![]() |
| Vinnichevsky thực hiện khoảng 18 vụ tấn công trẻ em 2-4 tuổi với mục đích cưỡng hiếp rồi sát hại nạn nhân. |
![]() |
| Hình ảnh của Vladimir Vinnichevsky chụp sau khi bị bắt. |
Mời độc giả xem video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THDT.
![]() |
| Vinnichevsky thực hiện khoảng 18 vụ tấn công trẻ em 2-4 tuổi với mục đích cưỡng hiếp rồi sát hại nạn nhân. |
![]() |
| Hình ảnh của Vladimir Vinnichevsky chụp sau khi bị bắt. |
Mời độc giả xem video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THDT.
![]() |
| Cầu Crimea (hay cầu Kerch) bắc qua eo biển Kerch là cây cầu dài nhất nước Nga với chiều dài 19km. Không những vậy, đây còn là cầu dài nhất châu Âu. |
![]() |
| Cầu quay hay còn gọi là cầu Cung điện ở Saint Petersburg (Nga) kết nối trung tâm thành phố này với đảo Vasilevskiy. Cầu nâng lên vào đêm để thuyền bè đi qua. Cầu xây năm 1916, dài 250m. |
![]() |
| Cầu Murom, là cây cầu đẹp nhất nước Nga, nổi tiếng với thiết kế độc đáo. Cầu có ba trụ bê tông lớn được bố trí ở hai bên bờ và ở giữa sông Oka. |
![]() |
| Cầu dây văng cao nhất châu Âu là cây cầu bắc qua sông Moskva ở thủ đô Nga. Cầu dài 1,5km, khánh thành vào năm 2007. Vòm chính của cầu cao 105m. |
![]() |
| Cây cầu bắc qua sông Kama, nằm trên quốc lộ R239 nối Kazan với biên giới Kazakhstan. Đây từng là cầu dài nhất Nga với độ dài gần 14km. |
![]() |
| Cây cầu Russky đẹp như tranh vẽ nối thành phố Vladivostok với đảo Russky. Cầu cao tới 324m và lung linh về đêm với 3 màu quốc kỳ Nga. |
![]() |
| Cây cầu treo dài nhất trên thế giới nằm ở Nga. Bạn có thể chóng mặt nếu nhìn từ cây cầu xuống. Cầu bắc qua sông Mzimta này được xây vào năm 2014. |
![]() |
| Cầu chữ M hay cầu “Thiên niên kỷ” được xây vào năm 2005 nhân kỷ niệm 1.000 năm thành phố Kazan. Về đêm, cây cầu hiện lên vô cùng lung linh trong ánh đèn điện. |
![]() |
| Cầu Rồng đỏ (Red Dragon) có hình dáng giống một con rồng làm từ kết cấu thép đỏ. Cầu bắc qua sông Irtysh ở vùng Siberia. |
![]() |
| Cầu Chúa Ba Ngôi từng là cây cầu dài nhất trên sông Neva vào những năm trước 1965 với chiều dài 580 m. Cây cầu này có thiết kế rất công phu với 5 vòm cầu được trang trí nhiều họa tiết cầu kỳ. Cầu có 1 nhịp nằm ở phía bên trái có thể mở. Ảnh: IT, RB. |
Mời độc giả xem video Cây cầu vượt bộ hành chữ Y có tính thâm mỹ cao tại Hà Nội. Nguồn: HANOITV.
![]() |
| Giulia Tofana chính là một kẻ giết người hàng loạt khi giúp những phụ nữ thường xuyên bị chồng lạm dụng và bạo hành thoát ra khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ của họ. |
Cuộc sống của phụ nữ ở Italy thế kỷ 17 không hề dễ dàng. Những người phụ nữ không may kết hôn với người đàn ông bạo hành, xã hội thời đó không cho họ lựa chọn nào để thoát ra. Cho đến khi một người phụ nữ tự tay nắm lấy số phận của mình.
Giulia Tofana chính là một kẻ giết người hàng loạt khi giúp những phụ nữ thường xuyên bị chồng lạm dụng và bạo hành thoát ra khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ của họ.
Các nhà sử học đã vén màn cuộc đời của Tofana và cách bà ấy che giấu hoạt động bí mật giúp phụ nữ bị bạo hành giết chồng đằng sau vỏ bọc của một đế chế mỹ phẩm hợp pháp.
Sinh ra ở Sicily vào năm 1620, cuộc đời của cô bé 13 tuổi Giulia Tofana đã thay đổi hoàn toàn khi mẹ của cô là Thofania d'Amado bị xử tử vì tội giết chồng, mọi thứ diễn ra rất đen tối và khác hẳn.
Người ta cho rằng cô bé Giulia đã được mẹ ruột hoặc một người bạn trong gia đình dạy cách chế tạo chất độc. Trong gần hai thập kỷ, cô đã chế tạo ra những chai chất độc chết người được đóng chai trông giống như kem bôi mặt trong bao bì mang họa tiết của Thánh Nicholas - vị thánh bảo trợ của trẻ em và những người chưa kết hôn. Loại chất độc này rất nổi tiếng vì đã giúp các cô gái thoát khỏi những kẻ buôn bán tình dục.
