Bia hơi, gym, karaoke… ở Hà Nội chưa được xem xét mở lại

Đến nay, nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi trên địa bàn TP Hà Nội chưa được phục vụ khách tại chỗ, chỉ được phép bán mang về. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng gym, spa, massage, quán karaoke, rạp chiếu phim…chưa được mở cửa hoạt động trở lại.

Ngày 28/6, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) khi trao đổi với báo chí cho biết, hiện đơn vị chưa có tham mưu, đề xuất thêm việc nới lỏng hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19.
Theo đại diện này, hiện tình hình dịch bệnh trên cả nước diễn biến phức tạp, đặc biệt tại TP HCM, do đó Hà Nội vẫn là địa phương có nguy cơ cao.
Bia hoi, gym, karaoke… o Ha Noi chua duoc xem xet mo lai
Đến nay, nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa được phục vụ khách tại chỗ, chỉ được phép bán mang về. (Ảnh minh họa) 
Cách đây 3 ngày, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký Công văn hỏa tốc 2006/UBND-KGVX về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Theo nội dung công văn, từ 0h00 ngày 26/6/2021, UBND Thành phố Hà Nội cho phép một số hoạt động trở lại như các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (không quá 20 người trong 1 khu vực). Tuy nhiên, khuyến cáo người dân khi thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao tại các khu vực công cộng, khu vực ngoài trời cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không tụ tập đông người.
Sân tập golf, sân golf được hoạt động trở lại với điều kiện chủ cơ sở, nhân viên, các lực lượng phục vụ, khách hàng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế, chịu trách nhiệm nếu để phát sinh lây nhiễm trong cơ sở…
Từ 0h ngày 22/6, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại: Dịch vụ cắt tóc, gội đầu; dịch vụ ăn, uống trong nhà bảo đảm: Khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hằng ngày. Riêng nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.
Trước đó, ngày 11/5, Phó Chủ tịch UBND TP Nội Chử Xuân Dũng đã ký ban hành Văn bản số 1408/UBND-KGVX về việc tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Theo văn bản này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới của thành phố.
Như vậy đến nay, nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa được phục vụ khách tại chỗ, chỉ được phép bán mang về. Các cơ sở kinhdoanh dịch vụ phòng gym, spa, massage, quán karaoke, rạp chiếu phim… chưa được mở cửa hoạt động trở lại. 
>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh báo nguy hiểm khi người trẻ mắc COVID-19:

Nguồn: VTV 1

Cựu Công an thử súng bắn chết nam sinh nhận án gì?

Cựu trung úy Công an khai, do bất cẩn khi ngắm thử khẩu súng hơi mua trên mạng nên vô ý gây ra cái chết cho nam sinh viên đại học khi anh này đang chờ người yêu ở cạnh đường.

Ngày 28/6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ cựu Công an bắn chết nam sinh đối với Nguyễn Xuân Tính (SN 1991, trú ở phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội). Tính bị tuyên phạt 30 tháng tù tội "Vô ý làm chết người". Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đức Anh (SN 1999, quê Quảng Ninh). 
Cuu Cong an thu sung ban chet nam sinh nhan an gi?
 Nơi xảy ra vụ việc.

Theo bản án, tháng 10/2020, Tính nhờ người quen mua khẩu súng hơi bắn chim trên mạng xã hội kèm 500 viên đạn chì, với giá hơn 13 triệu đồng. Tối 30/10, khi ngồi uống nước trên phố Võ Văn Dũng, quận Đống Đa, Tính khoe với bạn bè về việc mua được khẩu súng đẹp, sau đó, bị cáo mang vũ khí kèm 3 hộp đạn chì ra quán nước để thử súng.

HĐXX xác định khi Tính siết cò, đạn găm trúng ngực trái anh Nguyễn Đức Anh (22 tuổi, sinh viên đại học) đang chờ bạn gái ở ngôi nhà đối diện nơi cựu trung úy công an thử súng. Phát hiện có người trúng đạn, Tính cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nam sinh viên không qua khỏi. Khuya 30/10, Tính đến Công an quận Đống Đa trình diện.

Cuu Cong an thu sung ban chet nam sinh nhan an gi?-Hinh-2
Bị cáo Nguyễn Xuân Tính tại phiên tòa. 

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng giám định và kết luận khẩu súng hơi liên quan vụ án là súng đồ chơi nhưng thuộc danh mục nguy hiểm, bị cấm sử dụng, không phải vũ khí quân dụng. Sau khi vụ án xảy ra, người thân của bị cáo đã khắc phục hậu quả 400 triệu đồng cho phía gia đình nạn nhân.

Tại tòa, Nguyễn Xuân Tính khai bản thân không mâu thuẫn gì với nạn nhân. Bị cáo cho rằng vụ án xảy ra do anh ta nghĩ rằng khẩu súng đã được khóa cò an toàn. Ngoài ra, cựu Công an khai khi hướng súng về ngôi nhà đối diện để ngắm thử, nạn nhân đứng khuất sau các chậu cây cảnh nên bị cáo không thấy.

Căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo, HĐXX kết luận hành vi của Nguyễn Xuân Tính đủ cấu thành tội Vô ý làm chết người. Đại diện gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tính và không yêu cầu gì thêm.

>>> Xem thêm video: Trung úy Công an thử súng, nam sinh viên tử vong

10 phường ở thành phố Hải Dương đi chợ bằng thẻ, chỉ ra ngoài khi cần thiết

Chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết, đi chợ phải có thẻ đi chợ được phát theo ngày chẵn, lẻ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phải dừng hoạt động… Đó là một trong những biện pháp thành phố Hải Dương áp dụng với 10 phường nội thành ở mức độ cao.

Sáng ngày 26/5, Bộ Y tế công bố thêm một trường hợp mắc COVID-19 tại thành phố Hải Dương, nâng tổng số ca mắc mới của thành phố lên 35 ca, trong đó có một ca nhập cảnh. Thành phố có 3 ổ dịch với nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây, lịch trình di chuyển phức tạp.
Trước đó, để phòng chống, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, từ 0h ngày 25/5, 10 phường ở thành phố Hải Dương gồm Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Thanh Bình, Tân Bình, Ngọc Châu áp dụng các biện pháp về giãn cách xã hội và hạn chế các dịch vụ không thiết yếu ở mức độ cao hơn hiện nay.

Hà Nội: Dân "kêu trời" vì xe quá tải hoành hành

Người dân sinh sống tại dọc tuyến đường Hoàng Tăng Bí, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) luôn ''sống trong cảnh sợ hãi'' về tình trạng xe tải trọng lớn có dấu hiệu quá tải chạy suốt ngày đêm, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn TNGT.

Ha Noi: Dan
Thời gian gần đây, người dân dọc tuyến đường Hoàng Tăng Bí (phường Đức Thắng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên tục phản ánh về việc xe quá tải chạy bất chấp ngày đêm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, vật liệt rơi vãi ra đường, khói bụi gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn... khiến người dân bức xúc. Theo người dân, tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.
Ha Noi: Dan

Theo ghi nhận của PV, hàng ngày xe tải chở cát, vật liệu xây dựng chạy qua đây rất nhiều.

Ha Noi: Dan
Được biết, tuyến đường này các xe tải chỉ được phép chạy từ 5h - 9h sáng, và từ 16h -19h chiều. Nhưng theo phản ánh của người dân và thực tế ghi nhận của PV thì các xe chạy ngoài giờ quy định khá phổ biến.
Ha Noi: Dan
Con đường Hoàng Tăng Bí vốn nhỏ hẹp, lại thêm việc có nhiều xe tải cỡ lớn chạy, khiến cho tuyến đường này thường xuyên ùn tắc. 
Ha Noi: Dan

Một chiếc xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy trên đường Hoàng Tăng Bí.

Ha Noi: Dan
Người dân dọc tuyến đường Hoàng Tăng Bí rất bức xúc về tình trạng xe quá khổ, quá tải lộng hành.
Ha Noi: Dan
Cảnh tượng đường bụi mù vì xe quá khổ, quá tải hoành hành rất phổ biến, và người hứng chịu là người dân và người tham gia giao thông.
Ha Noi: Dan
Chị Nguyễn Thị Thảo (người dân sống tại đường Hoàng Tăng Bí) cho biết: ''Mỗi ngày, lượng xe tải chở theo xi măng tươi, đất đá... với trọng tải lớn chạy qua con đường này nhiều không đếm xuể. Có những hôm bê tông, đất cát rơi vãi ra đầy đường, người dân chúng tôi lại phải tự đi dọn. Mưa xuống thì còn đỡ, nắng lên thì bụi bay mù mịt vào trong nhà, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng."
Ha Noi: Dan
 Các xe chở cát, chở vật liệu không được che kín khiến bụi mù mịt.
Ha Noi: Dan
Anh Nguyễn Mạnh Cường (người dân sinh sống dọc tuyến đường Hoàng Tăng Bí) bức xúc nói: ''Hàng ngày, xe quá tải ngày đêm hoành hành tuyến đường này, bất kể giờ cấm. Cách đây mấy năm về trước dân phản ánh quá thì họ mới tưới nước cho một thời gian, sau đó thì họ lại phó mặc cho dân. Chúng tôi rất nhiều lần đề nghị lên cấp có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.''
Ha Noi: Dan
Những người dân sống tại đường Hoàng Tăng Bí đang khốn đốn vì phải sống chung với bụi.
Ha Noi: Dan
Trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống ông Cấn Văn Duẩn - Chủ tịch UBND Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm cho biết: ''Phường cũng rất nhiều lần kiến nghị lên cấp có thẩm quyền, bà con nhân dân cũng rất bức xúc''.
Ha Noi: Dan
Theo Chủ tịch UBND Phường Đức Thắng, tuyến đường là trục giao thông đi vào khu công nghiệp Nam Thăng Long và dự án Đại học Mỏ nên có nhiều xe chở vật liệu hoạt động. Tuy nhiên, người dân không đồng tình với cách giải thích này và cho rằng chính quyền, cơ quan chức năng cần kiểm tra, xử lý các phương tiện nếu sai phạm, chạy sai giờ, quá khổ, quá tải...
Ha Noi: Dan
Mặc dù, cầu Liên Mạc 2 chỉ cho phép xe có tải trọng dưới 10 tấn đi qua nhưng ngày ngày vẫn hứng chịu nhiều lượt xe trọng tải lớn.

>>>>Xem thêm Video: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ- Nguồn: Đài TH Phú Thọ

Đọc nhiều nhất

Tin mới