Chi tiết 4 công ty liên quan vụ “ăn” thiết bị y tế chống dịch tại CDC Hà Nội

(Kiến Thức) - CTCP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam,  Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông, Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech đều liên quan tới vụ án CDC Hà Nội.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.
Chi tiet 4 cong ty lien quan vu “an” thiet bi y te chong dich tai CDC Ha Noi
 Trụ sở Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội). Ảnh: Người lao động
Theo thông tin đăng tải trên website http://mstvn.com/, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam thành lập năm 2015 tại Hà Nội, địa chỉ tại số 60, ngõ 177 phố Thanh Đàm, Thanh Trì (Hoàng Mai, Hà Nội).
Đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty là Đào Thế Vinh. Ông Đào Thế Vinh (sinh năm 1975) tiếp nhận Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam từ ông Nguyễn Minh Quang vào tháng 3/2016. Thời điểm đó, doanh nghiệp có vốn điều lệ là 1,8 tỷ đồng. Đến năm 2020, công ty tăng vốn lên 5 tỷ và thông tin về chủ sở hữu không được công bố.
Theo tìm hiểu của Kiến Thức, MST hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các trang thiết bị phòng thí nghiệm nghiên cứu, kiểm nghiệm, xét nghiệm trong các lĩnh vực: công nghệ sinh học, dược phẩm - mỹ phẩm, thực phẩm, thú y, thủy sản, môi trường, y tế, giáo dục...
Thời gian qua, MST tham gia vào một số gói thầu, như gói thầu “Mua hoá chất và dụng cụ thí nghiệm” của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed. Giá trúng thầu là hơn 1,16 tỷ đồng.
CTCP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành thành lập ngày 6/9/2005. Trụ sở chính tại P104, số 4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty là ông Nguyễn Trần Duy.
Bên cạnh công ty Nhân Thành, ông Nguyễn Trần Duy còn là đứng tên tại 4 doanh nghiệp khác là: CTCP Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Nhân Thành - Thành lập ngày 2/2/2015, trụ sở chính tại số 4B Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; Công ty TNHH Luật Duy Long; CTCP Đầu tư Khoáng sản và Thương mại phương Bắc và CTCP Đầu tư Khoáng sản An Vượng 56.

Mời độc giả xem video: CDC Hà Nội bô biến máy xét nghiệm. Nguồn: VTC14. 

Hai cá nhân còn lại liên quan tới vụ án CDC Hà Nội là ông Nguyễn Ngọc Nhất - nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech và Nguyễn Thanh Tuyền - nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông.
Trong đó, Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech hoạt động ngày 22/01/2013, đóng trụ sở tại số 13 lô 1G, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Đại diện pháp luật công ty là Trịnh Chiến.
Vitech là nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm hóa chất, sinh phẩm phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, đặc biệt là lĩnh vực chẩn đoán phân tử (nghiên cứu bộ gen, nghiên cứu đột biến liên quan đến các bệnh, nghiên cứu về Protein), công nghiệp sản xuất vắc xin, sinh phẩm…
Với Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông, doanh nghiệp này thành lập ngày 27/11/2000, đóng trụ sở tại số 20, ngõ 7, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Xuân Thành.

Bí mật đằng sau loại mật ong giá gấp 100 lần loại thường, dành cho giới siêu giàu

(Kiến Thức) -  Với mức giá gấp 100 lần loại bình thường, mật ong Manuka được ví "đắt như vàng" và thực sự chỉ dành cho giới siêu giàu. 

 

Bi mat dang sau loai mat ong gia gap 100 lan loai thuong, danh cho gioi sieu giau
 Manuka được xem là loại mật ong đắt nhất thế giới hiện nay với mức giá có thể lên tới hàng nghìn USD cho mỗi hộp.

Bắt giám đốc CDC Hà Nội: Nâng gấp 3 giá bán, "ăn không chừa thứ gì của dân"

(Kiến Thức) - Hệ thống Realtime PCR tự động khi nhập khẩu về Việt Nam chỉ có có giá khoảng 2,3 tỷ đồng nhưng CDC Hà Nội mua vào với giá trên 7 tỷ đồng, cao hơn gấp 3 lần, ĐBQH cho rằng, đây là hành vi phi đạo đức xã hội, phi đạo đức nghề nghiệp.

Trao đổi với PV Kiến Thức, về việc Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cùng 6 đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố để điều tra “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, hành vi của ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội cùng 6 đồng phạm là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức.

Các bên liên quan trong vụ án CDC Hà Nội là ai?

Một số doanh nghiệp liên quan tới vụ án CDC Hà Nội là cái tên quen thuộc từng trúng nhiều gói thầu y tế.  
 

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập, C03 vào ngày 22/4 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại CDC Hà Nội, CTCP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán; Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng tài chính kế toán; Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST); Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc CTCP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech; Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới