Biến thể phụ mới của Omicron “lây chóng mặt” ở Nam Phi: Nguy hiểm sao?

Hai biến thể phụ mới của Omicron, BA.4 và BA.5, đang lây lan nhanh ở Nam Phi, khiến chuyên gia lo ngại làn sóng COVID-19 thứ 5 có thể bùng phát tại nước này.

The Sun đưa tin, kể từ khi xuất hiện vào cuối năm ngoái, Omicron đã có nhiều biến thể phụ. Hiện nay, số ca mắc BA.4 và BA.5 ngày càng tăng trên thế giới, trong đó Nam Phi ghi nhận nhiều nhất. Chỉ trong vòng vài tuần, số ca nhiễm hàng ngày đã tăng từ vài trăm lên hơn 6.000 ca.
Theo số liệu chính thức, số ca dương tính tăng từ 4% vài tuần trước lên 19% vào ngày 28/4. Tình trạng này khiến các chuyên gia lo ngại, một làn sóng COVID thứ 5 có thể bùng phát ở Nam Phi vào đầu tháng này, khi đất nước bước vào mùa đông.
Đáng chú ý, biến thể phụ mới của Omicron được cho là có thể lây lan nhanh hơn BA.2, thậm chí hơn cả chủng Omicron gốc.
Bien the phu moi cua Omicron “lay chong mat” o Nam Phi: Nguy hiem sao?
Ảnh minh họa: The Sun.  
Một nghiên cứu mới, được thực hiện tại phòng thí nghiệm của Viện nghiên cứu Sức khỏe châu Phi ở Durban, cho thấy các biến thể phụ mới này có khả năng tránh được hệ miễn dịch tự nhiên có được sau khi mắc bệnh hoặc "hàng rào bảo vệ" từ việc tiêm vắc xin ngừa COVID-19.
Được biết, chủng Omicron ban đầu được phát hiện tại Nam Phi trước Giáng sinh. Các nhà khoa học đang theo dõi cẩn thận đợt bùng phát này.
Giáo sư Tim Spector cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình bởi vì Nam Phi là nơi chủng Omicron lần đầu tiên được phát hiện. Chúng tôi nhận thấy số ca mắc BA.4 và BA.5 đang tăng khá nhanh".
Tuy vậy, theo chuyên gia y tế công cộng tại Đại học KwaZulu-Natal, Abdool Karim, còn quá sớm để kết luận liệu BA.4 có gây ra một làn sóng COVID nữa hay không.
Các chuyên gia cảnh báo khả năng miễn dịch suy giảm từ các đợt bùng phát (COVID-19) trước có thể là lý do tại sao số ca bệnh lây lan nhanh.

Nghiên cứu mới về thời gian lây nhiễm của biến chủng Omicron

Theo một nghiên cứu, người nhiễm biến chủng Omicron có triệu chứng nhẹ có thể lây bệnh cho người khác trong vòng trung bình khoảng 6 ngày.

Reuters đưa tin, nhóm nghiên cứu đã tiến hành lấy mẫu máu từ 56 bệnh nhân mới mắc COVID-19, trong đó có 37 người nhiễm chủng Delta và 19 người nhiễm biến chủng OmicronTất cả đều có triệu chứng nhẹ, giống như cúm và không ai phải nhập viện.

Loạt triệu chứng chính bắt đầu xuất hiện sau 2 ngày nhiễm Omicron

Các chuyên gia trên thế giới đã xác định 8 triệu chứng chính ở người nhiễm biến chủng Omicron.

8 triệu chứng chính được xác định ở những người nhiễm biến chủng Omicron bao gồm ngứa họng, chảy nước mũi, mệt mỏi, hắt hơi, đau lưng dưới, đau đầu, đổ mồ hôi ban đêm và đau cơ.
Những triệu chứng này có thể xuất hiện sớm nhất là hai ngày sau khi tiếp xúc với một người mắc Omicron, tờ Daily Express đưa tin.

WHO đưa khuyến cáo mới về biến chủng Omicron tàng hình

Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dòng phụ BA.2 không nghiêm trọng hơn chủng Omicron gốc.

Thông tin này được WHO đưa ra trên website chính thức ngày 22/2, sau khi nhóm Cố vấn kỹ thuật của tổ chức này thảo luận về các bằng chứng mới nhất liên quan biến chủng Omicron và hai dòng phụ BA.1, BA.2.

Dựa trên dữ liệu có sẵn về lây truyền, mức độ nghiêm trọng, tái nhiễm, chẩn đoán, điều trị và tác động của vaccine, nhóm chuyên gia khẳng định BA.2 nên tiếp tục được xem là biến chủng cần quan tâm và là chủng phụ của Omicron, không phải biến chủng mới. Họ cũng nhấn mạnh BA.2 cần tiếp tục được các cơ quan y tế công giám sát như dòng phụ của Omicron.

Đọc nhiều nhất

Tin mới