Bí thư huyện Thanh Hà lên tiếng việc bị hàng xóm tố gia đình lấn đất

(Kiến Thức) - Liên quan đến việc hàng xóm tố gia đình Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) Trịnh Ngọc Thiện lấn đất. Mới đây, ông Thiện đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. 

Theo đó, trả lời PV Báo điện tử Kiến Thức về việc hàng xóm tố gia đình lấn đất, ông Trịnh Ngọc Thiện - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà (Hải Dương) xác nhận sự việc có đơn thư với nội dung như trên gửi chính quyền. 
Tuy nhiên, ông Thiện cũng nói rõ, sự việc tranh chấp xảy ra giữa bố ông là ông Trịnh Văn Quỳnh và gia đình bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1969, Lại Xá 1, xã Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương) chứ không liên quan gì đến ông Thiện. 
Hiện, ở quê chỉ còn bố mẹ ông Thiện sinh sống. Từ lâu, ông đã không còn sống chung với bố mẹ. Miếng đất đang xảy ra tranh chấp giữa ông Quỳnh (bố ông) với bà Nhung, và đất cũng không đứng tên ông Thiện. 
Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà khẳng định: "Dù là việc gia đình nhưng trên tình thần thượng tôn pháp luật, và với vai trò là lãnh đạo ở địa phương tôi quyết liệt yêu cầu chính quyền xã, huyện giải quyết triệt để với tình thần khách quan, dân chủ, không bao che. Sai đến đâu, xử lý đến đó, không có vùng cấm." 
Bi thu huyen Thanh Ha len tieng viec bi hang xom to gia dinh lan dat
 Bà Nhung với những đơn thư, hồ sơ về vụ việc tranh chấp đất.
Trao đổi với PV, cán bộ địa chính xã Thanh Thủy (Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, căn cứ vào đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Nhung và biên bản làm việc với UBND xã ngày 12/10/2020. UBND xã đã cung cấp cho bà Nguyễn Thị Nhung những giấy tờ liên quan đến thửa đất đang xảy ra tranh chấp theo yêu cầu.
Cán bộ này cho biết thêm, việc bà Nhung xin xác nhận lại diện tích sử dụng của hai bên gia đình thì xã đề nghị bà thuê đơn vị đo đạc có tư cách pháp nhân và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Thanh Hà để đo đạc. Từ đó, lấy kết quả đo được làm cơ sở xác định diện tích sử dụng đất của hai hộ gia đình.
"Khi lập biên bản làm việc, bà Nhung đã đồng ý các nội dung nêu trên và đã ký vào biên bản" - cán bộ địa chính nói.
Trả lời PV về vấn đề tại sao bản đồ thửa đất từ 340m2 từ thời các cụ để lại đến khi cấp sổ chỉ còn 288m?
Cán bộ địa chính xã lý giải: "Diện tích ao chung theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U863761 (ngày 2/10/2003) do UNBD huyện Thanh Hà đã cấp. Tổng diện tích ao chung là 340m2, trong đó diện tích nhà bà Hiếm mẹ đẻ ông Quỳnh là 124m2. Còn lại là diện tích nhà ông Phúc.
Nay qua thực tế khảo sát hiện trạng của cơ quan chuyên môn trên thực địa, trích lục và đo đạc vẽ bản đồ bổ sung thửa đất ngày 6/9/2012, của Văn phòng ĐKQSD đất, diện tích ao chung biến động chỉ còn là 288m2.
Đến nay, hai gia đình cũng thống nhất để đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp GCNQSD đất."
Trả lời về việc giữa 2 gia đình đang xảy ra tranh chấp, gia đình ông Quỳnh tự ý đóng cọc, chăng dây thép gai, đổ đất trồng cây là đúng hay sai? Cán bộ địa chính xã từ chối trả lời.
Bi thu huyen Thanh Ha len tieng viec bi hang xom to gia dinh lan dat-Hinh-2
Bà Nhung chỉ cho phóng viên về vị trí mà bà đang cho rằng ông Quỳnh đóng cọc bê tông, tự ý đổ đất, trồng cây lấn sang phần đất nhà mình.
Ông Bùi Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy khẳng định xã nhiều lần hòa giải nhưng 2 gia đình không hợp tác, thường xuyên cãi nhau. "Chính quyền xã đã làm hết trách nhiệm, bên nào cảm thấy không thỏa đáng có thể kiện ra tòa" - ông Khiêm nói.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ hàng xóm tố gia đình Bí thư huyện Thanh Hà lấn chiếm đất.
>>>>Xem thêm Video: Đồng Tháp: Ba côn đồ chém nhầm 2 cán bộ công an lãnh án tù 

Nguồn: Đài Truyền hình Đồng Tháp


Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

 UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Công an thành phố và UBND quận Hải An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc để côn đồ lộng hành, ngang nhiên chiếm đất đai tại phường Thành Tô, quận Hải An.

Chiều 19/12, ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết, UBND thành phố đã yêu cầu Công an thành phố và UBND quận Hải An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, sau khi xảy tình trạng giang hồ nhảy dù lấn chiếm đất đai, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận.
Ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng cung cấp thông tin trả lời báo chí
Ông Nguyễn Kim Pha, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng cung cấp thông tin trả lời báo chí 

Chia sẻ tin giả, “Huấn Hoa Hồng” bị xử phạt 7,5 triệu đồng

(Kiến Thức) - Cục PTTH&TTĐT (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng với ông Bùi Xuân Huấn (Huấn “Hoa Hồng”) do vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội.

Chia se tin gia, “Huan Hoa Hong” bi xu phat 7,5 trieu dong
 Mới đây, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) do vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội (theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ).

Chia se tin gia, “Huan Hoa Hong” bi xu phat 7,5 trieu dong-Hinh-2

Huấn “Hoa Hồng” đã có hành vi cung cấp, phát tán thông tin giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam trên tài khoản Facebook cá nhân "Huấn Hoa Hồng".

GV mầm non Ninh Khang bạo hành trẻ: “Triệt đường” bạo hành thế nào?

(Kiến Thức) - Giáo viên bạo hành trẻ em dù bất cứ nguyên nhân gì cũng phải đưa ra khỏi ngành giáo dục, không thể để những “con sâu làm rầu nồi canh” ảnh hưởng đến toàn ngành.

Bạo hành trường học, nhất là đối với trẻ mầm non là vấn đề nhức nhối khiến dư luận bức xúc trong suốt thời gian qua. “Cô giáo như mẹ hiền” nhưng thời gian qua, nhiều vụ việc chính những người “như mẹ hiền ấy” lại hóa thú dữ “cô nuôi dạy hổ” khi có những hành động bạo hành trẻ mầm non. Mỗi một vụ việc được phát hiện, các cơ quan chức năng đều vào cuộc, mổ xẻ nguyên nhân, xử lý vi phạm. Không ít giáo viên đã bị loại khỏi ngành, số còn lại ít nhất không được đứng lớp. Tuy nhiên, tình trạng trên không thay đổi mà có xu hướng gia tăng.
Mới đây, một cháu bé 15 tháng tuổi bị chính cô giáo mầm non có những hành động bạo hành trong khu vực nhà vệ sinh, bắt uống nước bồn cầu trước sự chứng kiến của một số trẻ khác khiến dư luận vô cùng bức xúc. Một cô giáo khác chứng kiến sự việc nhưng thờ ơ, vô cảm không có động thái can ngăn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới