Cán bộ công chức bị cấm tham gia bán hàng đa cấp

Từ tháng 7/2026, các doanh nghiệp đa cấp phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về đăng ký, quản lý nhân sự và trách nhiệm hậu mãi, tăng cường minh bạch và an toàn

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, thị trường kinh doanh đa cấp tại Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn kiểm soát nghiêm ngặt hơn dưới tác động của Nghị định 137/2026/NĐ-CP. Theo đó, Chính phủ không chỉ yêu cầu doanh nghiệp phải đăng ký chính thống và thực hiện ký quỹ tại ngân hàng mà còn đặc biệt chú trọng đến "độ sạch" của bộ máy lãnh đạo. Những cá nhân từng giữ vai trò chủ chốt tại các đơn vị bị thu hồi giấy phép trước đây sẽ không được phép tái xuất hiện trong ban quản trị của doanh nghiệp mới. Đặc biệt, để ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp ngoại thiếu kinh nghiệm tràn vào thị trường, quy định mới bắt buộc nhà đầu tư nước ngoài phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoạt động đa cấp quốc tế. Đi kèm với đó là yêu cầu khắt khe về nền tảng công nghệ quản trị và tính minh bạch trong việc công khai kế hoạch trả thưởng cũng như chương trình đào tạo.

Các hình thức biến tướng, lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để lừa đảo có xu hướng gia tăng. Ảnh minh họa/Nguồn baochinhphu.vn

Thiết lập hàng rào pháp lý và đối tượng bị cấm tham gia mạng lưới

Bên cạnh việc thanh lọc doanh nghiệp, Nghị định mới còn dựng lên một "hàng rào" phân loại đối tượng tham gia vô cùng chi tiết nhằm hạn chế tối đa các rủi ro xã hội. Đáng chú ý nhất là quy định cấm tuyệt đối cán bộ, công chức, viên chức và những người làm việc trong lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) tham gia bán hàng đa cấp, nhằm tách bạch rõ ràng giữa hoạt động công vụ và kinh doanh mạng lưới.

Ngoài ra, những cá nhân có tiền án về các tội danh lừa đảo, sản xuất hàng giả hoặc vi phạm quy định kinh doanh đa cấp trước đó cũng bị loại bỏ khỏi hệ thống. Đối với người nước ngoài, việc tham gia chỉ được chấp nhận khi có giấy phép lao động hợp lệ, đảm bảo mọi thành phần trong mạng lưới đều được quản lý chặt chẽ dưới khung pháp lý hiện hành.

Nâng cao trách nhiệm giải quyết quyền lợi khi chấm dứt hoạt động

Một điểm mới quan trọng của Nghị định 137 là cơ chế hậu kiểm và trách nhiệm của doanh nghiệp trong kịch bản rút lui khỏi thị trường. Khi giấy chứng nhận đăng ký hết hạn hoặc bị thu hồi, doanh nghiệp không được "âm thầm" biến mất mà phải thực hiện quy trình thông báo đa kênh từ cơ quan quản lý đến các địa điểm kinh doanh và website chính thức. Trách nhiệm của doanh nghiệp lúc này không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt hợp đồng mà còn phải ưu tiên thanh lý, giải quyết đầy đủ quyền lợi kinh tế cho người tham gia và hoàn tất các nghĩa vụ xử phạt hành chính. Những quy định này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng người tham gia bị bỏ rơi khi công ty giải thể, đồng thời buộc các doanh nghiệp phải đầu tư nghiêm túc và có trách nhiệm hơn nếu muốn tồn tại lâu dài trên thị trường.

Dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, bán hàng đa cấp là một phương thức bán theo hình thức nhiều cấp, phương thức phân phối bán lẻ. Nhưng bán hàng đa cấp bất chính lại là hoạt động không hợp pháp và gây hệ lụy rất lớn cho cộng đồng, xã hội. Dấu hiệu dễ nhận biết nhất chính là phải đặt cọc, nộp tiền tham gia, bắt buộc mua hàng, tuyển dụng thành viên nhưng không bán hàng hoặc hàng không giá trị. Cũng có thể còn vài dấu hiệu khác như nói quá nhiều về cơ hội làm giàu, công dụng sản phẩm, không cho trả lại hàng...

Dấu hiệu khiến các tổ chức bán hàng đa cấp không tin cậy có thể nhận ra kiểu hướng dẫn cách vay mượn, cầm cố tài sản, cách che giấu kế hoạch "làm giàu", không giấy tờ biên lai rõ ràng, nộp tiền qua tài khoản cá nhân... Thông thường và hầu như kịch bản chung của mô hình bán hàng đa cấp bất hợp pháp sẽ là phô trương giới thiệu dự án, dẫn dắt nội dung để đánh vào tâm lý, “chim mồi” từ bằng chứng dàn dựng khiến khách hàng “không thể bỏ lỡ cơ hội này” và cuối cùng là chốt đơn.

Bán hàng đa cấp được pháp luật công nhận, phải đăng ký giấy phép hoạt động, chịu sự quản lý rất chặt chẽ. Hiện Việt Nam chỉ có 15 công ty được cấp phép, hoạt động chính là bán hàng, không phải công ty tuyển dụng.

Mời độc giả xem video Mẹ tuyệt vời nhất (Nguồn VTV1)

Công an tỉnh Quảng Ngãi siết quản lý xe tải tự đổ từ gốc

Công an tỉnh Quảng Ngãi triển khai kiểm tra toàn diện từ giấy tờ đến thiết bị, phối hợp xử lý các phương tiện vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang đồng loạt tổng rà soát xe tải tự đổ (xe ben), sơ mi rơ moóc từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Không chỉ kiểm tra trên đường, lực lượng chức năng “lật” lại từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng, truy đến cùng chủ phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi cơi nới thùng xe, chở quá tải – những nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn giao thông và môi trường.

Những ngày này, tại xã Tư Nghĩa, lực lượng Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tất bật rà soát từng phương tiện tải trọng lớn trên địa bàn. Từng xe được gọi tên, từng chủ phương tiện được đối chiếu, xác minh. Danh sách 11 xe thuộc diện kiểm tra được “soi” kỹ từ hồ sơ đăng ký đến thực tế sử dụng.

Hà Nội ghi nhận nhiều cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán do nguồn cung hạn chế

Hà Nội ghi nhận nhiều cửa hàng tạm dừng hoặc hạn chế bán xăng dầu; thành phố yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo nguồn hàng liên tục và đúng quy định.

Ngày 9/3, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (thuộc Sở Công Thương TP. Hà Nội) cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu.

Qua kiểm tra và giám sát, đơn vị ghi nhận 14 cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng vào ngày 8/3, toàn bộ đều có lý do chính đáng do nguồn cung hạn chế. Danh sách bao gồm:

Khởi tố 2 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán hàng giả trên mạng

Hoàng Thị Liên mua nguyên liệu, tem nhãn của đối tượng Nguyễn Thị Trang để đóng gói hàng giảh cho khoảng 30 người với hơn 100 sản phẩm.

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Liên (sinh năm 1994; trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1993; trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

capture.png
Bị can Nguyễn Thị Trang tại Cơ quan Công an.

Đọc nhiều nhất

Tin mới