Có những dấu hiệu này, bạn cần đi khám tim mạch ngay

Không ít người mắc bệnh tim và bị đột quỵ mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu cảnh giác. Bác sĩ chuyên khoa tim mạch khuyến cáo bạn cần đi khám tầm soát các bệnh lý của tim khi có những dấu hiệu này.

Đối với bất kỳ ai, việc phát hiện bệnh kịp thời, làm chủ thời gian là nhân tố vô cùng quan trọng nhằm giảm thiểu mối đe dọa của các bệnh tim mạch tới mức thấp nhất.
Theo BS.CKII. Cẩm Thu, Khoa Tim mạch Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM), cần kiểm tra tim mạch định kỳ để tầm soát các bệnh lý của tim và khi có các triệu chứng nghi ngờ như:
Thở dốc: Không ít bệnh nhân thường có cảm giác khó thở, đuối hơi, nếu được nghỉ ngơi thì các triệu chứng này biến mất. Vì thế, nhiều người không nghĩ rằng mình có vấn đề ở tim mà ngộ nhận là do làm việc quá sức hoặc do tuổi tác.
Đau, tê cánh tay: Biểu hiện rõ nhất của bệnh tim là hiện tượng đau cánh tay trái. Trường hợp bị bệnh nặng, cơn đau sẽ lan truyền sang cả cánh tay phải. Vì thế, mọi người nên cảnh giác khi thấy triệu chứng này xuất hiện.
Co nhung dau hieu nay, ban can di kham tim mach ngay
Phát hiện bệnh kịp thời giúp giảm thiểu mối đe dọa của các bệnh về tim mạch 
Mệt mỏi thường xuyên: Người bị bệnh tim thường có cảm giác mệt mỏi toàn thân. Ngay cả việc thả lỏng cơ thể, duỗi hết các cơ cũng trở nên rất khó khăn. Nếu xuất hiện những triệu chứng này, nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính xác.
Mờ mắt thoáng qua: Mờ mắt thoáng qua, yếu chân tay là một trong những triệu chứng của bệnh hẹp động mạch cảnh. Vì thế, khi có biểu hiện này người dân nên đến các phòng khám chuyên khoa tim mạch để được chẩn đoán.

Điều trị thành công bệnh nhi tim mạch bẩm sinh bằng máy DSA

(Kiến Thức) - Việc đưa vào hoạt động hệ thống DSA và triển khai thành công kỹ thuật trên sẽ giúp việc xử lý các ca bệnh tim khẩn cấp dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian can thiệp bệnh nhi, mang lại cơ hội sống cho nhiều trẻ sơ sinh mắc căn bệnh hiểm nghèo. 

Sáng ngày 30/7/2018, trong ngày đầu khai trương hệ thống máy chụp mạch xóa nền 2 bình diện (DSA) và nhận chuyển giao kỹ thuật của các chuyên gia tim mạch can thiệp đến từ Bệnh viện Nhi TW, các Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã tiến hành đóng kín dị tật còn ống động mạch cho 04 bệnh nhân nhi ngay tại bệnh viện.
Dieu tri thanh cong benh nhi tim mach bam sinh bang may DSA
 
Các bệnh nhân lần lượt được can thiệp là bé Bùi Bảo A. (23 tháng tuổi), thường trú tại thành phố Hạ Long; bé Vũ Thị Ngọc V. (3 tuổi), thường trú tại thị xã Quảng Yên, phát hiện bệnh cách đây 1 tuần; bé Ninh Trọng N. (3 tuổi), thường trú tại huyện Tiên Yên, phát hiện bệnh lúc trẻ 6 tháng tuổi; Lê Thị Thu T.(7 tuổi) thường trú tại xã Vĩnh Thực, Móng Cái, phát hiện lúc trẻ 4 tuổi.

Vì đâu người Việt tử vong vì các bệnh không lây nhiễm "khủng" tới vậy?

Các bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam, cứ 10 người tử vong thì có gần 8 người chết do các bệnh không lây nhiễm.

Vi dau nguoi Viet tu vong vi cac benh khong lay nhiem
 Uống bia rượu cũng là nguy cơ tăng bệnh tim mạch
Theo ước tính năm 2016, Việt Nam có 548.800 người tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm tới 77 % số ca tử cong trong đó có 44 % số ca tử vong do bệnh không lây nhiễm là trước tuổi 70. Gánh nặng bệnh tật do bệnh không lây nhiễm rất lớn chiếm tới 70 % gánh nặng bệnh tật.

6 dấu hiệu kỳ lạ cảnh báo tim mạch có vấn đề

Nếu cơ thể xuất hiện các biểu hiện kỳ lạ này, hãy đi gặp bác sĩ ngay vì có thể bạn đang có dấu hiệu bệnh tim mạch.

Cuộc sống hiện đại, tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch ngày càng tăng cao. Tại các nước phương Tây, cứ 4 người có 1 người chết vì bệnh tim mạch. Một trong những vấn đề đáng quan ngại là nhiều người chỉ phát hiện bệnh tim khi đã bộc phát cơn đau tim. Vì vậy, phát hiện sớm các vấn đề về tim mạch là điều vô cùng quan trọng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới