Châu Âu cấp phép thuốc điều trị giãn phế quản không do xơ nang

Ủy ban châu Âu (EU) vừa cấp phép lưu hành cho brensocatib- loại thuốc đầu tiên được phê duyệt tại EU để điều trị giãn phế quản không do xơ nang.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 18/11, Ủy ban châu Âu (EC) đã cấp phép lưu hành brensocatib - một hoạt chất mới dùng để điều trị bệnh giãn phế quản tiến triển không do xơ nang (NCFB) ở bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên tại Liên minh châu Âu (EU).

Đây là bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe hô hấp, khi hiện tại chưa có phương pháp điều trị nào được phê duyệt để sử dụng trực tiếp cho căn bệnh này.

Ảnh minh hoạ/Nguồn vinmec.com

NCFB là bệnh tiến triển lâu dài, đặc trưng bởi ho mạn tính, khó thở, nhiễm trùng tái diễn và viêm kéo dài. Ước tính trong EU có 400.000 đến 3 triệu người mắc NCFB.

Việc phê duyệt brensocatib dựa trên đánh giá của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA), trong đó thuốc được xem là phương pháp điều trị có tầm quan trọng lớn đối với y tế công cộng. Brensocatib thuộc nhóm ức chế DPP1, cơ chế tác động vào tình trạng viêm bạch cầu trung tính, yếu tố then chốt gây tổn thương đường thở ở bệnh nhân NCFB.

NCFB là căn bệnh mạn tính gây tổn thương đường thở và làm giảm dần chức năng phổi, dẫn đến ho kéo dài, khó thở và tắc nghẽn luồng khí. Bệnh thường xuất hiện do tình trạng viêm và nhiễm trùng lặp đi lặp lại, có thể bị kích hoạt bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm nhiễm trùng đường hô hấp, các bệnh tự miễn hoặc rối loạn suy giảm miễn dịch. Tại EU, số người mắc NCFB ước tính dao động từ 400.000 đến 3 triệu ca, cho thấy nhu cầu cấp thiết về một phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn.

Việc cấp phép lưu hành brensocatib dựa trên đánh giá khoa học tích cực của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA), thể hiện hiệu quả của thuốc trong việc làm chậm tiến triển bệnh và kiểm soát các triệu chứng nghiêm trọng.

small-20191028-065847-715780-phoi-max-1800x1800-jpg-c93ce36824-9122.jpg
Nếu ổ giãn phế quản bị lan rộng và kéo dài có thể gây nên tình trạng áp xe phổi, mủ màng phổi, xơ phổi. Ảnh minh hoạ/Nguồn vinmec.com

Theo VTV, các dữ liệu chủ chốt đến từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ASPEN và giai đoạn 2 WILLOW, công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine. Trong nghiên cứu ASPEN, bệnh nhân dùng brensocatib 25 mg ghi nhận giảm 19,4% tỷ lệ đợt bùng phát trong năm so với nhóm giả dược; đồng thời kéo dài thời gian tới đợt bùng phát đầu tiên và tăng tỷ lệ bệnh nhân không bị bùng phát trong suốt thời gian nghiên cứu. Thuốc cũng giúp làm chậm suy giảm chức năng phổi (FEV1) sau 52 tuần.

Một số tác dụng phụ thường gặp của thuốc gồm đau đầu, dày sừng, viêm da, phát ban, nhiễm trùng đường hô hấp trên và khô da. Cơ quan quản lý khuyến cáo không sử dụng thuốc trong thai kỳ.

Brensocatib sẽ được bán theo đơn thuốc, đánh dấu bước tiến mới trong điều trị bệnh giãn phế quản không do xơ nang - một tình trạng thường bị xem nhẹ dù gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của người bệnh. Thuốc đã được Mỹ phê duyệt vào tháng 8/2025 và đang chờ xem xét tại Anh và Nhật Bản.

Insmed, công ty phát triển thuốc, cho biết sẽ phối hợp với các quốc gia EU để đưa thuốc đến tay bệnh nhân từ đầu năm 2026.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu truy tìm thuốc giả Theophylline 200mg

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở Y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn không kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc Theophylline 200mg giả.

Ngày 11/6, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành văn bản số 2873/ SYT-NVD về việc kiểm tra, truy tìm nguồn gốc thuốc giả Theophylline Extended - Release Tablets 200mg trên địa bàn.

Theo đó, ngày 28/5/2025, Sở Y tế Hà Nội nhận được công văn số 1430/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra, xử lý, truy tìm nguồn gốc thuốc giả Theophylline Extended - Release Tablets 200mg.

Hiểu đúng về thực phẩm chức năng và thuốc điều trị

Người tiêu dùng cần hiểu rõ, sử dụng đúng thực phẩm chức năng và thuốc để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình.

Khi sức khỏe ngày càng được quan tâm hơn, nhiều người đã chuyển sang sử dụng thực phẩm chức năng hoặc thuốc điều trị nhằm cải thiện hoặc duy trì thể lực. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa hai loại này, dẫn đến việc dùng sai mục đích, gây lãng phí, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Vậy thực phẩm chức năng và thuốc điều trị khác nhau thế nào? Người tiêu dùng cần lưu ý gì khi sử dụng?

Thực phẩm chức năng là gì?

Cảnh báo nguy hiểm do tự ý mua thuốc điều trị

Tự ý sử dụng thuốc điều trị, không rõ tên thuốc, thành phần… có thể dẫn đến tình trạng dị ứng thuốc, tăng men gan, suy thận, nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến tính mạng.

Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao (Phú Thọ) vừa tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp phản vệ độ 2 nguy hiểm sau khi người bệnh tự ý dùng thuốc không có chỉ định y khoa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới