Cần chế tài xử phạt hành vi mua bán dữ liệu trái phép

Các đại biểu cho rằng, cần có chế tài mạnh tương đương với chuẩn mực quốc tế để xử lý nghiêm các hành vi mua bán, rò rỉ hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, các đại biểu Quốc hội tại Tổ 4 thảo luận Dự án Luật Chuyển đổi số.

anh-chup-man-hinh-2025-11-07-luc-093437.png

Tham gia thảo luận, đại biểu Phan Xuân Dũng (đoàn tỉnh Khánh Hoà) đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong chuyển đổi số, nhưng bày tỏ quan ngại về những tác động tiêu cực chưa được đề cập kỹ trong Dự thảo Luật.

Đại biểu cảnh báo khi ứng dụng các nền tảng công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), có thể sinh ra hiện tượng "lười suy nghĩ".

Đại biểu dẫn chứng về việc AI làm thay nhiều việc cho con người, từ làm bài hát, xây dựng phim về cuộc đời, đến làm bài tập được giao, khiến "tố chất tốt mỗi người dễ bị biến mất". Đồng thời, đại biểu nhấn mạnh lại vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân do trình độ khoa học công nghệ cao và sự tinh vi của hacker.

Về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đại biểu Hà Hồng Hạnh (đoàn tỉnh Khánh Hoà) cũng nhận thấy nhiều người dân còn e ngại sử dụng dịch vụ công trực tuyến vì lo ngại thông tin bị rò rỉ, lợi dụng cho mục đích thương mại hoặc lừa đảo.

Do đó, theo đại biểu cần quy định rõ nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân là bảo vệ quyền con người trong không gian số; Bổ sung trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thu thập, xử lý, chia sẻ dữ liệu; Quy định cơ chế giám sát độc lập, minh bạch thông tin để người dân kiểm tra, yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu.

Đặc biệt, cần có chế tài mạnh tương đương với chuẩn mực quốc tế để xử lý nghiêm các hành vi mua bán, rò rỉ hoặc sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân.

Vật liệu san lấp phục vụ các dự án, công trình vẫn gặp khó

Đại biểu Nguyễn Văn An cho rằng, chưa có đủ các cơ chế đặc thù để giải quyết triệt để tình trạng khó khăn về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Sáng 6/11, phiên thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản (Luật Khoáng sản và Địa chất sửa đổi), đại biểu Nguyễn Văn An (đoàn Hưng Yên) cho rằng, thực tiễn thời gian qua, chưa có đủ các cơ chế đặc thù để giải quyết triệt để tình trạng khó khăn, khan hiếm về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và vật liệu san lấp phục vụ các dự án, công trình xây dựng, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt các dự án công trình thuộc thẩm quyền địa phương.

Liên quan đến quy định, tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản, theo đại biểu nội dung này chưa đáp ứng được yêu cầu để giải phóng nguồn lực khoáng sản cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ vụ cầu sông Lô trơ móng, dấu hỏi về chất lượng thi công, giám sát?

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhìn nhận, công trình lớn mới đưa vào sử dụng đã xuất hiện hư hỏng, đặt ra câu hỏi về chất lượng thi công, giám sát và nghiệm thu.

Sáng 6/11, tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), nhiều đại biểu quan tâm đến vụ việc cầu sông Lô tại Phú Thọ bị “trơ móng” sau 10 năm khai thác, đề nghị có quy định siết trách nhiệm tư vấn giám sát cùng chế tài xử lý thật nghiêm.

Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đề nghị cần quy định về giám sát thi công xây dựng công trình. Điểm a, khoản 1, Điều 59 dự thảo Luật được hiểu là chủ đầu tư có quyền giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện, năng lực và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình.

Đề nghị cho phép UBND cấp tỉnh phê duyệt nhanh các dự án nhà ở xã hội

Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị cho phép UBND cấp tỉnh phê duyệt nhanh các dự án nhà ở xã hội dù chưa có trong quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển nhà ở...

Sáng 6/11, thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đề nghị cân nhắc, rà soát thêm trong luật các nội dung liên quan về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và cơ chế đặc thù cho các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

anh-chup-man-hinh-2025-11-06-luc-133812.png

Đọc nhiều nhất

Tin mới