Chân dung 3 nhà khoa học Việt giành giải thưởng danh giá Noam Chomsky

Việt Nam vinh dự khi có tới 3 nhà khoa học đã nhận được giải thưởng danh giá này gồm PGS.TS Trần Xuân Bách, PGS.TS Trần Thị Lý và Tiến sĩ Trần Lê Hữu Nghĩa.

 PGS. Trần Xuân Bách - Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky
PGS. Trần Xuân Bách (sinh năm 1984) hiện là Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế tại Đại học Y Hà Nội, là nhà khoa học Việt đầu tiên được trao Giải thưởng Noam Chomsky Ngôi sao tỏa sáng về thành tựu trong nghiên cứu 2020. Được biết đến là một trong những PGS trẻ tuổi nhất tại Việt Nam, Trần Xuân Bách đã có rất nhiều nghiên cứu đổi mới y tế và củng cố các hệ thống y tế toàn cầu. Bên cạnh đó là nhiều giải thưởng nghiên cứu trong nước và quốc tế, bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Nghiên cứu AIDS của ĐH Johns Hopkins, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016.
Chan dung 3 nha khoa hoc Viet gianh giai thuong danh gia Noam Chomsky

Trần Xuân Bách - Nhà khoa học Việt đầu tiên nhận giải thưởng Noam Chomsky

PGS.TS Trần Thị Lý – Người sở hữu công bố quốc tế nhiều nhất lĩnh vực khoa học xã hội
PGS.TS Trần Thị Lý (SN 1975) sinh ra ở Quảng Trị, hiện đang công tác tại khoa Nghệ thuật và Giáo dục, thuộc trường Đại học Deakin, Australia. Chị sở hữu cho mình một kho tàng đồ sộ với hàng trăm công bố khoa học, trong đó nổi bật với các dự án nghiên cứu xuyên quốc gia. Năm 2019, chị là nhà khoa học nữ người Việt có số lượng công bố quốc tế nhiều nhất trong lĩnh vực khoa học xã hội (dựa trên dữ liệu Scopus).
Chan dung 3 nha khoa hoc Viet gianh giai thuong danh gia Noam Chomsky-Hinh-2

GS.TS Trần Thị Lý hiện đang là Giảng viên Đại học Deakin (Úc). 

Bên cạnh đó, chị còn có hơn 30 giải thưởng và học bổng nghiên cứu từ các hiệp hội quốc tế, quốc gia. Vì vậy, việc PGS.TS Trần Thị Lý nhận được giải thưởng Noam Chomsky - Ngôi sao Tỏa sáng về Thành tựu trong nghiên cứu 2020, là sự ghi nhận hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và đóng góp của chị trong sứ mệnh lan toả tinh thần kết nối tầng lớp tri thức trên toàn thế giới. 
TS. Trần Lê Hữu Nghĩa – Người góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn cầu
TS. Trần Lê Hữu Nghĩa hiện là nghiên cứu viên tại Trường Kinh doanh và Kinh tế tại Đại học Quốc gia Úc (ANU), đã trở thành người Việt thứ ba vinh dự nhận giải thưởng Noam Chomsky - chứng nhận học giả Ngôi sao mới nổi vào năm 2021.
Chan dung 3 nha khoa hoc Viet gianh giai thuong danh gia Noam Chomsky-Hinh-3

Chân dung tiến sĩ Trần Lê Hữu Nghĩa. 

Bằng những đóng góp đồ sộ của mình với 30 công bố khoa học liên quan đến cơ hội việc làm sau đại học, học tập tích hợp trong công việc, đào tạo giáo viên, phát triển chương trình giảng dạy và đánh giá, giáo dục quốc tế và giảng dạy tiếng Anh, Tiến sĩ Nghĩa đã góp phần không nhỏ nhằm nâng cao tính hiệu quả của giáo dục trên toàn thế giới. Anh cũng nhận được Giải thưởng Biên tập viên của năm 2021 vì những đóng góp của mình cho Tạp chí Sinh viên Quốc tế.

5 người Việt vào top 100 nhà khoa học xuất sắc nhất châu Á

Tạp chí khoa học Asian Scientist (Singapore) vinh danh 5 nhà khoa học của Việt Nam trong danh sách 100 nhà khoa học châu Á.

Danh sách này nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo có những nghiên cứu góp phần giải quyết các vấn đề nóng trên thế giới, trong đó có phòng chống dịch COVID- 19.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi xin gửi tới đội ngũ những người làm công tác khoa học và công nghệ trong cả nước lời chúc mừng nồng nhiệt, lời chào trân trọng và tình cảm biết ơn sâu sắc.

Thu chuc mung cua Bo truong Bo Khoa hoc va Cong nghe nhan dip ky niem Ngay Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam 18/5
 Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (ảnh: Loan Lê)
Ngày này cách đây 58 năm, ngày 18-5-1963, tại một trong các sự kiện có ý nghĩa lịch sử của ngành khoa học và công nghệ, Đại hội lần thứ nhất Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”. Lời dạy của Người cũng chính là mục tiêu, sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước ta đặt ra đối với khoa học và công nghệ nước nhà.

Toạ đàm các công trình đạt giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2019

(Kiến Thức) - Ngày 20/10, Liên hiệp Hội Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm, họp báo thông báo về Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng Vifotec năm 2019, dưới sự chủ trì của PCT kiêm TTK LHHVN Phạm Văn Tân, PCT Qũy Vifotec Lê Xuân Thảo, giám đốc Qũy Vifotec Nguyễn Xuân Tiến.

Trong 25 năm qua Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (gọi tắt là giải thưởng Vifotec) đã được tổ chức rất thành công, thu hút được  sự tham gia tích cực của đông đảo các nhà khoa học, các nhà công nghệ trong cả nước.  có khoảng 2.500 công trình tham gia và 900 công trình đoạt giải.

Các công trình đoạt giải đã và đang áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu và tạo ra thị trường công nghệ phục vụ đời sống, an ninh và quốc phòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới