Bộ trưởng sẽ thêm quyền “cho từ chức”, “biệt phái” cấp dưới

Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ thêm thẩm quyền “cho từ chức” và “biệt phái” đối với cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa đưa ra thảo luận tại phiên họp UB Thường vụ QH mới đây mở rộng thêm khá nhiều thẩm quyền cho Thủ tướng, Chính phủ và Bộ trưởng, trưởng ngành.
Về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, dự luật bổ sung quy định “cho từ chức” và “biệt phái”.
Như vậy, ngoài thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, bộ trưởng và các trưởng ngành có thêm thẩm quyền cho từ chức, biệt phái cấp dưới do mình quản lý.
Ngoài ra, bộ trưởng cũng có thêm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc.
Theo lý giải của Bộ Nội vụ, quy định hiện hành về thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ trong việc bổ nhiệm, biệt phái, điều động, luân chuyển, kỷ luật, cho từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức chưa phù hợp với một số các quy định của Đảng và của pháp luật về cán bộ, công chức hiện nay.
Việc sửa đổi này nhằm thống nhất với thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của luật Cán bộ, công chức và luật viên chức.
Bên cạnh đó, dự luật bỏ quy định thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong việc “quyết định thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành”, bảo đảm thực hiện thống nhất theo thẩm quyền của Thủ tướng.
Bo truong se them quyen “cho tu chuc”, “biet phai” cap duoi
Viện trưởng VKS cấp cao Đà Nẵng nêu khó trong án xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh: Báo VietnamNet 
Thủ tướng quyết định tổng biên chế công chức
Dự luật cũng sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 28 về nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng của luật Tổ chức Chính phủ.
Trong đó đáng chú ý là Thủ tướng được quyền quyết định tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ TƯ đến địa phương. Theo luật hiện hành, việc này sẽ do Chính phủ quyết định.
Bộ Nội vụ cho rằng, việc giao Chính phủ có thẩm quyền quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hạn chế tính chủ động và chưa đề cao được trách nhiệm của người đứng đầu Chính phủ. Thực tế hiện nay Thủ tướng đang quyết định giao và điều chỉnh biên chế công chức.
Thủ tướng cũng có quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của pháp luật.
Người đứng đầu Chính phủ cũng có thêm quyền quyết định thực hiện thí điểm những mô hình mới về tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện thuộc thẩm quyền của Chính phủ.
Theo lý giải của Bộ Nội vụ, thẩm quyền của Thủ tướng theo quy định hiện hành vẫn còn bị hạn chế trong việc quyết định thí điểm thành lập các tổ chức thuộc cơ cấu bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ cấu bên trong của UBND, cơ quan chuyên môn thuộc UBND, đơn vị sự nghiệp công lập.
Việc mở rộng thẩm quyền của Thủ tướng như dự luật là để làm cơ sở thử nghiệm các mô hình quản lý mới, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Chính phủ quy định khung số lượng sở ngành, phòng ban
Ngoài ra, dự luật cũng đưa ra nhiều quy định giao thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn cho Chính phủ như quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.
Đồng thời, Chính phủ quy định tiêu chí thành lập tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan chuyên môn có tính đặc thù thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tổ chức bên trong của cơ quan chuyên môn thuộc thuộc UBND cấp tỉnh.
Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định biên chế tối thiểu của các tổ chức hành chính; quy định số lượng cấp phó tối đa của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập…

Cảnh sắc mê hoặc ở cao tốc 11.000 tỷ nối Huế - Đà Nẵng

Sau gần 4 năm thi công, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan đang "chạy nước rút" để cán đích, dự kiến thông xe kỹ thuật trong quý II/2019.

Canh sac me hoac o cao toc 11.000 ty noi Hue - Da Nang
 Cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng chiều dài 77,6 km với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, theo hình thức BT.

Cư dân Galaxy 9 nói gì việc khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh?

