Bộ Công an yêu cầu làm rõ vì sao đoàn xe 'vua' có thể lộng hành ở Đồng Nai

Làm việc với công an Đồng Nai, Thứ trưởng Bộ Công an Lê quý Vương đã chỉ đạo lực lượng công an làm rõ, vì sao có tình trạng đoàn xe “vua” lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương bất bình?

Ngày 22/4, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến làm việc tại Công an tỉnh Đồng Nai.
Bo Cong an yeu cau lam ro vi sao doan xe 'vua' co the long hanh o Dong Nai
Đoàn xe "vua" bị công an Đồng Nai bắt giữ.
Đại tá Trần Tuấn Triệu- Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo một số tình hình, kết quả liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thời gian qua; việc triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Công an tỉnh.
Đại tá Triệu cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, công an tỉnh đã triệt phá hàng chục băng, ổ nhóm với hàng trăm đối tượng phạm tội, đặc biệt đã triệt phá nhiều băng, ổ nhóm hoạt động tín dụng đen. Hoạt động của các loại tội phạm bước đầu được kiềm chế.
Đến ngày 31/3/2020, Công an tỉnh đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã trên địa bàn.
Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh và Công an cấp huyện đã tham mưu thành lập 22 chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường bộ giáp ranh với các tỉnh, thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành trong công tác điều tra dịch tễ và khoanh vùng ổ dịch; làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, bảo vệ ANTT các khu vực cách ly tập trung.
Công an Đồng Nai đã chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để tung tin giả, tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá,
Bộ Công an đánh giá cao kết quả công tác phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai với các đơn vị của Bộ và các mặt công tác nhằm đảm bảo tình hình ANTT mà Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm đánh bạc, tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen”, triệt phá, làm tan rã hàng chục nhóm với hàng trăm đối tượng liên quan...
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng và của Bí thư Tỉnh ủy trong đấu tranh với các băng, ổ nhóm; duy trì và nâng cao tỉ lệ tiếp nhận tin báo về tội phạm, tỉ lệ điều tra, khám phá án về kinh tế, ma túy, môi trường.
Ông Vương cũng đề nghị công an tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật trong phòng chống tội phạm...
"Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm liên quan trật tự an toàn giao thông, nhất là hành vi chở quá tải trọng, làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe 'vua' lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bất bình"- Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo.
>>> Xem thêm video: Hà Nội: “Mỏi tay” phạt xe quá tải.

(Nguồn: KÊNH VTC14)

Bộ Công an vào cuộc thanh tra vụ CSGT Đồng Nai tố sếp bảo kê xe quá tải

(Kiến Thức) - Thanh tra Bộ Công an quyết định thanh tra các nội dung tố cáo sếp CSGT bảo kê xe quá tải và không được nhận tiền trực lễ tết, tiền trực đêm.

Liên quan đến vụ “CSGT tố lãnh đạo CSGT tỉnh Đồng Nai bảo kê xe quá tải” như đã thông tin, ngày 11/12,  thanh tra Bộ Công an đã chính thức vào cuộc và công bố quyết định thanh tra các nội dung tố cáo của CSGT đơn vị tố cáo sếp bảo kê xe quá tải, không được nhận tiền trực lễ tết, tiền trực đêm gây xôn xao dư luận.

Theo đó, chiều cùng ngày, thanh tra Bộ Công an đã đến Công an tỉnh Đồng Nai công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính và công vụ ở Phòng CSGT để làm rõ thông tin báo chí nêu việc CSGT tố cáo sếp.

CSGT Đồng Nai bảo kê xe quá tải: 2 sếp CSGT tự nhận mức kỷ luật gì?

(Kiến Thức) - Hai “sếp” bị tố bảo kê xe quá tải và “ém tiền” trực đêm, tiền ăn theo tiêu chuẩn… đã tự nhận mức kỷ luật sau khi có kết luận thanh tra của Bộ Công an.

CSGT Dong Nai bao ke xe qua tai: 2 sep CSGT tu nhan muc ky luat gi?
Liên quan đến vụ “CSGT tố sếp bảo kê xe quá tải ở tỉnh Đồng Nai”, ngày 10/3, hai người bị tố cáo vừa kiểm điểm trước ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và tự nhận mức kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và giáng chức. 
CSGT Dong Nai bao ke xe qua tai: 2 sep CSGT tu nhan muc ky luat gi?-Hinh-2
 Trong đó, trung tá Phạm Hải Cảng, đội trưởng Đội CSGT số 2, P67, Công an tỉnh Đồng Nai tự nhận mức kỷ luật là giáng chức. (Ảnh Hoàng Trường/VNE)


CSGT Dong Nai bao ke xe qua tai: 2 sep CSGT tu nhan muc ky luat gi?-Hinh-3

Trung tá Phan Cẩm Tú, đội phó Đội CSGT số 1 tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo. Thiếu tá Hoàng Nam, cán bộ CSGT tự nhận hình thức mức kỷ luật khiển trách.

 

CSGT Dong Nai bao ke xe qua tai: 2 sep CSGT tu nhan muc ky luat gi?-Hinh-4
Các mức kỷ luật từ khiển trách đến giáng chức này dựa trên mức đề nghị của thanh tra Bộ Công an đưa ra. 
CSGT Dong Nai bao ke xe qua tai: 2 sep CSGT tu nhan muc ky luat gi?-Hinh-5
Riêng về tiền trực đêm, tiền ăn định lượng, tiền kiểm dịch mà CSGT tố cáo được trung tá Cảng và 1 số người liên quan giải thích với đoàn thanh tra là dùng lo cho cán bộ CSGT ở đội ăn uống. Thanh tra Bộ Công an đã đề nghị rút kinh nghiệm trong việc kê khai tài chính vì không minh bạch. 
CSGT Dong Nai bao ke xe qua tai: 2 sep CSGT tu nhan muc ky luat gi?-Hinh-6
Trước đó, một số cán bộ thuộc Phòng CSGT Đồng Nai có đơn tố giác lãnh đạo cấp Đội và Phòng can thiệp khi xử lý phương tiện vi phạm.

CSGT Đồng Nai tố cấp trên bảo kê xe quá tải bị trù dập?

“Trước kia tôi công tác tại Đội CSGT số 2, nhưng sau khi phản ánh những tiêu cực liền bị trù dập, điều chuyển về Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn”, người đứng đơn tố cáo nói.

Ngày 26/11, trao đổi với Zing.vn, đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết công an tỉnh đã thành lập tổ kiểm tra để xử lý đơn của 2 cán bộ CSGT tố cấp trên bảo kê xe quá tải.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.