Chính phủ đã lựa chọn 20 lĩnh vực công nghệ chiến lược

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Chính phủ đã lựa chọn 20 lĩnh vực công nghệ chiến lược và giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 bộ, ngành.

Tại phiên họp thứ nhất của Tổ công tác của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược và triển khai nhiệm vụ Phát triển công nghệ chiến lược theo Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 6-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược diễn ra sáng ngày 4-6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Chính phủ đã lựa chọn 20 lĩnh vực công nghệ chiến lược và giao nhiệm vụ cụ thể cho 10 bộ, ngành.

Trong đó, các bộ, ngành cần chuyển ngay từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai thực tế, tập trung tạo ra sản phẩm công nghệ và doanh nghiệp cụ thể, mang lại kết quả rõ ràng, nhìn thấy, đo đếm được và mang lại hiệu quả thực chất. Đồng thời, trong tháng 6-2026 phải hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Công nghệ cao...

Đối với việc triển khai Quyết định số 808/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao tổng hợp các nhiệm vụ do các bộ, ngành đề xuất, tổ chức thẩm định và hướng dẫn triển khai. Các bộ, ngành chủ động bố trí nhân lực, nguồn lực để thực hiện, xác định rõ mục tiêu, kết quả và tiến độ thực hiện, phấn đấu có sản phẩm cụ thể trong năm 2026. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo Chính phủ để xem xét, tháo gỡ.

Về hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia phục vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược. Các bộ, ngành rà soát nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các sản phẩm công nghệ chiến lược thuộc phạm vi quản lý.

Về phát triển nguồn nhân lực, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục chủ trì triển khai Chương trình hỗ trợ nghiên cứu sinh xuất sắc giai đoạn 2026-2030.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 'chìa khóa' để bứt phá KHCN

Trong bối cảnh thế giới tăng tốc phát triển khoa học công nghệ, Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức. Nếu không đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Việt Nam có thể bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu này.

Chìa khóa tạo nên năng lực công nghệ của một quốc gia

Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rằng “công nghệ mới mở ra cơ hội lớn nhưng cũng tạo ra khoảng cách mới”. Thông điệp này không chỉ là lời cảnh báo đối với các nền kinh tế đang phát triển mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi hiện nay.

Thủ tướng: Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng

Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng.

Chiều 1/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 4 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng Trưởng đoàn kiểm tra thay mặt Đoàn đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong phối hợp làm việc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đồng thời bố trí cho Đoàn làm việc trực tiếp với một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc.

Tăng trưởng hai con số bắt đầu từ năng suất lao động

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Việt Nam cần lực lượng lao động có tay nghề cao, năng suất tốt và khả năng thích ứng với công nghệ mới.

Đây là thông điệp được nhiều đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận về phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam chiều 3/6.

z7896451851509-c50bc01ad7a64720295f4d8ce8de96af-2298.jpg
Bà Thái Thu Xương và ông Nguyễn Ngọc Ân chủ trì phiên thảo luận. Ảnh: Phạm Hải.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mở giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Singapore, Philippines

Mở giai đoạn mới trong hợp tác Việt Nam và Thái Lan, Singapore, Philippines

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp. Các kết quả toàn diện, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam với 3 nước Đông Nam Á.