(Kiến Thức) - "Đồng tình", "Công lý đã thực thi", "Chúng tôi chờ đợi sự xét xử nghiêm minh của pháp luật"… là những chia sẻ của người dân khi hay tin ông Nguyễn Hữu Linh đã bị khởi tố.

Đó là những lời chia sẻ của nhiều cư dân sống tại chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP HCM ngay sau khi nghe tin cơ quan CSĐT Công an quận 4 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với án cựu Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng vì hành vi dâm ô bé gái.
Cu dan Galaxy 9 noi gi viec khoi to ong Nguyen Huu Linh?
Sau hơn 20 ngày xảy ra vụ việc, cư dân chung cư Galaxy 9 luôn trông chờ sự xử lý nghiêm minh về hành vi có dấu hiệu dâm ô của cựu Phó Viện trưởng VKSND thành phố Đà Nẵng
“Suốt hơn 20 ngày sau khi vụ việc xảy ra và phanh phui trước dư luận, tôi và hầu hết cư dân ở chung cư này trông chờ cơ quan chức năng khởi tố vụ án để điều tra vụ dâm ô trẻ em này.

Loạt hình ấn tượng về những nữ Bộ trưởng Quốc phòng nổi tiếng

(Kiến Thức) - Đài Sputnik mới đây đăng tải loạt ảnh ấn tượng về những nữ Bộ trưởng Quốc phòng nổi tiếng thế giới, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly hay Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles,…

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly là một trong những nữ chính khách nổi tiếng trong chính trường thế giới. Ảnh: Bà Florence trên chiếc máy bay Airbus A330 MRTT của Không quân Pháp trong buổi lễ khánh thành căn cứ quân sự Istres, miền nam nước Pháp, ngày 19/10/2018.

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-2
Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan khi đó là bà Jeanine Hennis-Plasschaert trò chuyện với một binh sĩ Hà Lan sau cuộc tập trận của NATO ở Zagan, phía tây nam Ba Lan, ngày 18/6/2015. 

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-3
 Bà Margarita Robles (trái) - Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha - trao đổi với Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI (phải) trong một cuộc họp tại trụ sở của NATO ở Brussels, Bỉ, ngày 21/11/2018.

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-4
 Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Albania Mini Kodheli kiểm tra một chiếc xe quân sự khi Đại sứ Mỹ tại Albania Donald Lu đứng gần đó tại Tirana.

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-5
 Bộ trưởng Quốc phòng Macedonia Radmila Sekerinska (trái) trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là ông James Mattis tại Lầu Năm Góc ở Washington, Mỹ, ngày 1/5/2018.

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-6
 Bà Maria Dolores de Cospedal, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha, tới Cung điện Moncloa ở Mandrid ngày 4/11/2016.

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-7
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khi đó Michele Alliot Marie trao đổi với các binh sĩ tại sân bay Roissy-Charles de Gaulle, phía bắc thủ đô Paris, ngày 12/9/2006. 

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-8
 Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (phải) tới căn cứ không quân Azraq ở Bắc Jordan ngày 13/1/2018.

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-9
 Bộ trưởng Quốc phòng Séc khi đó là bà Vlasta Parkanova (trái) tới tham dự cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Seville, Tây Ban Nha, ngày 8/2/2007.

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-10
 Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman ngồi trên chiếc máy bay Sukhoi 30 tại một căn cứ của Không quân Ấn Độ ở Jodhpur ngày 17/1/2018.

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-11
 Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen (trái) và người đồng cấp Italy Roberta Pinotti cười tươi trước một cuộc họp tại Hội đồng Châu Âu ở Brussels, Bỉ, ngày 14/11/2016.

Loat hinh an tuong ve nhung nu Bo truong Quoc phong noi tieng-Hinh-12
Nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản Yuriko Koike (trái, áo đen) trong chuyến thị sát một căn cứ hải quân ở Yokosuka, tỉnh Kanagawa, phía nam thủ đô Tokyo ngày 9/7/2007.

Đọc nhiều nhất

Tin mới