Camera ghi lại cảnh cô giáo cho trẻ ăn cơm khiến phụ huynh bức xúc

Đoạn video khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi hành động đút cơm 'khó chấp nhận' của một cô giáo trẻ đối với bé gái.

Mạng xã hội liên tục truyền tay nhau một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh trong giờ ăn trưa tại một lớp mầm non. Chỉ vài chục giây, nhưng đoạn video đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng bởi hành động đút cơm của một cô giáo trẻ đối với bé gái trong clip, dẫn thông tin trên tạp chí Thanh niên Việt.

Video: MXH

Theo nội dung được ghi lại trong clip, cô giáo đang ngồi đút cơm cho một bé gái khoảng vài tuổi. Khi đang ăn, bé có dấu hiệu muốn ói, trào thức ăn. Tuy nhiên, thay vì dừng lại để bé ổn định, cô giáo lại dùng tay ấn thìa vào miệng bé khá mạnh, khiến đầu bé ngửa ra sau. Hành động này khiến nhiều người xem không khỏi giật mình.

Thậm chí hành động cô giáo ấn thìa vào miệng bé diễn ra liên tục, dù em bé không muốn ăn nữa và chớ liên tục. Cô đút cho bé nhưng lần nào cũng khiến bé con ật ngửa cả cổ về phía sau. Bé con vẫn ngồi im ăn, không khóc nhưng vẫn bị chớ liên tục, càng chớ cô lại càng đút thêm.

Độ tuổi mầm non rất nhạy cảm, chỉ cần một thao tác hơi mạnh tay cũng có thể khiến các bé sợ hãi, trẻ cũng dễ bị sặc, nghẹn, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Về lâu dài, những trải nghiệm tiêu cực như vậy có thể khiến bé trở nên nhút nhát, thu mình, hoặc hình thành sự đề phòng với người chăm sóc. Chính vì vậy, việc cho trẻ ăn cần sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng và tôn trọng nhịp độ riêng của từng bé, để các con cảm thấy an toàn và hợp tác một cách tự nhiên.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ cùng vô số bình luận trái chiều. Đa phần người xem bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng vẫn biết trẻ con ăn uống khó khăn nhưng cô đút cho bé ăn mà đến mức như vậy, bậc làm cha làm mẹ mà nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều xót con.

Thực hư về clip bạo hành trẻ mầm non tự kỷ đang xuất hiện trên mạng

Chính quyền phường Phú Nhuận xác nhận vụ clip nghi bạo hành trẻ xảy ra từ năm 2023, đồng thời đã báo cáo người đăng clip cho lực lượng chức năng thành phố.

Liên quan đến đoạn clip lan truyền ghi lại nghi vấn bạo hành trẻ em tại một lớp mẫu giáo ở TP.HCM, sáng 23/7, đại diện UBND phường Phú Nhuận xác nhận vụ việc đã xảy ra từ tháng 11/2023 và đang chuẩn bị được đưa ra xét xử.

Vụ bạo hành trẻ tự kỷ 'gây bão' ở TP.HCM đã xảy ra vào năm 2023.

Bảo mẫu đánh đập, hành hạ em nhỏ gây phẫn nộ

Ngày 2/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành trẻ em của một bảo mẫu tại tỉnh Tiền Giang gây phẫn nộ dư luận.

Theo đoạn clip từ camera của cơ sở giữ trẻ này ghi lại, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 31/3 tại một cơ sở giữ trẻ nằm tại đường tỉnh lộ 878, gần Khu công nghiệp Long Giang (xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, huyện Tiền Giang).

Được biết, đây là điểm trông giữ trẻ tự phát, không có giấy phép, các bé chỉ từ 1 tuổi, đã bị người phụ nữ hành hung nhiều lần nhưng tới giờ mới phát hiện.

Bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành trẻ 2 tuổi

Công an huyện Bến Lức (Long An) vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên (SN 1966, trú tại ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ trẻ.

Bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành trẻ 2 tuổi

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 19/2, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức nhận được đơn tố cáo về tội phạm của chị P.T.K.H (33 tuổi, ngụ ấp An Lợi, xã An Bình A, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) tố cáo bà Liên có hành vi bạo hành con của chị là bé Phương Vy (SN 2023).

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Lợi tiến hành xác minh vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, bà Liên có nhận giữ trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên tại nhà riêng ở ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức từ năm 2024 đến nay. Thời gian giữ trẻ từ 7h30 đến 18h hằng ngày. Việc bà Liên giữ trẻ là tự phát, không xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đọc nhiều nhất

Tin mới