Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt tại Ukraine

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, hiện còn khoảng 500 người Việt ở Ukraine, chưa ghi nhận thương vong nào trong những diễn biến phức tạp gần đây.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 20-10, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt tại Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi luôn theo dõi sát, quan tâm và giám sát tình hình tại Ukraine, chú trọng công tác bảo hộ công dân, bảo hộ người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở khu vực này".

Trước tình hình xung đột Ukraine có những diễn biến phức tạp hơn, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine thường xuyên liên hệ, chủ động trao đổi với cộng đồng để nắm tình hình, cử cán bộ trao đổi với chính quyền sở tại để tiếp nhận thông tin và kịp thời hỗ trợ bà con, đề nghị chính quyền sở tại có biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản cho công dân và doanh nghiệp Việt Nam ở Ukraine.

Ngày 18-10, Cục Lãnh sự khuyến cáo, đề nghị công dân Việt Nam ở Ukraine thường xuyên liên lạc với Đại sứ quán, có biện pháp giữ an toàn cho bản thân và gia đình, tránh xa các khu vực nguy hiểm, liên lạc ngay với các cơ quan chức năng, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở Ukraine và các nước xung quanh trong trường hợp cần thiết.

Trả lời câu hỏi của đại diện Đại sứ quán Ukraine đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước tình trạng 30% cơ sở hạ tầng Ukraine bị phá hủy trong các cuộc tấn công gần đây, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi luôn quan tâm và theo dõi chặt chẽ những diễn biến gần đây ở Ukraine. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là tôn trọng độc lập, chủ quyền, và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia".

"Việt Nam mong rằng tính mạng và tài sản của người dân, trong đó có người Việt Nam, phải được đảm bảo. Là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp và thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình ở khu vực và trên thế giới" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta nêu rõ.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, hiện còn khoảng 500 người Việt ở Ukraine, đến nay chưa ghi nhận thương vong nào trong những diễn biến phức tạp gần đây.

Bắt nguyên Cục phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ CA cùng 5 đồng phạm

Cơ quan An ninh điều tra đã thông tin về kết quả mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố; Ngày 25/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 06 bị can.
Gồm: Bà Nguyễn Mai Anh, sinh năm 1976 tại Quảng Ninh, nghề nghiệp: Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ.
Ông Ngô Quang Tuấn, sinh năm 1984 tại Hà Nội, nghề nghiệp: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Giao thông vận tải.
Ông Trần Văn Dự, sinh năm 1961 tại Thái Bình, nghề nghiệp: Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.
Ông Vũ Sỹ Cường, sinh năm 1986 tại Hưng Yên, nghề nghiệp: Nguyên Cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự;
Ông Bùi Huy Hoàng, sinh năm 1988 tại Hải Dương, nghề nghiệp: Cán bộ Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự;
Ông Nguyễn Tiến Mạnh, sinh năm 1970 tại Bắc Giang, nghề nghiệp: Phó Giám đốc Công ty cổ phần du lịch thương mại Lữ Hành Việt; Giám đốc Công ty vận tải du lịch Hoàng Long Luxury về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Bat nguyen Cuc pho Cuc Quan ly xuat nhap canh Bo CA cung 5 dong pham

Từ trên xuống dưới, từ trái sang, các bị can: Nguyễn Mai Anh, Ngô Quang Tuấn,Trần Văn Dự, Vũ Sỹ Cường. Ảnh: Bộ Công an
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 06 bị can nêu trên.

Bat nguyen Cuc pho Cuc Quan ly xuat nhap canh Bo CA cung 5 dong pham-Hinh-2

Bị can Bùi Huy Hoàng và Nguyễn Tiến Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, cuối tháng 1, Cơ quan An ninh điều tra có quyết định khởi tố hàng loạt bị can liên quan vụ án Đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và các đơn vị, địa phương liên quan.

Vào tháng 4/2022, ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị bắt để điều tra về tội Nhận hối lộ. Cùng bị bắt với ông Dũng có ông Phạm Trung Kiên (SN 1981, quê quán Thái Bình), chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế); ông Vũ Anh Tuấn (SN 1979, tại Nam Định), nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Trước ông Dũng, hàng loạt bị can tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: bà Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1974, quê quán Hà Nội), Cục trưởng; ông Đỗ Hoàng Tùng (SN 1980, trú Hà Nội), Phó Cục trưởng; ông Lê Tuấn Anh (SN 1982, quê quán Hưng Yên), Chánh Văn phòng; ông Lưu Tuấn Dũng (SN 1987, trú Hà Nội), Phó phòng Bảo hộ công dân.

Liên quan đến chủ các doanh nghiệp, Cơ quan An ninh điều tra cũng bắt tạm giam bà Hoàng Diệu Mơ (42 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình), Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình; Nguyễn Thị Tường Vi (42 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư ATA Việt Nam; Nguyễn Thị Dung Hạnh (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH G Việt Nam 19 tội Đưa hối lộ.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị trục xuất, Bộ Ngoại giao nói gì?

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha sẵn sàng các biện pháp làm sao bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.

Ngày 11/8, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của báo chí về việc có phải Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị trục xuất về Việt Nam theo quyết định của chính quyền Tây Ban Nha hay không, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Như chúng tôi đã thông tin, vào ngày 8/8 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã thông tin chính thức cho biết ngày 3/8 tòa án đã trả hộ chiếu cho 2 công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án”.
Ho Hoai Anh va Hong Dang bi truc xuat, Bo Ngoai giao noi gi?
  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Loạt quan chức xộ khám, ngã ngựa vụ Cục Lãnh sự

Đến nay, vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã có đến 19 bị can bị khởi tố, trong đó có nhiều quan chức.

Loat quan chuc xo kham, nga ngua vu Cuc Lanh su: Lo “trum cuoi”?

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quang Linh - Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 BLHS. 

Loat quan chuc xo kham, nga ngua vu Cuc Lanh su: Lo “trum cuoi”?-Hinh-2

Trước khi bị khởi tố, ông Linh đã bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng. Ngày 27/9, Thủ tướng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Buộc thôi việc do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Ông Linh là Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới