Cận cảnh viên đá quý sapphire 310kg lớn nhất thế giới vừa đào được

Khối đá quý sapphire xanh khổng lồ đang được trưng bày tại nhà của một chủ mỏ thu hút sự chú ý của các chuyên gia và người thích sưu tập.

Mới đây, khối đá quý sapphire nặng 310kg đã được trưng bày tại nhà của một chủ mỏ đá quý ở Horana, cách thủ đô Colombo 65km về phía Nam, Sri Lanka. Một nhóm các nhà sư Phật giáo đã đến tụng kinh, chúc phúc cho khối đá quý trước khi được trưng bày cho mọi người tham quan.

Với trọng lượng 310kg, nó được mệnh danh có thể là khối sapphire xanh hình thành tự nhiên lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tổ chức quốc tế nào trao chứng nhận này cho nó.

Can canh vien da quy sapphire 310kg lon nhat the gioi vua dao duoc

Khối sapphire được trưng bày đã thu hút sự chú ý của giới chuyên gia và mọi người.

Khối đá được tìm thấy tại một mỏ đá quý cách đây 3 tháng trong khu vực có trữ lượng đá quý lớn. Những người có kinh nghiệm về đá quý ở địa phương cho rằng đây là một trong những khối đá quý hiếm trên thế giới vì trọng lượng khổng lồ.

Trước đó, hồi tháng 7/2021, tại Srilanka cũng phát hiện một khối sapphire khổng lồ ước tính trị giá 100 triệu USD. Khối đá quý này được tìm thấy khi các công nhân đang đào giếng ở sân sau của một ngôi nhà của một người kinh doanh đá quý đời thứ 3.

Can canh vien da quy sapphire 310kg lon nhat the gioi vua dao duoc-Hinh-2

Khối đá nặng 310kg được nhận định là sapphire xanh lớn nhất thế giới.

"Người đang đào giếng báo cho chúng tôi về một số viên đá quý. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra khối đá khổng lồ này", chủ nhân khối đá cho hay.

Mặc dù, nơi tìm thấy khối sapphire là địa điểm được mệnh danh "kinh đô đá quý của thế giới", nhưng phát hiện này vẫn khiến các chuyên gia sửng sốt.

"Tôi chưa bao giờ thấy khối đá nào lớn như vậy, có lẽ được hình thành cách đây khoảng 400 triệu năm", tiến sĩ Gamini Zoysa, một nhà nghiên cứu đá quý hàng đầu ở Srilanka chia sẻ.

Can canh vien da quy sapphire 310kg lon nhat the gioi vua dao duoc-Hinh-3

Khối đá được tìm thấy ở sân sau của một gia đình kinh doanh đá quý hồi tháng 7.

Với kích thước lớn và giá trị "khủng" của nó, các chuyên gia dự đoán sẽ thu hút các nhà sưu tập đá quý hoặc bảo tàng tư nhân muốn đưa về cho du khách thưởng lãm.  

BST đá quý độc, lạ giá hàng trăm tỷ chưa từng xuất hiện ở VN

Trong khuôn khổ Triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam 2018, Hội đá quý Việt Nam đã tổ chức triển lãm các sản phẩm từ đá quý thiên nhiên độc đáo có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

BST da quy doc, la gia hang tram ty chua tung xuat hien o VN
Gần 100 loại đá quý được trưng bày tại 10 gian hàng trong khuôn khổ Triển lãm Sinh vật cảnh diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó chủ tịch Hội đá cảnh, đá Phong thủy Việt Nam cho biết, sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá, nâng cao hình ảnh của đá quý, đá phong thủy nói riêng và sinh vật cảnh Việt Nam nói chung.

Ghé thăm nơi bán đá quý như “bán rau” ở Indonesia

(Kiến Thức) - Trung tâm Đá quý Jakarta ở Pasar Rawa Bening, thủ đô Jakarta là nơi bán đá quý nổi tiếng nhất Indonesia. Tại đây, du khách có thể thoải mái lựa chọn các mặt hàng như hồng ngọc, ngọc bích, ngọc lục bảo, thạch anh tím...

Ghe tham noi ban da quy nhu
Indonesia là một trong những quốc gia có lượng khoáng sản phong phú, đặc biệt là đá quý. Đó cũng là lý do mà đá quý được bán khắp nơi ở quốc gia này. Ảnh: Indonesia.  

Hé lộ ông chủ đứng sau DCT Group và Charm Group

(Kiến Thức) - Ông Trần Kha Minh sở hữu loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái, song hầu hết các đơn vị này đều kinh doanh khá èo uột, đơn cử như Charm Group chịu lỗ, DCT Group còn lỗ luỹ kế...

Đại gia Trần Kha Minh sở hữu những doanh nghiệp nào?
Công ty TNHH DCT Partners Việt Nam (DCT Group) được thành lập vào tháng 6/2008 với 100% vốn thuộc Tập đoàn Charm Engineering (Hàn Quốc), có trụ sở tại Bình Dương.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.