Đề nghị cho phép UBND cấp tỉnh phê duyệt nhanh các dự án nhà ở xã hội

Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị cho phép UBND cấp tỉnh phê duyệt nhanh các dự án nhà ở xã hội dù chưa có trong quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển nhà ở...

Sáng 6/11, thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) đề nghị cân nhắc, rà soát thêm trong luật các nội dung liên quan về thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và cơ chế đặc thù cho các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp.

anh-chup-man-hinh-2025-11-06-luc-133812.png

Nêu một số đề xuất cụ thể, đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị cho phép UBND cấp tỉnh phê duyệt nhanh các dự án nhà ở xã hội dù chưa có trong quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển nhà ở nếu xét thấy cần thiết, đồng thời chỉ định trực tiếp chủ đầu tư đủ năng lực thay vì đấu thầu.

"Cơ chế này giúp rút ngắn thủ tục và khởi công dự án sớm hơn, đáp ứng nhu cầu cấp bách về nhà ở xã hội tại địa phương", đại biểu nêu ý kiến.

Ông Đồng cho rằng dự thảo Luật nên bổ sung quy định ưu đãi và khuyến khích doanh nghiệp tham gia nhà ở xã hội; mở rộng đối tượng và đơn giản hóa điều kiện được mua/thuê nhà ở xã hội.

Để các dự án nhà ở xã hội sớm đi vào thực tế, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất để làm sao hoàn thành trong vòng 2-3 năm.

Vì vậy, đại biểu cho rằng, dự thảo Luật nên bổ sung nguyên tắc ưu tiên đặc biệt cho nhà ở xã hội: từ khâu giao đất (miễn, giảm tiền sử dụng đất), thủ tục cấp phép xây dựng (có thể miễn giấy phép nếu dự án đáp ứng tiêu chí nhất định), đến khâu nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng, những ưu tiên này sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đầu tư 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 mà Chính phủ đề ra, đồng thời giúp người thu nhập thấp sớm có nhà ở ổn định.

Trước đó, tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) chiều 16/10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cũng đề nghị trong dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) lần này cần bổ sung quy định giải quyết triệt để các vướng mắc về vấn đề nhà ở xã hội.

Theo ông, vừa qua, Quốc hội đã có Nghị quyết 201 giúp tháo gỡ một phần khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy vẫn còn nhiều vướng mắc. Do đó, lần sửa đổi luật này có thể là cơ hội để giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn tại. Đây là một vấn đề vô cùng bức xúc, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Đại biểu đề nghị cần có một nhóm chính sách riêng, đủ mạnh để tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phân khúc nhà ở xã hội cho thuê. Nếu các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM phát triển được hàng triệu căn hộ loại hình này, chắc chắn sẽ tạo ra tác động tích cực, giúp điều tiết thị trường nhà ở và bất động sản nói chung.

Quốc hội tiếp tục thảo luận 6 dự án luật quan trọng

Ngày 6/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về 6 dự án luật trong đó có nhiều dự luật được quan tâm như Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Chuyển đổi số.

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 6/11, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Chuyển đổi số; Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Kiến nghị tăng mức giảm trừ gia cảnh của người lao động

Theo đại biểu, cần xem xét điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc theo hướng từ 45-50% so với mức thu nhập bình quân của người lao động.

Tham gia thảo luận tại tổ chiều 5/11, các đại biểu Quốc hội quan tâm đến mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế luỹ tiến thuế thu nhập cá nhân.

Về mức giảm trừ gia cảnh, đại biểu Lê Thị Thanh Lam (đoàn TP Cần Thơ) cho biết, dự thảo Luật quy định mức bình quân hiện nay là 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc.

Trung ương giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Hội nghị Trung ương 14 thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh như Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

Ngày 5/11, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 14, Trung ương đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự một số chức danh: Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Chánh án Toà án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu theo quy định.

hoi-nghi-trung-uong-14-3-1504.jpg

Đọc nhiều nhất

Tin mới