Cái chết của Ung Chính sau trăm năm vẫn là bí ẩn nay được hé lộ

Nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của Ung Chính là gì?

Trong số mười hai vị hoàng đế của triều Thanh, có thể nói cuộc đời của Hoàng đế Ung Chính chứa nhiều bí ẩn nhất.Về việc ông kế vị ngai vàng thế nào, nguyên nhân cái chết đều là một bí ẩn lớn đối với hậu thế.
Đến nay, một phần những bí ẩn này đã được giải đáp qua một tài liệu mật. Mọi người sau khi biết được không khỏi cảm thán, chẳng trách ngay cả chính sử triều Thanh cũng không dám lưu lại.

Cai chet cua Ung Chinh sau tram nam van la bi an nay duoc he lo

Ảnh minh họa.

Căn cứ vào một hồ sơ mật của hoàng gia, tức sổ sách của Nội chính bộ, có ghi chép lại một số nội dung về việc mua bán trong cung. Đặc biệt có thể thấy, 5 năm trước khi Ung Chính qua đời đã mua một số lượng lớn than củi và quặng bạc, lên tới khoảng 2000 kg. Đồng thời, cũng có không ít lưu huỳnh, chì đen cùng nhiều chất khác được đưa đến vườn Viên Minh.

Nhìn thấy danh sách này, chắc chắn mỗi người đều đã có cho mình đáp án. Những thứ này vào thời cổ đại cùng lúc xuất hiện chỉ có thể nói lên 1 điều: Có người đang tinh luyện dược hoàn. Ung Chính thực sự đã sử dụng loại thuốc này, hơn nữa còn thưởng cho triều thần. Như vậy, đáp án về cái chết của Hoàng đế Ung Chính đã có lời đáp. Những viên tiên đan được tinh luyện này, bình thường sẽ chứa hàm lượng kim loại lớn vượt quá ngưỡng cho phép, thời gian sử dụng lâu dài sẽ trúng độc kim loại rồi dẫn đến tử vong.

Cai chet cua Ung Chinh sau tram nam van la bi an nay duoc he lo-Hinh-2

Sau khi Ung Chính chết, Càn Long lên ngôi. Là một đứa con hiếu thảo, ông đương nhiên không thể để nguyên nhân cái chết của phụ vương lan truyền khắp thiên hạ, cũng như bôi nhọ danh dự của Hoàng gia nên đã tận lực che giấu sự thật. Khó trách những sử quan cũng không dám ghi lại trong sử sách.  

Huệ phi hạ sinh con trai trưởng nhưng bị Ung Chính o ép

Thân phận Huệ phi đã rất cao quý lại còn hạ sinh Hoàng trưởng tử nên trong hậu cung khó có nữ nhân nào có thể sánh bằng.

Năm 1661, Hoàng đế Khang Hi lên ngôi khi mới 8 tuổi, là một đứa trẻ phải gánh vác những trọng trách lớn nên ông cũng phải trưởng thành sớm hơn những người khác rất nhiều. Hoàng đế Khang Hi thành thân rất sớm.

Năm 1672, Dận Thì ra đời, tính trong số những người con sống đến tuổi trưởng thành của Hoàng đế Khang Hi thì người này là Hoàng trưởng tử. Sinh mẫu của Dận Thì là Huệ phi Na Lạp thị.

Vị phi tần đặc biệt của Hoàng đế Ung Chính là ai?

Người này là nữ nhân triều đại nhà Thanh duy nhất được sử sách ghi lại bằng tên gọi.

Vào thời nhà Thanh, ngay cả một Hoàng hậu cũng rất khó được ghi chép đầy đủ họ tên, thường chỉ nhắc bằng họ. Điều này cho thấy nữ nhân bí ẩn kia là một nhân vật không hề tầm thường, nàng chính là Vân Huệ, không rõ năm sinh năm mất. 

