Bộ ảnh “mẹ ăn gì con bú nấy” cảnh tỉnh sản phụ sau sinh

Để kêu gọi các sản phụ sau sinh rèn luyện thói quen ăn uống lành mạnh, hoạ sĩ người Brazil, Raul Krebs, đã thực hiện bộ ảnh "mẹ ăn gì con bú nấy".

Theo Medical Daily, bộ ảnh "mẹ ăn gì con bú nấy" sử dụng với mục đích quảng cáo cho chiến dịch ngăn lại việc sử dụng đồ ăn nhanh ở phụ nữ mang thai và cho con bú, nhằm cảnh tỉnh các sản phụ sau sinh có thói quen ăn uống bừa bãi trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ.
Hình ảnh mẹ da màu và bé với bầu ngực vẽ hình chiếc bánh rán. Ảnh: Raul Krebs
 Hình ảnh mẹ da màu và bé với bầu ngực vẽ hình chiếc bánh rán. Ảnh: Raul Krebs
Nghiên cứu của giáo sư Khoa Nhi và Di truyền học Phân tử Robert Waterland, Cao đẳng Y Dược Baylor, dinh dưỡng từ cơ thể phụ nữ trong thời gian mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của đứa trẻ về sau.
Hình ảnh mẹ da vàng và bé với bầu ngực vẽ hình chiếc bánh hamburger. Ảnh: Raul Krebs
Hình ảnh mẹ da vàng và bé với bầu ngực vẽ hình chiếc bánh hamburger. Ảnh: Raul Krebs 
Theo đó, những bà mẹ có chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ giúp cơ thể bé hình thành một biến thể gen ngăn chặn các khối u ác tính.
Ngược lại, người mẹ được cung cấp chất dinh dưỡng quá nghèo nàn sẽ kiềm hãm sự phát triển hệ miễn dịch của trẻ, cơ thể trẻ sẽ mất khả năng kích hoạt các biến thể gen chống ung thư.
Hình ảnh mẹ da trắng và bé với bầu ngực vẽ hình nước uống có ga. Ảnh: Raul Krebs
Hình ảnh mẹ da trắng và bé với bầu ngực vẽ hình nước uống có ga. Ảnh: Raul Krebs 
Theo các chuyên gia, tiêu thụ thức ăn nhanh kém lành mạnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe còn yếu ớt của sản phụ sau sinh mà còn gián tiếp phá hoại quá trình hình thành hệ miễn dịch đầu đời của con trẻ. Hệ lụy nguy hiểm là bé có sức đề kháng kém, khó chống chọi với bệnh tật trong tương lai.
Những người mẹ cho con bú thường hay đói, do đó không nên kiêng ăn uống khi đang trong thời kỳ này. Một người mẹ nên nạp thêm trung bình 500 calo mỗi ngày để đảm bảo luôn sản xuất đủ sữa cho con. Mẹ nên ăn thực phẩm giàu protein, sắt và canxi có từ rau củ quả, các loại đậu và sản phẩm từ sữa, bổ sung vitamin D và B12.

Tâm sự cay đắng của người phụ nữ không biết đẻ

Lấy nhau 2 năm không có con, chị bàn với chồng cùng đi khám bệnh. Anh chồng nhất định không đi vì cho rằng chị không biết đẻ.

Ngày còn con gái, chị Tình khá đẹp. Nhiều chàng trai thành phố có công việc ổn định, gia đình tử tế theo đuổi, chị không ưng. Thế rồi, chị yêu và kết hôn với một người đàn ông quê Bắc Giang.

Kỳ lạ bé gái ở Hà Giang có hai bộ phận sinh dục

Bé H được xác định là giới tính nữ. Nhưng oái oăm thay, khi lên 3 tuổi bộ phận sinh dục của em bỗng dưng mọc trồi thêm “của quý” đàn ông.

Kể từ khi phát hiện sự việc đến nay, em T.T.H (SN 2009) ở thôn Chí Thì, xã Yên Cường (huyện Bắc Mê, Hà Giang) vẫn chưa được đưa đi bệnh viện khám vì hoàn cảnh quá túng thiếu. “Vật lạ” cũng vì thế mà lớn dần theo thời gian, cô bé sống mặc cảm với những người xung quanh.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.