạn pháo vương vãi bên ngoài Thành cổ Aleppo.

Một binh sĩ Syria đi bộ trong nhà thờ Umayyad.
Một binh sĩ Syria đi bộ trong nhà thờ Umayyad. 

Đống đổ nát ngổn ngang trong nhà thờ Hồi giáo Umayyda hôm 13/12.
Đống đổ nát ngổn ngang trong nhà thờ Hồi giáo Umayyda hôm 13/12.

Vết tích chiến tranh trong Thành cổ Aleppo.
Vết tích chiến tranh trong Thành cổ Aleppo

Người dân Syria trong thành phố Aleppo hôm 13/12. (Nguồn ảnh: Reuters).
 Người dân Syria trong thành phố Aleppo hôm 13/12. (Nguồn ảnh: Reuters).

Đường hầm có thể đưa 30.000 lính Triều Tiên tới Hàn trong 1 giờ

Hàn Quốc phát hiện 4 hệ thống đường hầm dọc biên giới với Triều Tiên có khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển của 30.000 binh lính chỉ trong 1 giờ.

Theo tờ báo Anh, các đường hầm này được cho là xây dựng để có thể đi chuyển 30.000 quân đội Triều Tiên tới Hàn Quốc trong vòng 1 giờ. Chính phát hiện này đang làm dấy lên những lo ngại về một cuộc tấn công được lên kế hoạch sẵn sàng từ phía Bình Nhưỡng.
Phía Hàn Quốc cho rằng, dù Seoul mới phát hiện ra 4 đường hầm nhưng nhiều khả năng con số trên thực tế có thể lên tới 16, chạy dọc theo 250km biên giới giữa hai nước.

Đọc nhiều nhất

Tin mới