Không có bất kỳ ghi chép chi tiết về gia thế của Vân Huệ. Nàng vốn là một cung nữ, sau đó được Hoàng đế yêu thích nên không thể không cho nàng một danh phận. Năm Ung Chính thứ 3, Vân Huệ cùng với Cát Đáp ứng và Anh Đáp ứng trở thành phi tần của Hoàng đế Ung Chính. 

Phi tần khiến vua phá bỏ mọi quy tắc là ai?

Không sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Dương Quý Phi hay Tây Thi song người đàn bà có xuất thân bình dân Hi Quý phi vẫn khiến Ung Chính - vị vua được coi là máu lạnh nhất lịch sử nhà Thanh say mê.

Vị phi tần khiến vua phá bỏ mọi quy tắc

Sùng Khánh Hoàng thái hậu, vốn là Hi Quý phi của Thanh Thế Tông Ung Chính hoàng đế và là Hoàng thái hậu dưới triều đại hoàng đế Càn Long. Bà chưa bao giờ được phong ngôi hoàng hậu khi còn sống, chỉ được truy tôn thành Hiếu Thánh Hiến Hoàng hậu khi đã qua đời.

Sùng Khánh Hoàng thái hậu thuộc thị tộc quyền thế bậc nhất Nữu Hỗ Lộc, Mãn quân Tương Hoàng Kỳ. Trong thị tộc này có dòng họ của Hiếu Chiêu Nhân hoàng hậu, vị hoàng hậu thứ 2 của Thánh Tổ Khang Hy đế.

Tuy thuộc thị tộc quyền thế này song chi của gia đình bà chỉ là một chi họ hàng xa, vả lại đến đời cha bà, gia đình sa sút nên cuộc sống không mấy khác so với nhà thường dân.

Điều này giải thích vì sao bà mang họ Nữu Hỗ Lộc danh giá nhưng khi nhập phủ Ung Thân vương lại chỉ được xếp vào hàng thứ thiếp.

Phi tan khien vua pha bo moi quy tac la ai?

Con trai được vua yêu thương nên Nữu Hỗ Lộc càng được chồng sủng ái hết phần, trong ngoài nức tiếng về cách dạy con tốt.Ảnh minh hoạ.

Năm 1705, khi mới 12 tuổi bà kết hôn với Ung Thân vương và được phong làm Cách cách. Mang họ Nữu Hỗ Lộc danh giá song gia đình sa sút sống bình dân nên khi kết hôn, bà chỉ được xếp vào hàng thứ thiếp, dưới Đích phúc tấn, Trắc phúc tấn.

Tương truyền, có lần Ung Thân vương lâm bệnh nặng, Nữu Hỗ Lộc cách cách là người đã ngày đêm bên cạnh hầu hạ thuốc thang, chăm sóc ân cần chu đáo. Chính nhờ vậy, sau này khi sức khoẻ bình phục, Ung Thân vương hết mực sủng ái bà.

Năm 1711, bà hạ sinh được người con trai đặt tên là Hoằng Lịch. Hoằng Lịch là con trai thứ tư của Ung Thân vương và cũng chính là vua Càn Long sau này.

Theo các ghi chép, trong lần đầu tiên Nữu Hỗ Lộc cách cách theo Ung Thân vương vào bái kiến Khang Hy Đế, vua đã hết sức ấn tượng với Hoằng Lịch. Sự thông minh của Hoằng Lịch khiến Khang Hy Đế rất yêu thích, liền đón vào cung tự nuôi nấng. Con trai được vua yêu thương nên Nữu Hỗ Lộc càng được chồng sủng ái hết phần, trong ngoài nức tiếng về cách dạy con tốt.

Năm 1722, Ung Thân Vương lên ngôi Hoàng đế, niên hiệu Ung Chính, lập Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp thị làm Hoàng hậu. Theo thông lệ, cách cách như Nữu Hỗ Lộc chỉ được phong lên bậc Tần song vì sự hết mực sủng ái, bà đã được Ung Chính đặc biệt phong làm Hi phi. Năm 1730, Hi phi được lên ngôi Hi Quý phi - Chính nhị phẩm.

Sau khi Ô Lạt Na lạp hoàng hậu qua đời, hai vị Quý phi còn lại người có con trai cư xử lỗ mãng không được lòng vua, người đoản mệnh nên Hi Quý phi trở thành người có quyền hành cao nhất.

Năm 1735, vua Ung Chính qua đời, Hoằng Lịch kế vị lấy hiệu là Càn Long. Con trai lên ngôi vua, Hi Quý phi được tôn làm Thánh Mẫu Hoàng thái hậu, hiệu là Sùng Khánh, gọi là Sùng Khánh Hoàng thái hậu.

Sùng Khánh Hoàng thái hậu sống được 85 tuổi thì qua đời, thụy hiệu là Hiếu Thánh Từ Tuyên Khang Huệ Đôn Hòa Thành Huy Nhân Mục Kính Thiên Quang Thánh Hiến Hoàng hậu. Bà cũng là người thọ nhất trong số các Thái hậu của nhà Thanh. Nhờ được sống trong thời kỳ hưng thịnh nên có thể nói, bà là người đã được hưởng hết mọi vinh hoa phú quý.

Cuộc tình bí ẩn và những nghi vấn quanh thân thế "mẫu hậu của Càn Long"

Cho đến nay, thân thế thật sự của Càn Long đế vẫn là một dấu hỏi khiến nhiều người hoài nghi. Ghi chép Hi Quý phi là mẫu thân của Càn Long được nhiều sử gia ủng hộ, song bên cạnh đó vẫn còn nhiều nghiên cứu cho rằng, xuất thân của Càn Long có thể không phải như vậy.

Cuốn "Mãn học nghiên cứu" tập II có viết: Tiền thị tiến cung năm Khang Hy thứ 49 nhưng không được sắc phong bất kỳ danh vị nào. Mấy năm sau, bà mới được đưa vào Ung vương phủ.

Phi tan khien vua pha bo moi quy tac la ai?-Hinh-2

Ảnh minh hoạ.

Nói đến Khang Hy, bên cạnh một hoàng đế anh minh lỗi lạc, người ta còn nhắc đến không ít tai tiếng về sự hào hoa, phòng lưu đa tình của vị vua này. Thậm chí, ngay cả khi về già, Khang Hy được ghi chép là vẫn còn nhu cầu lớn về tình dục.

Theo các ghi chép, mọi cô gái đều được Hoàng đế tuyển chọn qua mới được đi lấy chồng. Thêm nữa, Hoằng Lịch (Càn Long) sau này lại được Khang Hy hết mực yêu mến từ lần đầu gặp mặt. Chính vì vậy, đã có không ít đồn đại về mối quan hệ giữa Nữu Hỗ Lộc và vua Khang Hy.

Bên cạnh đó, cũng có giai thoại cho rằng, Càn Long không phải con ruột của Hi Quý phi mà là con cháu của gia tộc họ Trần ở Hải Ninh. Theo giai thoại này, Ung Chính đã đem đổi con gái của mình để lấy con trai nhà họ Trần sinh cùng hôm.

Không phải ngẫu nhiên mà giai thoại Càn Long là con ruột của Trần gia lại được lưu truyền rộng rãi đến vậy. Theo các ghi chép, trong 6 lần tuần du Giang Nam của Càn Long, có nhiều lần ông đã đổi lịch trình tới ghé thăm Hải Ninh.

Không chỉ vậy, phủ Trần gia còn được Càn Long đế đích thân ban hai tấm hoành phi đề chữ "Ái nhật" và "Xuân Huy Đường" - vốnđược lấy từ điển tích về bài thơ Đường "Du tử ngâm" nói về tình cảm dành cho bậc phụ mẫu.

Chưa hết, con gái của nhà họ Trần mà theo giai thoại này là con của Ung Chính sau này được thành thân với Tưởng Phổ – con trai của Đại học sĩ nức tiếng thời bấy giờ Tưởng Đình Tích. Nơi ở của nàng còn đượcgọi là "lầu công chúa". Điều này càng khiến nhiều người nghi hoặc và cho rằng, chuyện Ung Chính đánh đổi con gái của mình là có thật. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới