Biến chủng COVID-19 “lai” phát tán cực mạnh, người dân cần làm gì?
(Kiến Thức) - Bộ Y tế thông tin về biến chủng mới có sự lai tạo giữa chủng Ấn Độ và chủng Anh phát tán rất mạnh ra môi trường xung quanh và lan rộng trong thời gian ngắn.
An Lê
Chủng Ấn Độ có những đột biến gene của chủng Anh
Biến chủng virus SARS-CoV-2 mới, có cả các đặc tính biến chủng Ấn Độ và Anh, có tốc độ lây nhanh, phát tán mạnh trong không khí, đang được ghi nhận ở Việt Nam. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống COVID-19, sáng 29/5.
Bộ trưởng Long cho biết hiện nay giải trình tự gene virus trên các bệnh nhân ở Việt Nam cho thấy có hai biến chủng thường thấy là Ấn Độ và Anh. Trong đó, chủng từ Ấn Độ phổ biến nhất, ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội... Chủng Anh xuất hiện ở Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế phát hiện một chủng mới có đặc tính giữa hai biến chủng trên. Trên chủng Ấn Độ có những đột biến gene của chủng Anh. Đặc điểm của chủng này là lây nhanh, phát tán rộng trong không khí, nồng độ virus trong dịch cổ họng tăng rất nhanh và phát tán rất mạnh ra môi trường xung quanh. Số ca mắc tăng rất nhanh và lan rộng trong thời gian ngắn.
Như tại Công ty Hosiden Bắc Giang, môi trường không khí hạn hẹp, thông khí kém, đông người, có tới gần 1.000 người nhiễm trong số 4.800 công nhân. Vòng lây nhiễm của chủng virus này chỉ 1-2 ngày, tức là sau 1-2 ngày đã có một tầng F nữa nhiễm bệnh.
"Đây là một trong những lý do dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh khó kiểm soát dù đã thực hiện nhiều biện pháp chống dịch rất quyết liệt", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Ông cũng cho biết tới đây sẽ công bố chủng mới này trên bản đồ gen thế giới.
Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 7 biến chủng của virus corona, gồm: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (biến chủng Anh), B.1.351, A.23.1 và B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ).
Trong đó, chủng B.1.617.2 từ Ấn Độ có khả năng lây lan mạnh, là nguyên nhân xuất hiện số ca nhiễm cộng đồng lớn tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các tỉnh thành phía Bắc.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), kết quả giải trình tự gen virus trên 5 bệnh nhân thuộc chuỗi lây nhiễm liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp, cả 5 đều là biến chủng B.1.617.2, tức biến chủng Ấn Độ.
Đợt dịch thứ 4 bùng phát từ ngày 27/4 đến nay, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 4.163 ca, ghi nhận ở 33 tỉnh thành. Các tỉnh nhiều ca nhiễm nhất là Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc.
Mời quý độc giả theo dõi video: Chủ tịch nước kêu gọi đoàn kết chống dịch
Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K
Trong bối cảnh hiện nay có thể có những “ổ bệnh lẩn khuất trong cộng đồng, chưa diệt được hẳn”, việc thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) có vai trò quan trọng trong công tác phòng bệnh.
“Thực hiện tốt 5K có thể cắt đứt chuỗi lây nhiễm, chuỗi dịch tễ trong cộng đồng. Cùng với đó, chiến lược “phát hiện sớm, truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị hiệu quả” của Việt Nam vẫn chính xác, ổn định, cần tiếp tục duy trì”, chuyên gia Trần Đắc Phu khẳng định.
Theo các chuyên gia, về chiến lược, chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì ngăn chặn - phát hiện – cách ly – khoanh vùng – dập dịch và điều trị. Trong từng khâu phải thực hiện chặt chẽ hơn. Ví dụ, ngăn chặn phải ngay trong khu cách ly bằng cách kiểm soát chặt chẽ hơn, tránh lây nhiễm chéo hoặc lây nhiễm từ khu cách ly ra cộng đồng. Bộ Y tế đã nâng thời gian cách ly lên 21 ngày, yêu cầu quản lý chặt chẽ sau cách ly. Hay trong phát hiện, chúng ta phải đa dạng hoá công nghệ xét nghiệm, đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát ở những khu vực có nguy cơ cao. Đặc biệt, mỗi người dân phải tuyệt đối tuân thủ thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc…
Đợt dịch COVID-19 thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) vẫn đang diễn biến phức tạp, số người mắc mới chưa chịu dừng lại. Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.
Hà Nội có thêm 27 ca mắc COVID-19 mới ở 9 quận, huyện
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đề xuất giảm mật độ trong khu cách ly, giảm mật độ người/phòng để hạn chế lây lan COVID-19 sau khi phát hiện liên tiếp 85 ca mắc trong khu cách ly.
Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội), cho biết trong đêm 30-5, rạng sáng 31-5, Hà Nội ghi nhận thêm 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều là F1 đã được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Sơn Tây.
Huyện Mê Linh có 4 bệnh nhân là: NVM, nam, sinh năm 1976, thôn 3 Đông Cao, Tráng Việt; TTTM, nữ, sinh năm 1987, số 47 tổ 7, thị trấn Quang Minh; PTP, nam, sinh năm 1994, ở Do Thượng, Tiền Phong và HTL, nữ, sinh năm 1973, tổ 1, Quang Minh.
Trưa 31/5: Thêm 68 ca mắc COVID-19, Bắc Giang và Bắc Ninh 52 ca
(Kiến Thức) - Bản tin trưa 31/5 của Bộ Y tế cho biết có thêm 68 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 48 ca, Bắc Ninh 4 ca, Hà Nội 12 ca, Long An 2 ca, Đắk Lắk 2 ca và Đà Nẵng 1 ca.
Thông tin diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam:
Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp sốt rét ngoại nhập sau khi người bệnh trở về từ các quốc gia châu Phi.
Ho kéo dài, khò khè, thở rít sau vận động là những dấu hiệu điển hình của hen phế quản nhưng dễ bị bỏ sót, khiến nhiều trẻ chậm được chẩn đoán và điều trị.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân Nguyễn Văn Thư (70 tuổi, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng viêm túi mật cấp do sỏi, biến chứng hoại tử túi mật.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân Nguyễn Văn Thư (70 tuổi, trú tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ) trong tình trạng viêm túi mật cấp do sỏi, biến chứng hoại tử túi mật.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp sốt rét ngoại nhập sau khi người bệnh trở về từ các quốc gia châu Phi.
Ho kéo dài, khò khè, thở rít sau vận động là những dấu hiệu điển hình của hen phế quản nhưng dễ bị bỏ sót, khiến nhiều trẻ chậm được chẩn đoán và điều trị.
Quy định mới yêu cầu quản lý chặt việc tiếp nhận, sử dụng thuốc hỗ trợ miễn phí, đồng thời ngăn ngừa tình trạng lợi dụng chương trình để quảng cáo, khuyến mại.
Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vừa phối hợp chẩn đoán thành công một trường hợp mắc hội chứng người hóa đá , một trong những bệnh lý di truyền hiếm gặp nhất thế giới.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 21 tuổi (Nam Định) mắc u thần kinh (Schwannoma) khổng lồ vùng đùi phải, giúp bảo tồn hoàn toàn chức năng vận động chi dưới.
Các bác sĩ Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu – Nam học, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh Số 1 vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mắc sỏi thận kích thước lớn, tồn tại trong cơ thể hơn 10 năm.
Từ những cơn sốt cao và đau nhức chân kéo dài, bé trai 11 tuổi ở Lai Châu được phát hiện nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, viêm xương tủy hoại tử, đối mặt nguy cơ mất chân.
Bé gái sơ sinh vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hải Phòng cứu sống và ngăn chặn nguy cơ di chứng thần kinh nặng vì tăng bilirubin máu do bất đồng nhóm máu ABO giữa mẹ và con.
Đi khám vì tình trạng suy giảm trí nhớ ngày càng rõ rệt, một phụ nữ 53 tuổi được phát hiện khối u não kích thước lớn đang chèn ép các cấu trúc thần kinh quan trọng.
Chuyên gia cảnh báo, nhiều người đắp lá cây, dùng thuốc không phù hợp khi bị viêm da do kiến ba khoang, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và để lại sẹo.