Loại “mỹ phẩm đặc biệt” có tên Aqua Tofana của Giulia Tofana đã trở thành huyền thoại sau khi nó nổi lên. Aqua Tofana là một loại chất độc có thể giết chết một người chỉ bằng 4 giọt. Chất độc sẽ ngấm vào cơ thể trong vài ngày, thậm chí là vài tuần và nạn nhân sẽ ngày một yếu đi mà không hề có bất kì sự nghi ngờ nào. Aqua Tofana không vị, không mùi, không màu, là chất độc hoàn hảo để pha vào rượu hoặc một loại đồ uống bất kì. Công thức của hỗn hợp này chỉ là asen, chì, belladonna. Bà đã bán nó cho hàng trăm phụ nữ tìm cách thoát khỏi những người chồng bạo hành.
![]() |
| Chất độc mà bà Tofana chế tạo ra. Ảnh: Trinity Mirror. |
Nét mới trong việc tổ chức lễ trao giải báo chí Búa liềm Vàng là kết hợp với Lễ tuyên dương, khen thưởng 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân theo hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.
Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 327 (tỉnh Quảng Ninh) do VINACONEX trực tiếp thi công bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cầu Sông Lô hư hỏng.
Sáng 2/2, Cục Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin xử lý tài xế ô tô biển xanh đỗ xe sai quy định ngay cạnh biển cấm dừng đỗ xe tại Cao Bằng.
Sát hại vợ do mâu thuẫn vợ chồng, Tuấn đi ra vườn sau nhà thì bị rắn độc cắn nên bò vào hiện trường và bị ngất.
Các đối tượng lợi dụng nhà ở kiên cố, lắp đặt camera, nhiều lớp cửa sắt, khóa chặt bên ngoài, ngụy trang dưới hình thức sinh hoạt, ăn uống để đánh bạc
Lợi dụng lúc người dân đang ngủ, đối tượng Phạm Văn Tơ (tỉnh Đồng Tháp) đã đột nhập lấy trộm tiền, vàng trị giá 170 triệu đồng.
Công an xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã làm việc, xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về việc người dân được “thưởng 1 triệu đồng dịp Tết”.
Cục CSGT khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội nêu trên là hoàn toàn sai sự thật, đây là thông tin giả. Hình ảnh đi kèm cũng là do AI tạo ra.
Mai Anh Nhật bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng”, củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi đánh chết người.
Sáng 2/2, đơn vị thi công đã tiến hành hạ đặt biểu tượng trung tâm mang tên "Giọt nước mắt" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).
Công an TP HCM xác định nữ công nhân tử vong khi tham dự tiệc tất niên tại phường Dĩ An, TP HCM là do bệnh lý.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Sau quá trình tuyên truyền, vận động của lực lượng kiểm lâm, một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng đã giao nộp cá thể gấu ngựa nặng khoảng 120kg.
Sau một thời gian lẩn trốn, 3 đối tượng truy nã nguy hiểm đã bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ bắt giữ thành công.
Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, bà Lưu Thị Mai (Hà Tĩnh) đi ra kiểm tra thì phát hiện một bé trai nặng khoảng 2kg cùng một lá thư viết tay.
Ngày 2/2, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi cảnh báo chiêu trò lừa đảo “Nhận quà, trúng thưởng” và săn sale dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Các đối tượng lợi dụng nhà ở kiên cố, lắp đặt camera, nhiều lớp cửa sắt, khóa chặt bên ngoài, ngụy trang dưới hình thức sinh hoạt, ăn uống để đánh bạc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến vụ cầu Sông Lô hư hỏng.
Nét mới trong việc tổ chức lễ trao giải báo chí Búa liềm Vàng là kết hợp với Lễ tuyên dương, khen thưởng 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc.
Công an xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã làm việc, xử lý một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật về việc người dân được “thưởng 1 triệu đồng dịp Tết”.
Làm việc với cơ quan chức năng, họ khai vượt biển từ thành phố Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sang Việt Nam để tìm việc làm.
Công an phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức “xóc đĩa”.
Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - bà Nguyễn Thị Như Loan - vừa bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan vụ án sai phạm "đất vàng" Bến Vân Đồn.
Lợi dụng lúc người dân đang ngủ, đối tượng Phạm Văn Tơ (tỉnh Đồng Tháp) đã đột nhập lấy trộm tiền, vàng trị giá 170 triệu đồng.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân theo hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.
Một nam tài xế đã bị lực lượng CSGT xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe do có hành vi điều khiển ô tô vượt đèn đỏ.
Cục CSGT khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội nêu trên là hoàn toàn sai sự thật, đây là thông tin giả. Hình ảnh đi kèm cũng là do AI tạo ra.
Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 327 (tỉnh Quảng Ninh) do VINACONEX trực tiếp thi công bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường.