Các bệnh gây triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực

Một số nguyên nhân có thể gây ra tình trạng hồi hộp đánh trống ngực như: Căng thẳng tâm lý, cường giáp, thuốc, bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh van tim.

Hỏi: Tôi hay hồi hộp đánh trống ngực, có phải bị bệnh tim mạch không? Làm cách nào để phát hiện bệnh tim với triệu chứng của tôi?

Đỗ Văn Hạnh (Hà Nội)

anh-2-1-1.jpg
Hồi hộp đánh trống ngực có phải bệnh tim? Ảnh minh họa

Trả lời: Hồi hộp đánh trống ngực là một triệu chứng không đặc hiệu xuất hiện khi có bất thường về nhịp đập của quả tim.

Các bất thường này gồm: Ngoại tâm thu, bỏ nhịp, nhịp tim nhanh hoặc nhịp tim không đều. Để chẩn đoán chính xác liệu có bất thường về nhịp tim hay không, người bệnh cần được làm điện tim đồ hoặc điện tim đồ ghi trong thời gian 24 giờ.

Một số nguyên nhân có thể gây ra tình trạng hồi hộp đánh trống ngực như: Căng thẳng tâm lý, cường tuyến giáp, tác dụng phụ của một số loại thuốc, bệnh lý động mạch vành, bệnh lý cơ tim hoặc bệnh lý van tim.

Khi bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây hồi hộp đánh trống ngực, nên kiểm tra lại thói quen sử dụng caffeine (từ cà phê, chè, cacao, chocolate, soda), nicotine (từ thuốc lá), rượu bia, hoặc các loại thuốc như thuốc nhỏ mũi, các chất kích thích khác.

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng (Hội Tim mạch Việt Nam)

Cứu thành công bệnh nhân cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất

Khi có triệu chứng hồi hộp, trống ngực, tức ngực, khó thở, choáng váng hoặc mệt lả bất thường, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Phối hợp 2 bệnh viện để cứu sống người bệnh

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công bệnh nhân cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất nguy kịch.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.