Sáng 6/11, phiên thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản (Luật Khoáng sản và Địa chất sửa đổi), đại biểu Nguyễn Văn An (đoàn Hưng Yên) cho rằng, thực tiễn thời gian qua, chưa có đủ các cơ chế đặc thù để giải quyết triệt để tình trạng khó khăn, khan hiếm về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và vật liệu san lấp phục vụ các dự án, công trình xây dựng, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt các dự án công trình thuộc thẩm quyền địa phương.
Liên quan đến quy định, tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản, theo đại biểu nội dung này chưa đáp ứng được yêu cầu để giải phóng nguồn lực khoáng sản cho phát triển kinh tế - xã hội.
“Quá trình thẩm tra có một số ý kiến đề nghị quy định này làm sao để đảm bảo tính công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh. Việc khoanh định khu vực không đấu giá cho các nhà máy đang hoạt động không làm ảnh hưởng đến việc phát triển mới các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy hoạch và khuyến khích để phát triển các dự án mới có công nghệ tiên tiến chế biến sâu”, đại biểu Nguyễn Văn An nhấn mạnh.
Về quản lý đất hiếm, đại biểu Nguyễn Văn An cho hay, trong bối cảnh mới nhằm khai thác chế biến và sử dụng hiệu quả bền vững, có cơ chế quản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến đất hiếm theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là trong bối cảnh nhu cầu về đất hiếm dự kiến sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới, cùng với đó là sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, ô tô điện… là một trong những vấn đề rất quan trọng cần được quan tâm, nghiên cứu.
Đại biểu cũng đề nghị làm rõ việc phân cấp, phân quyền trong quản lý khoáng sản, đặc biệt là việc khoanh định và phê duyệt quy hoạch khu vực cấm hoặc tạm thời cấm khai thác khoáng sản. Ông nhấn mạnh rằng cần có sự đánh giá kỹ lưỡng để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy hoạch này.